Xử phạt 92 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh gây ngộ độc ở Đà Lạt

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - UBND tỉnh vừa ra quyết định xử phạt 92 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với tiệm bánh Liên Hoa (TP.Đà Lạt) trong vụ hàng loạt người dân phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đây.

Ngày 13.4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định số 563/QĐ-XPHC về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bà T.T.Y.N, đại diện hộ kinh doanh tiệm bánh Liên Hoa.

 
Tiệm bánh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị xử phạt. Ảnh Báo Lâm Đồng.

Trước đó, hơn 100 người dân, du khách, vận động viên điền kinh tại TP.Đà Lạt sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh Liên Hoa đã phải nhập viện cấp cứu, điều trị với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như rối loạn tiêu hóa, đau đầu, nôn ói, tiêu chảy...

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, tiệm bánh Liên Hoa đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn, chế độ kiểm thực 3 bước. Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh... 

UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định xử phạt bà T.T.Y.N số tiền 92 triệu đồng. Đồng thời, tiệm bánh mì Liên Hoa cũng bị đình chỉ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 3 tháng và chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị cho người bị ngộ độc.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Thực hư ly cà phê 249 nghìn ở Bảo Lộc, Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền nhau ảnh chụp tờ hoá đơn nước uống của một quán cà phê ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Trong đó, gây chú ý là giá của một ly cà phê tới 249 nghìn đồng. Đăng kèm dòng chú thích “Có lẽ đây là cà phê đắt nhất Việt Nam”.

Lâm Đồng sẽ chuyển công tác hạt trưởng Kiểm lâm để mất rừng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Thời gian vừa qua, Lâm Đồng liên tục trở thành điểm “nóng” của nhiều vụ phá rừng với quy mô lớn trên các địa bàn huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc... Mới đây là vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 267 (thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng).

Lâm Đồng: Tuyên truyền pháp luật cho người lao động và doanh nghiệp

Đức Thiệm |

Ngày 31.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật mới đến hàng trăm người sử dụng lao động và người lao động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thực hư ly cà phê 249 nghìn ở Bảo Lộc, Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền nhau ảnh chụp tờ hoá đơn nước uống của một quán cà phê ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Trong đó, gây chú ý là giá của một ly cà phê tới 249 nghìn đồng. Đăng kèm dòng chú thích “Có lẽ đây là cà phê đắt nhất Việt Nam”.

Lâm Đồng sẽ chuyển công tác hạt trưởng Kiểm lâm để mất rừng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Thời gian vừa qua, Lâm Đồng liên tục trở thành điểm “nóng” của nhiều vụ phá rừng với quy mô lớn trên các địa bàn huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc... Mới đây là vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 267 (thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng).

Lâm Đồng: Tuyên truyền pháp luật cho người lao động và doanh nghiệp

Đức Thiệm |

Ngày 31.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật mới đến hàng trăm người sử dụng lao động và người lao động.