Xuân về trên những viên gạch chủ quyền nơi đầu sóng, ngọn gió

Bài, ảnh: Long Nguyễn |

Huyện Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) chỉ gồm duy nhất một hòn đảo nhỏ chơi vơi giữa trùng khơi và nằm xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ. Đảo tuy chỉ rộng hơn 2 km2 nhưng vai trò lại vô cùng quan trọng, nhất là trong trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Chính vì lẽ đó mà chùa Bạch Long, cơ sở tôn giáo duy nhất trên đảo, cũng mang nhiều dấu ấn rất đặc biệt.

Đã 25 năm trôi qua kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 379/QĐ-TTg phê duyệt Luận Chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ. Giờ đây, từ hòn đảo đơn độc và trơ trọi giữa trùng khơi, Bạch Long Vĩ đã thực sự thay da đổi thịt.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ vui vẻ cho biết, mấy năm gần đây, huyện được đầu tư khá lớn, xây dựng mới hơn 40 công trình với vốn hàng nghìn tỉ đồng, hạ tầng cơ sở đã góp thêm cho niềm tự tin vươn xa của đảo.

Bạch Long Vĩ giờ có điện 24/24h, hệ thống viễn thông trực tuyến với đất liền, có Trung tâm y tế quân dân y với trang thiết bị hiện đại, có chi nhánh Ngân hàng chính sách phục vụ nhân dân vay phát triển kinh tế...

Cổng tam quan của Bạch Long tự.
Cổng tam quan của Bạch Long tự.

Không những vậy, để giữ gìn văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cư dân trên đảo, Bạch Long Vĩ giờ cũng đã có một chùa rất khang trang cùng kiến trúc độc đáo.

Có mặt tại huyện đảo tiền tiêu này những ngày đầu xuân năm mới, theo quan sát của PV Báo Lao Động, Bạch Long tự có khuôn viên rộng khoảng 1000 m2, với chính điện chừng 300 m2, tọa lạc ở khu vực trung tâm đảo. Cả không gian toát lên vẻ thanh tịnh, uy nghiêm.

Ông Tường cho biết, Chùa Bạch Long được khởi công xây dựng ngày 24.3.2008 do trụ trì là Thượng tọa Thích Quảng Tùng giám sát thi công với sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; UBND TP Hải Phòng và sự đóng góp công sức của nhân dân huyện Bạch Long Vĩ.

 
Mỗi viên gạch tại chùa đều được khắc dòng chữ: Nước CHXHCN Việt Nam.
 
Sân gạch rộng hàng trăm m2 với tất cả các viên gạch đều được đóng dấu chủ quyền.

Đặc biệt hơn cả, để đánh dấu chủ quyền linh liêng của Tổ quốc, mỗi viên gạch lát tại đây đều là loại gạch đỏ nung hoàn toàn bằng phương pháp truyền thống của người Việt, từ đất và nước của cội nguồn và đều được khắc dòng chữ: Nước CHXHCN Việt Nam.

Theo Hoà thượng Thích Quảng Tùng, mỗi mái chùa, ngọn tháp, viên gạch tại đây cũng nói lên được đời sống tâm hồn và còn được coi là hình ảnh về quê mẹ.

Chùa Bạch Long được xây dựng đã thể theo nguyện vọng của nhân dân, thể hiện chính sách tôn giáo rộng mở của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đến thăm Đảo Bạch Long Vỹ, du khách có dịp lễ chùa Bạch Long, thắp một nén nhang thành kính cầu nguyện cho vạn sự an lành, đời sống ấm no, biên giới thanh bình...

Bài, ảnh: Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.