Xử phạt 180 triệu đồng cơ sở thẩm mỹ dùng bác sĩ dỏm để nâng ngực

Văn Trực |

Ngày 15.12, UBND Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (địa chỉ 265-267 đường Hùng Vương, quận Thanh Khê) vì các vi phạm xảy ra tại cơ sở này.

Theo đó, cơ sở này bị xử phạt 5 hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt là 180 triệu đồng.

Cụ thể, cơ sở này cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nên bị xử phạt 45 triệu đồng.

Xử phạt 25 triệu đồng với hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Xử phạt 25 triệu đồng về hành vi sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Mức phạt 15 triệu đồng dành cho cơ sở thẩm mỹ này về hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

Cuối cùng là phạt 70 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong trường hợp hàng hóa vi phạm.

Cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 24 tháng và buộc tiêu hủy 534 sản phẩm, vật tư y tế không hóa đơn chứng từ.

Trước đó, ngày 25.10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đã kiểm tra và phát hiện sai phạm tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà L.T.H (SN 1999, trú tại huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang thực hiện dịch vụ “nâng ngực” cho một khách hàng khi không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.

Bà L.T.H chỉ cung cấp được bằng tốt nghiệp cấp 3. Người này thực hiện việc lấy máu của khách hàng để xét nghiệm nhưng sau đó lại cho vào thùng rác trên tầng 3 của cơ sở.

Ngoài ra, cơ sở thẩm mỹ viện này còn có sử dụng thuốc để tiêm và thực hiện dịch vụ can thiệp “nâng ngực” cho một khách hàng, trong khi cơ sở không nằm trong phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

504 sản phẩm vật tư y tế được lưu trữ tại cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ sở này lại không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại. Đơn vị này cũng không bố trí khu vực để thùng rác y tế và không xuất trình Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại theo quy định.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Bị tố lừa đảo, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin Đà Nẵng xin tự bồi hoàn cho khách

THÙY TRANG |

Sau khi có đơn tố cáo của 9 khách hàng và được Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng yêu cầu lên làm việc, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin chi nhánh tại Đà Nẵng đã liên hệ, thỏa thuận bồi hoàn cho khách.

Đà Nẵng tích cực kiểm tra, phát hiện bác sĩ thẩm mỹ dỏm

THÙY TRANG |

Ngày 26.10, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, việc phát hiện bác sĩ thẩm mỹ dỏm mới có bằng cấp 3 đã can thiệp nâng ngực cho khách là kết quả đợt kiểm tra có kế hoạch của địa phương, phối hợp với các cơ quan liên ngành.

Bắt quả tang bác sĩ dỏm, chỉ có bằng cấp 3 đang nâng ngực cho khách

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 25.10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra và phát hiện sai phạm tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Man City hòa trận thứ ba liên tiếp trên sân nhà

TAM NGUYÊN |

Dẫn 2 bàn nhưng Man City vẫn phải chia điểm với Crystal Palace tại trận đấu thuộc vòng 17 Premier League, diễn ra đêm 16.12 (giờ Việt Nam).

Đất nền giảm cắt lỗ, có xu hướng tăng nhẹ

ANH HUY |

Do giá bất động sản phụ thuộc vào yếu tố khác như việc triển khai hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, giá đất nền trong thời gian tới có thể tiếp tục tăng.

Nguồn cát khan hiếm ảnh hưởng đến xây dựng công trình ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo phản ánh của các chủ kinh doanh bến bãi vật liệu và nhà thầu xây dựng, thời gian qua tại tỉnh Thái Bình, nguồn cát san lấp, cát xây dựng trở nên khan hiếm, thiếu hụt đã gây rất nhiều khó khăn cho việc xây dựng, thi công công trình.

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Sau vụ cháy 11 tàu cá, hàng trăm lao động biển chật vật vì mất việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Vụ cháy 11 tàu cá tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) gây thiệt hại tài sản rất lớn. Ngoài việc chủ tàu cá bị thiệt hại tài sản, hàng trăm lao động biển làm việc trên những tàu cá bị cháy này phải chật vật đi tìm việc, tìm tàu khác để xin đi biển.

Bị tố lừa đảo, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin Đà Nẵng xin tự bồi hoàn cho khách

THÙY TRANG |

Sau khi có đơn tố cáo của 9 khách hàng và được Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng yêu cầu lên làm việc, chủ Thẩm mỹ viện Wonjin chi nhánh tại Đà Nẵng đã liên hệ, thỏa thuận bồi hoàn cho khách.

Đà Nẵng tích cực kiểm tra, phát hiện bác sĩ thẩm mỹ dỏm

THÙY TRANG |

Ngày 26.10, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, việc phát hiện bác sĩ thẩm mỹ dỏm mới có bằng cấp 3 đã can thiệp nâng ngực cho khách là kết quả đợt kiểm tra có kế hoạch của địa phương, phối hợp với các cơ quan liên ngành.

Bắt quả tang bác sĩ dỏm, chỉ có bằng cấp 3 đang nâng ngực cho khách

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 25.10, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra và phát hiện sai phạm tại Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ ID Korea (265-267 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).