Xử phạt một cá nhân đăng tin Đà Nẵng mở phố đèn đỏ để kích cầu du lịch

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 15.8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng đăng tin Đà Nẵng đề xuất mở phố đèn đỏ để kích cầu du lịch trên mạng xã hội.

Theo đó, ông L.D.T. (trú tại Đà Nẵng) đã đăng tải thông tin bài viết với tiêu đề "Đà Nẵng đề xuất mở 'Phố đèn đỏ' để kích cầu du lịch” kèm theo bên dưới là hình ảnh nhạy cảm vào chiều ngày 24.7. Sau khi bài viết đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của cộng đồng mạng.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng, bài viết được đăng tải trên mạng xã hội của ông L.D.T là không đúng sự thật làm dư luận nghĩ sai về chủ trương, định hướng phát triển du lịch của Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng và ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng - một điểm đến thân thiện, an toàn...

Ngoài ra, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng khẳng định không có đề xuất, định hướng về việc mở “phố đèn đỏ” để kích cầu du lịch.

Trước thông tin trên, Sở TT&TT TP.Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan chức năng đã làm việc với ông L.D.T.

Tại cơ quan chức năng ông L.D.T thừa nhận việc đăng tải nội dung bài viết nêu trên là chưa chuẩn, chưa đúng và chưa được kiểm chứng.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.D.T.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Vướng quy định, Đà Nẵng chưa kiện được doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Thuỳ Trang |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đà Nẵng cho biết, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên điạ bàn thành phố vẫn tiếp diễn phức tạp. Đặc biệt, việc vướng mắc các quy định pháp luật hiện nay khiến đơn vị chưa thể thực hiện khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng, trây ỳ.

Bộ Công an báo cáo tình trạng lừa đảo trên mạng, phát tán tin sai sự thật

Quang Việt |

Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thủ đoạn không mới, song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, bị hại nhiều, tại các địa phương trên cả nước.

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh Vingroup

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên môi trường mạng Internet.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vướng quy định, Đà Nẵng chưa kiện được doanh nghiệp nợ đọng BHXH

Thuỳ Trang |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đà Nẵng cho biết, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên điạ bàn thành phố vẫn tiếp diễn phức tạp. Đặc biệt, việc vướng mắc các quy định pháp luật hiện nay khiến đơn vị chưa thể thực hiện khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng, trây ỳ.

Bộ Công an báo cáo tình trạng lừa đảo trên mạng, phát tán tin sai sự thật

Quang Việt |

Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thủ đoạn không mới, song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, bị hại nhiều, tại các địa phương trên cả nước.

Cà Mau: Xử phạt người đưa tin sai sự thật "tố" chặt chém du khách ở Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dù nhà hàng tính tiền trong hóa đơn chỉ trên 1,2 triệu đồng nhưng người phụ nữ là du khách đăng trên Facebook cá nhân 2,5 triệu đồng. Điều đáng nói, người phụ nữ này cho rằng nhà hàng bóp họng du khách.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh Vingroup

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên môi trường mạng Internet.