Xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi: Hiện thực hóa các điều cấm đã có

LƯƠNG HẠNH |

Trước Nghị định 14 về xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định đây thực chất là hiện thực hóa các điều cấm của pháp luật trước đó.

Trao đổi với PV Lao Động, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết thực chất quy định phạt tiền là hiện thực hóa các điều cấm của pháp luật trước đó như: Pháp lệnh vật nuôi 2004 và Luật Chăn nuôi 2018:

Cụ thể, tại Điều 69. Đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi

Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

1. Có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi;

2. Cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh;

3. Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y;

4. Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh, gần đây khi nhiều Youtuber, hiện tượng mạng nổi lên với chiêu trò câu view, like (luộc gà nguyên lông...) thì việc đưa ra chế tài về hành hạ động vật là điều kịp thời và hợp lý. Mức xử phạt theo ông Nghĩa là phù hợp và sẽ giúp hạn chế, cảnh báo về tình trạng hành hạ vật nuôi.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính chăn nuôi.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 29 của Nghị định 14/2021/NĐ-CP nêu rõ:

Phạt tiền từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi.

Riêng với cơ sở giết mổ tập trung, nếu đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ; không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ cũng sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định 14 cũng quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Được biết, ngay khi Nghị định này được ban hành, nhiều bạn đọc tỏ ra rất đồng tình với việc xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi.

Khi được hỏi nhận định về mức xử phạt có trong Nghị định, bạn đọc Đinh Hoa cho biết: “Mức xử phạt như vậy theo tôi là hợp lý. Ở Việt Nam, các con vật nuôi vẫn chưa được đối xử bình đẳng với các loại vật nuôi như ở nước ngoài. Ngay trong chính nước ta thôi, chó tây và chó ta đã có sự đối xử khác nhau rồi”.

Là người nuôi chó lâu năm, bạn đọc Nguyễn Phương cho rằng mức phạt như vậy đã đủ răn đe với những đối tượng hành hạ động vật. Nếu chỉ đơn thuần là lệnh cấm mà không có bất kỳ hình thức xử phạt nào sẽ không khiến người có hành vi này ngừng thực hiện.

Ngoài ra, bạn đọc Đặng Chiến cho rằng nếu tiếp tục không có các chế tài xử phạt thì sẽ còn rất nhiều vụ việc đáng ghê rợn đối với vật nuôi xảy ra. Hiện tại, với nền tảng kiếm tiền qua các trang mạng xã hội, việc thu hút người xem bằng cách đánh đập vật nuôi là một mối nguy lớn cho cả người xem và cả các con vật.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bạn đọc đồng tình với việc xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi

PHƯƠNG HẠNH |

Từ tháng 4.2021, việc hành hạ, đánh đập động vật như chó, mèo... là hành vi vi phạm nguyên tắc đối xử nhân đạo với vật nuôi có thể bị xử phạt đến 5.000.000 đồng.

Xem nông dân biến côn trùng thành vật nuôi cho thu nhập cao

NGUYÊN ANH |

Câu chuyện của anh nông dân Chương Khanh ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang) đang là nguồn cảm hứng cho người dân nơi đây. Không chỉ trồng lúa, anh Khanh còn là 1 nông dân đa tài, sáng tạo vừa trồng trọt kết hợp chăn nuôi nhiều loại vật nuôi, đặc biệt là dế.

Vật nuôi đặc biệt sẽ được vào Nhà Trắng khi ông Joe Biden đắc cử

Hải Anh |

Nhà Trắng là khu vực không vật nuôi trong vòng 4 năm qua nhưng gia đình Tổng thống đắc cử Joe Biden và bà Jill Biden dự kiến mang theo vật nuôi.

Cấm nói tục, xin ăn, chăn thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo đó, người dân, du khách khi đến phố đi bộ Hồ Gươm phải mặc lịch sự, không nói lời thô thiển, thiếu văn hóa.

Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia phố đi bộ Hồ Gươm có thái độ ứng xử văn hóa; trang phục lịch sự; không có những hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Bạn đọc đồng tình với việc xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi

PHƯƠNG HẠNH |

Từ tháng 4.2021, việc hành hạ, đánh đập động vật như chó, mèo... là hành vi vi phạm nguyên tắc đối xử nhân đạo với vật nuôi có thể bị xử phạt đến 5.000.000 đồng.

Xem nông dân biến côn trùng thành vật nuôi cho thu nhập cao

NGUYÊN ANH |

Câu chuyện của anh nông dân Chương Khanh ngụ xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang) đang là nguồn cảm hứng cho người dân nơi đây. Không chỉ trồng lúa, anh Khanh còn là 1 nông dân đa tài, sáng tạo vừa trồng trọt kết hợp chăn nuôi nhiều loại vật nuôi, đặc biệt là dế.

Vật nuôi đặc biệt sẽ được vào Nhà Trắng khi ông Joe Biden đắc cử

Hải Anh |

Nhà Trắng là khu vực không vật nuôi trong vòng 4 năm qua nhưng gia đình Tổng thống đắc cử Joe Biden và bà Jill Biden dự kiến mang theo vật nuôi.

Cấm nói tục, xin ăn, chăn thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm

Nguyễn Hà - Tuấn Anh |

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo đó, người dân, du khách khi đến phố đi bộ Hồ Gươm phải mặc lịch sự, không nói lời thô thiển, thiếu văn hóa.

Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia phố đi bộ Hồ Gươm có thái độ ứng xử văn hóa; trang phục lịch sự; không có những hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.