Xử phạt nghiêm cơ sở y tế từ chối người nghi nhiễm COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Chiều 14.5, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng, và trước đó là đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc (địa chỉ 216 Trần Duy Hưng, Hà Nội) từ ngày 13.5. Theo báo cáo điều tra dịch tễ, ngày 9.5, bệnh nhân mắc COVID-19 số 3633 có đến khám sàng lọc tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc, nhưng phòng khám không tiếp nhận điều trị, tư vấn... “đi về”, không báo cáo với cơ quan phòng chống COVID-19.

Cơ sở y tế tư nhân từ chối tiếp nhận bệnh nhân có yếu tố dịch tễ

Trong vai người có mẹ đang bị bệnh tiểu đường kèm theo các dấu hiệu ho, sốt và có yếu tố dịch tễ từng đến khu chung cư Hồ Gươm Plaza đang bị phong toả, phóng viên Báo Lao Động tiến hành khảo sát liệu có hiện tượng “né” bệnh nhân hay không? Khảo sát tại một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân như Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 địa chỉ 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc tại tầng 1 - HPC Landmark 105, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội; Phòng khám Y Cao 262 Cầu Giấy, Hà Nội. Điểm chung của các cơ sở này là khá e dè, ngại tiếp nhận bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt và yếu tố dịch tễ, đồng thời khuyên người nhà người bệnh nên đưa bệnh nhân đến các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập.

Ngay từ cổng vào Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đã bố trí bàn hướng dẫn khai báo y tế với 2 tư vấn viên. Khi được hỏi có tiếp nhận bệnh nhân ho, sốt hay không, một nhân viên y tế tại đây phân tích trong tình hình dịch đáng ngại như thế này thường thì các bệnh viện tư như Bảo Sơn sẽ không tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt mà người bệnh nên đến các bệnh viện, trung tâm y tế lớn để có thể xét nghiệm luôn.

“Còn tại bệnh viện chúng tôi thì sẽ mất thêm một khoảng thời gian để chờ đợi kết quả xét nghiệm sàng lọc nên người nhà đưa đến bệnh viện công sẽ tốt hơn vì có đủ máy móc sẵn sàng xét nghiệm” - nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 tư vấn.

Tương tự, tại Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc, nhân viên y tế tư vấn người bệnh nếu có bệnh lý nền kèm triệu chứng ho, sốt và có yếu tố dịch tễ nên đến Bệnh viện khu vực như Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để tiến hành điều trị.

Trong khi đó, phòng khám Y Cao khẳng định người bệnh có bệnh lý nền, lại có triệu chứng ho, sốt nếu đến khám thì sẽ thông báo với trung tâm y tế phường chứ không khám những trường hợp đó.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, sau vụ việc đình chỉ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc vì từ chối tiếp nhận bệnh nhân có yếu tố dịch tễ thì không chỉ bệnh viện công lập mà cả những cơ sở y tế tư nhân đã bắt đầu siết chặt hơn nữa công tác sàng lọc, tư vấn hướng dẫn cho người bệnh có dấu hiệu ho, sốt hoặc yếu tố dịch tễ liên quan. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc hay Phòng khám Y Cao đều hướng dẫn chi tiết những địa điểm nên đến thăm khám để có thể xét nghiệm sàng lọc nhanh nhất. Trong trường hợp tiếp nhận bệnh nhân có biểu hiện COVID-19, những cơ sở này sẽ cho thăm khám sàng lọc ở phòng riêng, đồng thời báo cáo ngay cấp trên, trung tâm y tế phường, quận, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC hoặc Sở Y tế Hà Nội để phối hợp sàng lọc, điều trị.

Dù bối cảnh dịch bệnh phức tạp song người dân có bệnh vẫn cần được chữa bệnh. Ngành Y tế sẽ siết chặt quy định tất cả các nhà thuốc, cơ sở y tế tư nhân hay công lập đều phải có trách nhiệm giám sát, điều tra các ca nghi liên quan đến COVID-19. Tùy vào năng lực từng cơ sở y tế, nếu không đủ năng lực thì phải liên hệ với cơ sở y tế địa phương để cùng phối hợp, ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh.

Trong khi đó, tại TPHCM, phóng viên ghi nhận những phương án xử lý khác hơn.

Trong vai một bệnh nhân có yếu tố dịch tễ là di chuyển từ Đà Nẵng trở về TPHCM khoảng gần 1 tuần và có triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ, chúng tôi đã gọi điện thoại đến phòng khám Đa khoa S.H (đường Thành Thái, Quận 10) để tư vấn vào trưa 14.5. Nhân viên tư vấn của phòng khám đã hướng dẫn chúng tôi đến bệnh viện lớn để có thể xử lý tình huống kịp thời hơn.

Sau đó, chúng tôi cũng đã đến khám tại phòng khám này trong tình huống bị đau dạ dày. Ngay tại điểm giữ xe của phòng khám, phóng viên được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và thực hiện khai báo y tế. Khi biết người đến khám có yếu tố dịch tễ từ vùng có dịch (Đà Nẵng) trở về TPHCM khoảng 1 tuần nay và không có dấu hiệu như sốt, ho, khó thở… nhân viên đã hướng dẫn chúng tôi đến khám tại khu vực khám sàng lọc.

Tại đây, nhân viên y tế được trang bị đồ bảo hộ, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19 khi thăm khám cho chúng tôi. Nhân viên y tế đã rà soát lại một lần nữa về lịch trình di chuyển đến khi xác định không có các triệu chứng nào liên quan như sốt, ho… thì mới khám về cơn đau dạ dày của bệnh nhân và ghi đơn thuốc phù hợp.

Tương tự, khi phóng viên gọi điện đến phòng khám Đa khoa T.C (đường Tây Thành, quận Tân Phú) cũng nhận được hướng dẫn đến bệnh viện tuyến quận để có điều trị, xử lý tình huống kịp thời hơn. Nhân viên tư vấn cũng hướng dẫn chúng tôi khi lên bệnh viện cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế đầy đủ, đi từ vùng dịch trở về, triệu chứng để bệnh viện nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời.

Chúng tôi cũng đã gọi đến Phòng khám Đa khoa A.P (đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 10). Khi nghe phóng viên khai báo đi từ vùng dịch trở về, nhân viên của phòng khám tư vấn bệnh nhân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi đến thăm khám tại đây.

Cơ sở y tế không được phép từ chối bệnh nhân nghi COVID-19

Khi làn sóng dịch lần thứ 4 bùng phát, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhiều lần nhấn mạnh việc các cơ sở y tế tư nhân phải nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch. “Các cơ sở y tế của bộ sẽ do bộ chịu trách nhiệm và các địa phương phải chịu trách nhiệm với các bệnh viện trong vấn đề này. Với các cơ sở y tế tư nhân dưới sự quản lý của Sở Y tế, nếu không thực hiện nghiêm theo quy định, yêu cầu ngay lập tức dừng hoạt động. Các Sở Y tế phải kiểm tra trên địa bàn có bao nhiêu cơ sở y tế tư nhân để rà soát cơ sở nào không thực hiện phòng, chống dịch” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả và tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16.7.2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” và Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 1.12.2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

Bộ Y tế cũng đã đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân tăng cường các hình thức tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh thông qua điện thoại và các thiết bị viễn thông khác; tăng cường công tác phát hiện sớm, phân luồng, cách ly, xét nghiệm... các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, Sở Y tế được yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT và Quyết định số 4999/QĐ-BYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý.

Nếu một cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, thì sẽ không phải lo ngại, e dè việc tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng thì việc đón tiếp và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 ở tất cả các cơ sở y tế sẽ chứng minh năng lực của các cơ sở y tế đó trong việc đối phó với dịch COVID-19. Trong Điều 6 Luật Khám chữa bệnh, cũng quy định các hành vi bị cấm đối với các cơ sở khám chữa bệnh là cấm từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh. Hơn hết, việc từ chối bệnh nhân là đi ngược lại với các quy định trong luật khám chữa bệnh, trong hành nghề khám chữa bệnh về việc phải bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh...

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã làm việc với Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (số 216 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trực thuộc Công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc (có địa chỉ số 286 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội), sau vụ việc liên quan đến ca bệnh COVID-19.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc số tiền 20 triệu đồng, cho 2 hành vi: Không tư vấn các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh và không thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. “Đáng lẽ ra, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc phải thông báo cho lực lượng Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) hoặc Trung tâm y tế quận khi có bệnh nhân nghi ngờ. Ngoài ra, về việc khi bệnh nhân đến tư vấn nhưng nhân viên phòng khám tư vấn không đầy đủ nên chúng tôi xác định vi phạm lỗi không tư vấn cho bệnh nhân về việc phòng, chống bệnh truyền nhiễm” - lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thông tin.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Vụ Giám đốc Hacinco mắc COVID-19, Phòng khám Thu Cúc bị phạt 20 triệu

Minh An |

Ngày 14.5, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc bị xử phạt do liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý 2 ca bệnh COVID-19 là vợ chồng giám đốc Hacinco.

Liên quan Giám đốc Hacinco mắc COVID-19, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc bị đình chỉ hoạt động

Lệ Hà |

Trưa 13.5, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc để xác minh thông tin liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý 2 ca bệnh COVID-19 là vợ chồng giám đốc Hacinco.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Vụ Giám đốc Hacinco mắc COVID-19, Phòng khám Thu Cúc bị phạt 20 triệu

Minh An |

Ngày 14.5, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc bị xử phạt do liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý 2 ca bệnh COVID-19 là vợ chồng giám đốc Hacinco.

Liên quan Giám đốc Hacinco mắc COVID-19, Phòng khám Đa khoa Thu Cúc bị đình chỉ hoạt động

Lệ Hà |

Trưa 13.5, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc để xác minh thông tin liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý 2 ca bệnh COVID-19 là vợ chồng giám đốc Hacinco.