Công an Thừa Thiên Huế vừa hoàn tất các thủ tục, tiến hành bàn giao đối tượng Li Zhi Kai (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan chức năng Trung Quốc.
Ngày 23.3, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục, tiến hành bàn giao đối tượng Li Zhi Kai (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan chức năng Trung Quốc qua đường Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Li Zhi Kai đã có hành vi vi phạm hành chính qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Trước đó, vào đầu tháng 2.2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt giữ Phan Thị Chuân (47 tuổi, trú xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) khi đối tượng này thuê xe ô tô vận chuyển đối tượng Li Zhi Kai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ, khám xét nơi ở hai đối tượng Hà Văn Quốc Trọng (29 tuổi, trú TP. Nha Trang, Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (27 tuổi, trú huyện Tiên Yên, Quảng Ninh).
Từ tháng 11.2020 đến khi bị bắt giữ, với thủ đoạn tinh vi, sau khi nhận người từ Trung Quốc, nhóm của Chuân tách nhỏ các đối tượng và chia nhiều chặng đường khác nhau, sau đó dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người.
Thậm chí các đối tượng trang bị giấy CMND giả, có người Việt Nam đi kèm; có xe đi trước cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT để tìm cách đối phó qua mặt các lực lượng chức năng trên tuyến đường.
Với phương thức thủ đoạn trên, chúng đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng Chuân, Trọng và Tuyên.
Riêng đối tượng Li Zhi Kai bị cách ly y tế để đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19.
Đối tượng này còn bị phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi nói trên.