Xuất hiện ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông

Bảo Lâm |

Thông qua công tác khám sàng lọc, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Đắk R’Lấp đã phát hiện 1 nữ sinh dương tính với COVID-19. Từ ca bệnh nay, các ngành chức năng đã tiến hành truy vết, phát hiện thêm 51 ca bệnh khác, trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.

Ngành Y tế tiến hành xét nghiệm, truy vết tại ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Ảnh:NĐ
Ngành Y tế tiến hành xét nghiệm, truy vết tại ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Ảnh:NĐ

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của huyện Đắk R'lấp, ngày 5.9, địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 là một học sinh, có hộ khẩu thường trú tại bon Bu Bia, xã Quảng Tín, huyện Đấk R’Lấp.

Trong 3 ngày qua (từ 5 - 7.9), ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện điều tra, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 6.200 trường hợp liên quan, tiếp xúc gần. Kết quả, ghi nhận thêm 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều tại 2 bon Bu Đách, Bu Bir, của xã Quảng Tín.

Hiện nay, huyện Đắk R'lấp đã ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã Quảng Tín, Đắk Ru. Ngoài ra, địa phương cũng đã bố trí lực lượng tại 33 chốt để khoanh vùng có dịch cũng như cấm các phương tiện qua tuyến Quốc lộ 14 dừng, đỗ khi vào địa bàn xã Quảng Tín.

Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông nhận định đây là ổ dịch lớn nhất trên địa bàn toàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại. Tình hình ổ dịch này diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm khó lường. Trong đó, số lượng các ca F0 tăng nhanh, nhiều trường hợp F1, tiếp xúc gần đã xuất hiện tại 3 xã Nhân Đạo, Nghĩa Thắng, Hưng Bình và thị trấn Kiến Đức.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có dấu hiệu bùng phát mạnh trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với toàn bộ huyện Đắk R’lấp bắt đầu từ 12h ngày 7.9.2021.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Sáng 4.9, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19 mới, 2 ca ở ổ dịch Thanh Xuân Trung

Thùy Linh |

Sáng 4.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 3.9 đến 6h00 sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly.

Biểu đồ diễn biến số ca mắc tại ổ dịch Thanh Xuân Trung nóng nhất Hà Nội

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể từ khi bùng phát đến hết ngày 1.9 đã ghi nhận gần 400 ca.

Phường có ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội có tân Bí thư

Hà Phương |

Quận uỷ Thanh Xuân, Hà Nội có Quyết định số 868 về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng 4.9, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19 mới, 2 ca ở ổ dịch Thanh Xuân Trung

Thùy Linh |

Sáng 4.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 3.9 đến 6h00 sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly.

Biểu đồ diễn biến số ca mắc tại ổ dịch Thanh Xuân Trung nóng nhất Hà Nội

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể từ khi bùng phát đến hết ngày 1.9 đã ghi nhận gần 400 ca.

Phường có ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội có tân Bí thư

Hà Phương |

Quận uỷ Thanh Xuân, Hà Nội có Quyết định số 868 về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025.