Xuất hiện nhiều tin giả về lịch nghỉ học để chống dịch COVID-19

Hà Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) công bố thông tin: “Học sinh tỉnh Khánh Hòa được nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2021” và "Cho học sinh, sinh viên tỉnh Thái Nguyên nghỉ học" là tin giả.

Cụ thể, trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện trên mạng xã hội có phát tán ảnh chụp văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc học sinh, sinh viên tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh giả mạo công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc nghỉ học. Ảnh: VAFC.
Ảnh giả mạo công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc nghỉ học. Ảnh: VAFC.

Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thái Nguyên đã khẳng định hình ảnh văn bản chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên được tán phát trên mạng là tạo dựng, cắt ghép, thông tin trên là tin giả.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, làm rõ đối tượng phát tán tin giả này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VAFC khẳng định văn bản được cho là của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17.2.2021 đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội là giả.

Văn bản chỉ đạo của Sở GD & ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành năm 2020 đã được chỉnh sửa thành năm 2021. Ảnh: VAFC.

Qua xác minh cho thấy, văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa ban hành năm 2020 đã được chỉnh sửa thành năm 2021.

VAFC khuyến cáo cộng đồng mạng không phát tán, truyền đưa thông tin từ các nguồn không chính thống, gây bất ổn cho xã hội.

Mọi cá nhân, tổ chức có thể phản ánh về tin giả qua đầu số 18008108, tổng đài của Viettel sẽ tự động và có người trực để hướng dẫn người dân cách gửi thông tin.

Đây là những biện pháp nhằm đa dạng hóa việc tiếp nhận thông tin của trung tâm, chủ động đánh giá các thông tin có xu hướng lan tỏa lớn, thẩm định, công bố để cảnh báo.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp phao tin giả mạo liên quan dịch COVID-19, cần phải "học nói"

Thanh Hải |

Sau tỉnh Khánh Hòa, tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk... liên tiếp xảy ra các vụ việc làm giả mạo văn bản của nhà nước, thông tin sai sự thật về lịch học của các địa phương này do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây hoang mang trong dân chúng, xáo trộn các hoạt động xã hội mà còn lộ diện các lỗ hổng về đạo đức, trách nhiệm sống của nhiều người trẻ...

"Nguy cơ đóng cửa sân bay Nội Bài" là tin giả

H.Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện một số tài khoản facebook đã đăng tải, chia sẻ tin giả: Sân bay Nội Bài có nguy cơ đóng cửa vì loạt nhân viên tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19.

Facebook triển khai chính sách chống tin giả về COVID-19

Bảo Trân (Theo CNET) |

Theo đó, Facebook không cho phép những thông tin chưa được kiểm định tính xác thực về COVID-19 và vaccine xuất hiện trên mạng xã hội này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Liên tiếp phao tin giả mạo liên quan dịch COVID-19, cần phải "học nói"

Thanh Hải |

Sau tỉnh Khánh Hòa, tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk... liên tiếp xảy ra các vụ việc làm giả mạo văn bản của nhà nước, thông tin sai sự thật về lịch học của các địa phương này do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây hoang mang trong dân chúng, xáo trộn các hoạt động xã hội mà còn lộ diện các lỗ hổng về đạo đức, trách nhiệm sống của nhiều người trẻ...

"Nguy cơ đóng cửa sân bay Nội Bài" là tin giả

H.Phương |

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện một số tài khoản facebook đã đăng tải, chia sẻ tin giả: Sân bay Nội Bài có nguy cơ đóng cửa vì loạt nhân viên tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19.

Facebook triển khai chính sách chống tin giả về COVID-19

Bảo Trân (Theo CNET) |

Theo đó, Facebook không cho phép những thông tin chưa được kiểm định tính xác thực về COVID-19 và vaccine xuất hiện trên mạng xã hội này.