Xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng, Bình Dương chống dịch thế nào?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã phát hiện 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Hiện tỉnh phát triển công nghiệp có 1,3 triệu lao động này đang áp mọi biện pháp có thể để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phỏng tỏa ấp và cách ly xã hội xã có ca dương tính

Chiều 31.1, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận phát hiện 1 ca dương tính với vi rus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Trường hợp dương tính được xác định là bà N.T.P (55 tuổi). Bà N.T.P bị lây nhiễm khi về quê, có tiếp xúc với bệnh nhân 1644 và đi nhiều nơi ở xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Phong tỏa đường đi vào thôn Cà Na, An Bình, Phú Giáo. Ảnh: Đ.Vịnh
Phong tỏa đường đi vào thôn Cà Na, An Bình, Phú Giáo. Ảnh: Đ.Vịnh

Hiện bà N.T.P đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Các trường hợp liên quan đến bà N.T.P đang được theo dõi và thực hiện xét nghiệm.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết, ngay từ đầu khi phát hiện các trường hợp từ vùng dịch về, lực lượng chức năng đã yêu cầu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp hạn chế di chuyển ở xã An Bình, Huyện Phú Giáo.

Đến nay, ấp Cà Na đã được phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và thực hiện cách ly toàn bộ xã An Bình. Trong ngày 31.1, Ủy ban Nhân dân xã đã họp bàn triển khai việc đưa lương thực thực phẩm, nước uống, thuốc... đảm bảo cho người dân sinh hoạt trong thời gian cách ly 15 ngày.

Các đơn vị họp khẩn bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh ở xã An Bình, huyện Phú Giáo. Video:Dương Bình

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết thêm, đối với huyện Phú Giáo cũng đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và cách ly theo từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Đối với toàn tỉnh, chưa thực hiện cách ly toàn Bình Dương, nhưng tạm hoãn toàn bộ các lễ hội, sự kiện không cần thiết. Các địa phương sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế để có biện pháp cụ thể.

Cho học sinh nghỉ học, kêu gọi công nhân vùng có dịch ở lại Bình Dương ăn Tết

Bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đã quyết định cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học trên lớp để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian nghỉ học bắt đầu từ 1.2-16.2.

Việc dịch bệnh chỉ xuất hiện ở huyện Phú Giáo, nhưng cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, theo bà Dung vì tính chất phức tạp của dịch bệnh. Có sinh viên đã tiếp xúc gần với trường hợp F1 (hiện đã cách ly sinh viên này).

Bình Dương cho học sinh nghỉ học từ 1.2-16.2. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương cho học sinh nghỉ học từ 1.2-16.2. Ảnh: Đình Trọng

Việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh ở nhà là để đảm bảo an toàn sức khỏe các em và tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thống nhất quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học trước lễ Tết 1 tuần.

Đối với việc phòng chống dịch bệnh trong nhà máy, tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp cần thiết như đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn... trước khi vào nhà máy. Tuyên truyền công nhân hạn chế di chuyển, tập trung đông người...

Nhà máy tại Bình Dương đo thân nhiệt cho công nhân lao động. Ảnh: Văn Thuật

Tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tuyên truyền vận động công nhân ở quê xảy ra dịch bệnh thì ở lại Bình Dương ăn Tết. Tỉnh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ công nhân, trường hợp cần thiết tỉnh tính phương án trích ngân sách hỗ trợ thêm.

Theo ghi nhận, đã có công ty hỗ trợ những công nhân có quê ở vùng dịch (đã mua vé xe, tàu chuẩn bị về quê), nhưng ở lại Bình Dương, để bù đắp một phần chi phí.

Chia thành nhiều đợt trao hỗ trợ CNLĐ khó khăn ở cơ sở. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh chia thành nhiều đợt trao hỗ trợ CNLĐ khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung

Chia thành nhiều đợt nhỏ trao hỗ trợ công nhân khó khăn

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương cho biết đã hoãn chương trình Tết sum vầy. Việc trao quà hỗ trợ công nhân khó khăn dịp tết vẫn được triển khai tại cơ sở. Cán bộ công đoàn các cấp sẽ đi đến doanh nghiệp để trao hỗ trợ, tập trung phòng chống dịch bệnh.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Phát hiện 1 ca dương tính COVID-19, học sinh toàn tỉnh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh tạm nghỉ học tập trung trên lớp để phòng, chống dịch bệnh.

Bình Dương: Vận động CNLĐ quê ở vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền vận động công nhân lao động có quê đang xảy ra dịch bệnh COVID-19 ở lại Bình Dương ăn Tết.

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Bình Dương: Phát hiện 1 ca dương tính COVID-19, học sinh toàn tỉnh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh tạm nghỉ học tập trung trên lớp để phòng, chống dịch bệnh.

Bình Dương: Vận động CNLĐ quê ở vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền vận động công nhân lao động có quê đang xảy ra dịch bệnh COVID-19 ở lại Bình Dương ăn Tết.

Bình Dương, Bình Phước cách ly các trường hợp về từ vùng có dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã tiến hành cách ly nhiều trường hợp về từ vùng có dịch. Đồng thời, 2 địa phương này cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.