Xuất bản bộ thông sử đầu tiên về lịch sử 2 vạn năm của TP.Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Ngày 9.11, Sở Khoa học Công nghệ TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và giới thiệu công trình Lịch sử Hải Phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu tổng kết, đánh giá công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử thành phố; giới thiêu công trình lịch sử Hải Phòng tới nhân dân của thành phố và bạn bè trong và ngoài nước. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bât trong công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản công trình Lịch sử Hải Phòng.

Công trình "Lịch sử Hải Phòng" là bộ thông sử đầu tiên trình bày toàn bộ lịch sử gần 2 vạn năm của Hải Phòng, từ thời nguyên thủy đến năm 2020. Công trình xuất bản sau 23 năm từ khi có quyết định của UBND TP, gồm 4 tập do Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam làm Tổng biên tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Trong đó, tập 1 do cố GS.NGND. Hà Văn Tấn (nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam) và PGS.TS Tống Trung Tín (nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam) đồng Chủ biên, viết về lịch sử vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy đến năm 938.

Lịch sử Hải Phòng tập II do GS.TS.NGND. Vũ Minh Giang (Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Đại học Quốc gia Hà Nội) làm Chủ biên, viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 938-1888.

Lịch sử Hải Phòng tập III do GS.TS.NGND Nguyễn Văn Khánh (Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) làm Chủ biên, viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1888-1955.

Lịch sử Hải Phòng tập IV do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) làm Chủ biên, viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1955-2020.

Công trình “Lịch sử Hải Phòng” được xuất bản dưới 2 hình thức: ấn phẩm in và ấn phẩm điện tử. Công trình đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu lịch sử của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống tốt đẹp của tầng lớp thế hệ người Hải Phòng nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ sở, là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố viết tiếp những trang sử vẻ vang, đưa Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2025, thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, thành phố hàng đầu Châu Á vào năm 2045 (theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị)...

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

14 Đoàn nghệ thuật dự Liên hoan kịch nói toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 5.11, tại Nhà hát Tháng Tám TP.Hải Phòng diễn ra lễ khai mạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. 

Công đoàn Hải Phòng huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành, bàn biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021.

Phật giáo TP.Hải Phòng đóng góp tích cực xây dựng, phát triển thành phố

Mai Dung |

Hải PhòngNhân dịp kỷ niệm 40 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 – 7.11.2021), chiều 5.11, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

14 Đoàn nghệ thuật dự Liên hoan kịch nói toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 5.11, tại Nhà hát Tháng Tám TP.Hải Phòng diễn ra lễ khai mạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. 

Công đoàn Hải Phòng huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành, bàn biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2021.

Phật giáo TP.Hải Phòng đóng góp tích cực xây dựng, phát triển thành phố

Mai Dung |

Hải PhòngNhân dịp kỷ niệm 40 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 – 7.11.2021), chiều 5.11, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.