Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Chiều ngày 9.5, thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước đã chính thức  xác nhận dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một xã ở tỉnh Bình Phước trong những ngày gần đây.

Cụ thể: Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hộ chăn nuôi là nhà ông Nguyễn Đức Nhân, ở khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Ông Nhân cho biết: “Gia đình tôi nuôi đàn lợn gồm 7 con, thì vào ngày 6.5, đàn lợn có dấu hiệu phát bệnh. Và sau đó, vào trưa ngày 8.5, có 4 con đã lăn ra chết”.

Khai báo với cơ quan chức năng, ông Nhân cho biết thức ăn nuôi đàn lợn là từ thức ăn thừa mà ông Nhân thu gom từ các hộ bán cửa hàng ăn ở thị trấn Tân Phú.

Tháng 3.2019, tỉnh Bình Phước đã triển khai tới các xã kế hoạch ứng phó chống dịch tả lợn châu Phi lây lan. Ảnh: C.H
Tháng 3.2019, tỉnh Bình Phước đã triển khai tới các xã kế hoạch ứng phó chống dịch tả lợn châu Phi lây lan. Ảnh: C.H

Ngay sau khi ông Nhân thông báo lợn chết, ngành thú y tỉnh Bình Phước đã cấp tốc xuống hiện trường trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Chi cục thú y vùng 6 ở TP HCM để kiểm tra.

Sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, các lực lượng đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn 7 con nói trên, theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức tiêu độc, khử trùng và các biện pháp nhằm khống chế không để nguồn bệnh lan rộng.

Ngay trong chiều ngày 9.5, Chi cục Thú y vùng 6, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước và UBND huyện Đồng Phú đã cùng các cơ quan chức năng liên quan họp khẩn để bàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ông Trần Văn Lộc – giám đốc Sở NN-PTNT – nói: “Chúng tôi đã triển khai phương pháp tiêu độc khử trùng, xác định các vùng đệm để có biện pháp xử lý an toàn. Ngoài ra, Sở NN-PTNT tỉnh đã yêu cầu các xã, thị trấn chủ động, sẵn sàng ứng phó, phòng, chống dịch bệnh lan rộng”.

Hiện Bình Phước có 251 trang trại chăn nuôi lợn. Trong đó, có 126 trang trại chăn nuôi gia công, 98 trang trại cho các công ty chăn nuôi thuê, 27 trang trại chủ đầu tư tự nuôi. Về chuồng trại có 98 trang trại chăn nuôi theo mô hình chuồng kín và 153 trang trại chăn nuôi chuồng hở. Toàn tỉnh hiện có 739.043 con lợn.

Bên cạnh đó, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn nhiều, quy mô tới 130.530 con. Đa số chăn nuôi đan xen trong các khu dân cư, không thường xuyên vệ sinh phòng bệnh, sử dụng thực phẩm dư thừa trong chăn nuôi khá phổ biến, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh.

Tỉnh Bình Phước là địa phương trung chuyển hàng hoá bắc - nam, nên rất dễ lây lan dịch bệnh. Ảnh: H.H
Tỉnh Bình Phước là địa phương trung chuyển hàng hoá bắc - nam, nên rất dễ lây lan dịch bệnh. Ảnh: H.H

Ngoài ra, các hoạt động buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh từ các nơi đang có dịch đến làm tăng nguy cơ xâm nhập, lây lan bệnh. Thời tiết, khí hậu biến đổi bất lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, lây lan…

Theo Sở NN-PTNT: Bình Phước có hơn 260km đường biên giới với Campuchia, là địa bàn trung chuyển giữa nam Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ; có hai tuyến quốc lộ 13 và 14, là huyết mạch vận chuyển hàng hóa quan trọng từ miền Bắc và từ biên giới qua địa bàn tỉnh nên việc phòng chống dịch bệnh hết sức khó khăn.

Tháng 3.2019 vừa qua, Bình Phước đã nỗ lực triển khai kế hoạch ứng phó với dịch tả lợn châu Phi; tuy nhiên, dịch vẫn xuất hiện…

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngay khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi ở TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy và khoanh vùng dịch, lập chốt kiểm soát, không để lợn và sản phẩm lợn vận chuyển ra, vào vùng dịch.

Ninh Bình: Tiêu hủy gần 400 con lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau gần hai tháng huyện Hoa Lư (Ninh Bình) công bố dịch tả lợn châu Phi, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình đã có 7/8 huyện, thành phố công bố dịch với gần 400 con lợn bị tiêu hủy.

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.4, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa mới phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi ở địa bàn huyện.

Khống chế thành công 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi, 2 tỉnh đã "sạch" dịch

Kh.V |

Theo Cục Thú y, có 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi trên toàn quốc đã qua 30 ngày, không phát sinh ổ dịch mới. Những dấu hiệu lạc quan cho thấy dịch tả lợn Châu Phi đang từng bước được khống chế hiệu quả.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngay khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi ở TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy và khoanh vùng dịch, lập chốt kiểm soát, không để lợn và sản phẩm lợn vận chuyển ra, vào vùng dịch.

Ninh Bình: Tiêu hủy gần 400 con lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau gần hai tháng huyện Hoa Lư (Ninh Bình) công bố dịch tả lợn châu Phi, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình đã có 7/8 huyện, thành phố công bố dịch với gần 400 con lợn bị tiêu hủy.

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.4, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa mới phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi ở địa bàn huyện.

Khống chế thành công 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi, 2 tỉnh đã "sạch" dịch

Kh.V |

Theo Cục Thú y, có 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi trên toàn quốc đã qua 30 ngày, không phát sinh ổ dịch mới. Những dấu hiệu lạc quan cho thấy dịch tả lợn Châu Phi đang từng bước được khống chế hiệu quả.