Xuất hiện 5 ca F0, huyện "vùng xanh" Chương Mỹ cách ly y tế hơn 9.300 người

Phạm Đông |

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế đối với xã Thụy Hương (trừ xóm Hoa Sơn) với hơn 9.300 nhân khẩu để khoanh vùng, dập dịch. Huyện Chương Mỹ đang là một trong số các quận huyện thuộc "vùng xanh" (vùng 3).

Ngày 11.9, UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ban hành quyết định số 4950 về việc thành lập khu vực cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ. Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 8h ngày 11.8 đến 8h ngày 25.9.

Trong đó, đối tượng cách ly bao gồm toàn bộ người hiện đang có mặt tại xã Thuỵ Hương (trừ xóm Hoa Sơn thuộc thôn Chúc Đồng 1) gồm 2.136 hộ, 9.375 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Đình Hoa - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ giao UBND xã Thuỵ Hương tổ chức thực hiện cách ly đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cách ly. Kịp thời báo cáo UBND huyện Chương Mỹ những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo. Giao Công an huyện Chương Mỹ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy quận sự, Trung tâm y tế huyện và xã thành lập ngay các chốt kiểm soát ra vào khu vực cách ly. Mọi trường hợp ngăn cản, chống lại hoạt động của người thực thi công vụ tại các chốt sẽ xem xét xử lý nghiêm đúng quy định.

Giao Phòng y tế, Trung tâm y tế và Bệnh viện đa khoa huyện hướng dẫn UBND xã Thuỵ Hương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án khám, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân khu vực cách ly y tế...

Báo cáo nhanh của UBND xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) trưa 11.9 cho thấy, tại thôn Tân Mỹ đã xác định được 5 ca F0 gồm: N.T.H (sinh năm 1985), N.V.T (sinh năm 1980, chồng chị H), N.V.T sinh năm 2007, N.V.D sinh năm 2017 (con trai chị H) và N.T.C (sinh năm 1975) là chị dâu chị H và 25 ca F1.

Ngày 10.9 vừa qua, các trường hợp trên có biểu hiện ho, sốt đã được Trạm Y tế xã Thụy Hương lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Tối cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Realtime PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo, trường hợp F0 là N.T.H và N.V.T làm nghề bán rau củ quả tại chợ Đại Từ (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Trước ngày 7.9, 2 vợ chồng chị H và anh T vẫn bán hàng rau ở chợ. Hàng ngày có tiếp xúc với những người đi chợ ngồi cùng dãy (khoảng 10 người, trong đó có F0 N.T.L (địa chỉ Thường Tín, ngồi cách khoảng 5m) và thường xuyên đeo khẩu trang.

Huyện đã thực hiện các biện pháp phun hóa chất khử khuẩn, tổng vệ sinh môi trường tại gia đình nhà công dân N.T.H, N.T.C, toàn bộ thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương và khu vực xung quanh. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Thụy Hương, các xã, thị trấn có trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung; đối với F2 tổ chức cách ly và tự cách ly y tế tại nhà các trường hợp F3 theo đúng quy định.

Theo quyết định phân vùng chống dịch của Hà Nội, huyện Chương Mỹ là một trong số các quận huyện thuộc "vùng xanh" (vùng 3). Từ 6h ngày 6.9, huyện này được áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao (Chỉ thị 15+) để có thể tổ chức hoạt động sản xuất tại địa phương.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập tổ liên ngành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho lái xe

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng lập danh sách các lái xe, phụ xe từ các khu vực bị phong tỏa hoặc ổ dịch đã được công bố về địa phương mình lưu trú để có biện pháp theo dõi y tế theo quy định.

Tăng tốc "2 mũi giáp công", điểm tiêm quy mô lớn Hà Nội áp dụng "2 trong 1"

Tùng Giang |

Hiện Hà Nội đang thực hiện “2 mũi giáp công” phòng chống dịch COVID-19 đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng thần tốc. Phường Cát Linh (quận Ba Đình) là một trong những khu vực đầu tiên ở Thủ đô áp dụng mô hình "2 trong 1" khi vừa xét nghiệm diện rộng, vừa tiêm vaccine.

Hình ảnh y bác sĩ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ “phòng tuyến” chống dịch của Hà Nội

Phạm Đông |

Hơn 800 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã tham gia hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19 để đạt mục tiêu đề ra. Sau buổi lấy mẫu, hai xe chuyên dụng sẽ thu gom mẫu và vận chuyển từ Hà Nội về Bắc Giang để phân tích kết quả, mỗi ngày hai lần.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội lập tổ liên ngành xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho lái xe

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng lập danh sách các lái xe, phụ xe từ các khu vực bị phong tỏa hoặc ổ dịch đã được công bố về địa phương mình lưu trú để có biện pháp theo dõi y tế theo quy định.

Tăng tốc "2 mũi giáp công", điểm tiêm quy mô lớn Hà Nội áp dụng "2 trong 1"

Tùng Giang |

Hiện Hà Nội đang thực hiện “2 mũi giáp công” phòng chống dịch COVID-19 đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng thần tốc. Phường Cát Linh (quận Ba Đình) là một trong những khu vực đầu tiên ở Thủ đô áp dụng mô hình "2 trong 1" khi vừa xét nghiệm diện rộng, vừa tiêm vaccine.

Hình ảnh y bác sĩ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ “phòng tuyến” chống dịch của Hà Nội

Phạm Đông |

Hơn 800 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã tham gia hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19 để đạt mục tiêu đề ra. Sau buổi lấy mẫu, hai xe chuyên dụng sẽ thu gom mẫu và vận chuyển từ Hà Nội về Bắc Giang để phân tích kết quả, mỗi ngày hai lần.