Thanh Hóa:

Xử phạt 26 triệu đồng đối với 13 trường hợp không đeo khẩu trang

QUÁCH DU |

Sau 3 ngày thực hiện chỉ đạo khẩn, lực lượng chức năng TP. Thanh Hóa đã xử phạt 13 trường hợp không đeo khẩu trang, với tổng số tiền 26 triệu động.

Ngày 19.2, thông tin từ UBND TP. Thanh Hóa cho biết, sau khi đơn vị chỉ đạo khẩn trương phòng, chống dịch COVID-19, cùng với việc tuyên truyền, nhắc nhở, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sẽ xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: Quách Du
Sẽ xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ảnh: Quách Du
Qua 3 ngày thực hiện công điện khẩn, lực lượng chức năng TP. Thanh Hoá đã phối hợp xử phạt 13 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền phạt là 26 triệu đồng.

Ngoài ra, để tiếp tục tiếp tục tăng cường công tác kiếm tra, xử lý các nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, lực lượng CSGT Công an TP. Thanh Hoá đã thành lập 2 tổ tuần tra lưu động, tuần tra khép kín địa bàn.

Trước đó, UBND TP Thanh Hóa ban hành công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Người dân đeo khẩu trang đi lễ chùa làng đầu năm

Minh Nghiêm |

Trong những ngày đầu xuân, nhiều ngôi đền, chùa, các khu di tích lớn, nổi tiếng tại tỉnh Bắc Ninh đóng cửa chống dịch. Còn ở các ngôi chùa làng, khách đến hành lễ vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đảm bảo quy định giãn cách theo quy định để phòng dịch COVID-19.

Huế: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

Công an TP.Huế đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang dịp Tết.

Mức phạt kịch khung 3 triệu đồng nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang

Tạ Quang |

Mức phạt kịch khung lên đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thờ ơ, không thực hiện đúng quy định. Ghi nhận của PV Lao Động tại Khu di tích đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) sáng ngày 15.2 (tức mùng 4.1 Âm lịch 2021).

Mùng 3 Tết: Nhiều người dân TPHCM "quên" khẩu trang khi du xuân

Tú Vũ |

Ngày mùng 3 Tết, lượng người du xuân ở các điểm công cộng đã tăng lên so với 2 ngày trước. Tuy nhiên, người dân đi chơi Tết ở TPHCM vẫn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Ninh: Người dân đeo khẩu trang đi lễ chùa làng đầu năm

Minh Nghiêm |

Trong những ngày đầu xuân, nhiều ngôi đền, chùa, các khu di tích lớn, nổi tiếng tại tỉnh Bắc Ninh đóng cửa chống dịch. Còn ở các ngôi chùa làng, khách đến hành lễ vẫn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đảm bảo quy định giãn cách theo quy định để phòng dịch COVID-19.

Huế: Xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang dịp Tết

PHÚC ĐẠT |

Công an TP.Huế đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang dịp Tết.

Mức phạt kịch khung 3 triệu đồng nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang

Tạ Quang |

Mức phạt kịch khung lên đến 3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thờ ơ, không thực hiện đúng quy định. Ghi nhận của PV Lao Động tại Khu di tích đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) sáng ngày 15.2 (tức mùng 4.1 Âm lịch 2021).

Mùng 3 Tết: Nhiều người dân TPHCM "quên" khẩu trang khi du xuân

Tú Vũ |

Ngày mùng 3 Tết, lượng người du xuân ở các điểm công cộng đã tăng lên so với 2 ngày trước. Tuy nhiên, người dân đi chơi Tết ở TPHCM vẫn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19.