Xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng ở TPHCM

Huyên Nguyễn |

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, trong vài ngày gần đây, số ca bệnh tăng cao hơn, ngoài phát hiện ca trong khu cách ly thì còn xuất hiện những chùm ca bệnh mới trong cộng đồng.

Sáng 11.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin, tính đến nay, TPHCM có 837 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM đã được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 595 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 238 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly. Hiện, 270 trường hợp điều trị khỏi; có 2 bệnh nhân tử vong, đang điều trị 566 bệnh nhân dương tính mới.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTBC

Theo báo cáo, hiện có một nhân viên điều dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM mắc COVID-19. Người này có liên quan tới chuỗi lây nhiễm tại huyện Củ Chi. Mẹ của bệnh nhân này sống tại Củ Chi được xác nhận mắc COVID-19.

Theo ông Bỉnh, hiện xét nghiệm ban đầu toàn bộ nhân viên và người bệnh tại khoa làm việc của điều dưỡng trên đã cho kết quả âm tính.

Như vậy, ông Bỉnh cho hay đây là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh bởi ngoài cá nhân chủ động phòng chống dịch thì còn gia đình, người thân cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm.

"Khi chúng ta kiểm soát nhân viên không tốt thì nguy cơ cũng rất cao", ông Bỉnh nói.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong vài ngày gần đây số ca bệnh tăng cao hơn, ngoài phát hiện ca trong khu cách ly thì còn xuất hiện những chùm ca bệnh mới trong cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 phát hiện trong những ngày có chiều hướng tăng. Ảnh: Huyên Nguyễn. Nguồn: HCDC

Tại TPHCM, hiện có 30 bệnh viện phát hiện người dân có triệu chứng đến khám sàng lọc. 29/30 bệnh viện này đã có kiểm soát, không để xảy ra lây lan trong môi trường này, trừ bệnh viện tại Quận Tân Phú có ca mắc là nhân viên y tế.

Diễn tiến ca COVID-19 tại TPHCM từ đầu tháng 5.2021. Ảnh: Huyên Nguyễn. Nguồn: HCDC
Diễn tiến ca COVID-19 tại TPHCM từ đầu tháng 5.2021. Ảnh: Huyên Nguyễn. Nguồn: HCDC

Nhận định chung, các chuỗi lây bệnh như sau:

- Quán bánh canh O Thanh, Công ty Grove đã kiểm soát.

- Chuỗi điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã kiểm soát cơ bản. Tiếp tục giám sát chặt và hiệu quả ở các khu cách ly và khu phong tỏa.

- Hiện đã xuất hiện một số trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc hoặc khai báo có triệu chứng nhưng chưa rõ nguồn lây. HCDC cho rằng giám sát chặt và tiếp tục điều tra các ca khám sàng lọc tại các bệnh viện để kết chuỗi hoặc tìm nguồn.

- Các ca phát hiện có liên quan doanh nghiệp, khu công nghiệp đều được kiểm soát tốt, chưa có dấu hiệu lây lan.

- Các chuỗi mới cần đẩy mạnh giải pháp phong tỏa và giám sát chặt như toàn bộ Chung cư E.Home; Công ty cơ khí Tuấn Tủ HM và Khu vực Củ Chi có liên quan; Chuỗi liên quan Bệnh viện Tân Phú.

- Các toà nhà khi đã cách ly đủ 14 ngày , tổ chức xét nghiệm giám sát, có kết quả âm tính mới được đi làm lại.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam, tính từ 18h ngày 10.6 đến 6h ngày 11.6 có 51 ca mắc mới (BN9785-9835). Trong đó có 41 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (23), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (4), Hà Tĩnh (4); trong đó 35 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phát hiện chuỗi lây nhiễm từ 2 bệnh nhân ở huyện Hóc Môn

Thanh Chân |

Tối 10.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, thành phố phát hiện chuỗi lây nhiễm từ 2 bệnh nhân (BN) làm việc tại một công ty cơ khí chế tạo máy ở Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Ghi nhận 61 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất ở Bắc Giang và TPHCM

Thùy Linh |

Tối 10.6, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận thêm 61 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 59 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23), TP.Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (12), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2).

TPHCM đề xuất giảm thuế VAT cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 10.6, TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với chủ đề TPHCM đồng hành cùng Doanh nghiệp thực hiện “Mục tiêu kép”. Thành phố đề xuất Chính phủ giảm thuế Giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 5%.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM phát hiện chuỗi lây nhiễm từ 2 bệnh nhân ở huyện Hóc Môn

Thanh Chân |

Tối 10.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, thành phố phát hiện chuỗi lây nhiễm từ 2 bệnh nhân (BN) làm việc tại một công ty cơ khí chế tạo máy ở Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Ghi nhận 61 ca mắc COVID-19 mới, nhiều nhất ở Bắc Giang và TPHCM

Thùy Linh |

Tối 10.6, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận thêm 61 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 59 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23), TP.Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (12), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2).

TPHCM đề xuất giảm thuế VAT cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 10.6, TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với chủ đề TPHCM đồng hành cùng Doanh nghiệp thực hiện “Mục tiêu kép”. Thành phố đề xuất Chính phủ giảm thuế Giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 5%.