Xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam 85 triệu đồng, khai quật cống xả thải

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.5, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã xử phạt Cty TNHH AB Mauri Việt Nam, (xã La Ngà, H.Định Quán, Đồng Nai) 85 triệu đồng vì hành vi: Không thông báo bằng văn bản đến các tổ chức nơi tiến hành tham vấn hoặc cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải…; Không báo cáo kịp thời cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Quyết định cũng buộc Cty AB Mauri Việt Nam thực hiện khắc phục tình trạng thải mùi hôi thối vào môi trường trước ngày 30.6.

Ngoài ra, Cty AB Mauri cũng ngừng hoạt động từ 10h ngày 3.6 đến khi cơ quan chức năng cho phép hoạt động trở lại. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ tục hành chính chứ không nằm trong quyết định xử phạt.

Hệ thống cống nổi của Cty AB Mauri Việt Nam
Hệ thống cống nổi của Cty AB Mauri Việt Nam
Sáng cùng ngày 31.5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai gồm Công an tỉnh, Sở TNMT và địa phương đang tiến hành khai quật đường ống xả thải ngầm của Cty TNHH AB Mauri Việt Nam theo đơn tố cáo của người dân.

Người tố cáo là bà Lê Thị Tình (ngụ xã La Ngà), tố cáo công ty này xả thải không đúng quy định và phải công khai hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường.

Bà Lê Thị Tình mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc
Bà Lê Thị Tình mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc

Liên tục trong thời gian qua, tại khu vực sông La Ngà đã xảy ra nhiều vụ ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Đại diện lãnh đạo Cty AB Mauri Việt Nam có ý kiến tại buổi khai quật cống xả thải
Đại diện lãnh đạo Cty AB Mauri Việt Nam có ý kiến tại buổi khai quật cống xả thải
Khu vực xả thải của Cty AB Mauri gần hồ Trị An
Khu vực xả thải của Cty AB Mauri gần hồ Trị An

Người dân đã nhiều lần phản ứng Cty AB Mauri Việt Nam (xã La Ngà, H.Định Quán) vì cho rằng Cty này phát tán mùi hôi quá sức chịu đựng.

Trong quá trình hoạt động tại Đồng Nai, Cty AB Mauri Việt Nam đã từng phát tán mùi hôi ra khu vực dân cư khiến người dân khổ sở. Đây là Cty chuyên sản xuất men vi sinh, nằm gần sông La Ngà, có 2 nhà máy cách nhau, một nơi dùng để sản xuất, một nơi để xử lý men hóa chất trước khi thải ra môi trường.

Tiến hành khai quật cống xả theo tố cáo của người dân

Bà Nguyễn Thị Tình (61 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà) cho biết, từ năm 2011 đã xảy ra sự cố ô nhiễm mùi hôi và người dân đã “làm lớn chuyện” thì UBND tỉnh Đồng Nai vào cuộc xử lý, sau đó tình trạng ô nhiễm được khắc phục, người dân thấy dễ chịu hơn khi mùi hôi bớt đi nhiều. Tuy nhiên gần đây, mùi hôi bắt đầu lại xuất hiện, dân tiếp tục kéo đến UBND xã La Ngà yêu cầu lập biên bản xác nhận vụ việc.

Khai quật cống xả theo tố cáo của người dân
HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu xác định nguyên nhân cá chết trên sông La Ngà

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến nguyên nhân cá chết trên sông La Ngà (tỉnh Đồng Nai).

Gần 1.000 tấn cá bè chết trên sông La Ngà: Nguyên nhân do rác thải, ô nhiễm

HÀ ANH CHIẾN |

Trận mưa lớn khiến nước cuốn theo rác thải, các chất ô nhiễm từ trên bờ đổ xuống sông La Ngà, chảy về khu vực nuôi cá bè làm tăng tính độc của một số khí, dẫn đến cá bị sốc, chết hàng loạt.

Cá bè chết trên sông La Ngà lên gần 1.000 tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, theo UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai), tính đến thời điểm ngày 20.5, tổng số lượng cá bè trên sông La Ngà bị chết đã lên đến con số 976,4 tấn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phó Thủ tướng yêu cầu xác định nguyên nhân cá chết trên sông La Ngà

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến nguyên nhân cá chết trên sông La Ngà (tỉnh Đồng Nai).

Gần 1.000 tấn cá bè chết trên sông La Ngà: Nguyên nhân do rác thải, ô nhiễm

HÀ ANH CHIẾN |

Trận mưa lớn khiến nước cuốn theo rác thải, các chất ô nhiễm từ trên bờ đổ xuống sông La Ngà, chảy về khu vực nuôi cá bè làm tăng tính độc của một số khí, dẫn đến cá bị sốc, chết hàng loạt.

Cá bè chết trên sông La Ngà lên gần 1.000 tấn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.5, theo UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai), tính đến thời điểm ngày 20.5, tổng số lượng cá bè trên sông La Ngà bị chết đã lên đến con số 976,4 tấn.