Xử nghiêm những chủ phương tiện lợi dụng lúc CSGT bận chống dịch để vi phạm

LÊ PHI LONG |

Thời gian qua tại Quảng Bình đã xuất hiện tình trạng lợi dụng thời điểm lực lượng CSGT đang căng mình chống dịch COVID-19, một số chủ phương tiện, doanh nghiệp đã cơi nới thành thùng, vận chuyển quá khổ, quá tải, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 12.

Ngày 13.8, phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đi đôi với việc tập trung lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định chở quá trọng tải, thay đổi kích thước thành, thùng xe, chở quá chiều cao, chở vật liệu xây dựng để rơi vãi trên tuyến Quốc lộ 12.

Theo đó, từ tháng 5.2021 đến nay do tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến rất phức tạp nên lượng người từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… trở về quê ở Quảng Bình và các tỉnh Bắc miền Trung rất lớn, phòng CSGT - Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia 6 chốt kiểm dịch COVID-19 trên các tuyến quốc lộ 1A, 12A, 12C, đường Hồ Chí Minh; dẫn các đoàn công dân từ các tỉnh miền nam đi qua Quảng Bình để về quê và dẫn công dân Quảng Bình từ các tỉnh về quê đến nơi cách ly…

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình lực lượng Cảnh sát giao thông đang căng mình bám đường, bám chốt 24/24 để thực hiện công tác kiểm soát người, phương tiện để phòng chống dịch COVID-19, một số doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lái xe đã cơi nới thành thùng, đưa các phương tiện có trọng tải lớn vào vận chuyển đất, đá, cát san lấp mặt bằng làm mất trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 12.

Trước tình hình đó, phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đã bố trí một tổ chuyên đề xử lý vi phạm quá khổ, quá tải tuyến quốc lộ 12A, 12C.

Vì vậy, trong vòng 10 ngày qua đã đã phát hiện xử lý 21 trường hợp, gồm các lỗi như chở quá trọng tải, thay đổi kích thước thành, thùng xe, chở quá chiều cao, chở vật liệu xây dựng để rơi vãi trên đường.

Lực lượng CSGT yêu cầu hạ kích thước thùng xe cho đúng quy định khi lưu thông, vận chuyển vật liệu. Ảnh: Lê Phi Long
Lực lượng CSGT yêu cầu hạ kích thước thùng xe cho đúng quy định khi lưu thông, vận chuyển vật liệu. Ảnh: Lê Phi Long

Đặc biệt, thông qua phản ánh, kiến nghị của người dân đã gửi 6 giấy mời yêu cầu chủ phương tiện, người lái xe đến làm việc để xử lý vì có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, chở quá tải quy định trên tuyến quốc lộ 12A và một số tuyến khác.

Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã xuất hiện tình trạng khi có lực lượng chức năng tập trung xử lý thì các lái xe, chủ xe bố trí người theo dõi, trốn tránh, bỏ chạy khi bị phát hiện hoặc dừng hoạt động chờ lúc giao ca, hoặc chọn những đoạn đường không có lực lượng chức năng để hoạt động gây khó khăn cho lực lượng CSGT.

Thượng tá Trần Đức Dương khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chở quá khổ quá tải trên tuyến Quốc lộ 12 và các điểm có tình hình phức tạp nổi lên.

Phòng CSGT sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT, công an cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền đối với các lái xe, chủ xe, ký cam kết chấp hành các quy định về tải trọng và các quy định về ATGT. Huy động phối hợp lực lượng CSGT cấp tỉnh và cấp huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe trên các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

50 cán bộ y tế tại Quảng Bình tiếp tục vào TPHCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, xuất phát từ trái tim, 50 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tình nguyện vào TPHCM chống dịch.

Rút gọn kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 1 ngày, để tập trung chống dịch

PHI LONG |

Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa Quảng Bình XVIII dự kiến diễn ra từ ngày 12.8 đến ngày 13.8, trong đó sẽ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề trên địa bàn tỉnh.

Người Quảng Bình tiếp tục gửi cá tươi giúp người dân TP.HCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Với tinh thần chia sẻ sâu sắc những khó khăn của TP.Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá, gửi cả ân tình sẻ chia với TP.Hồ Chí Minh”. Từ đó, hàng chục tấn cá đã đến với người dân với trọn vẹn tình yêu thương.

Chống dịch COVID-19 “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”

LÊ PHI LONG |

Với quan điểm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Xuân về với thể thao Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Năm 2023 được coi là tiền đề cho thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng để chuyển mình...

50 cán bộ y tế tại Quảng Bình tiếp tục vào TPHCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, xuất phát từ trái tim, 50 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tình nguyện vào TPHCM chống dịch.

Rút gọn kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 1 ngày, để tập trung chống dịch

PHI LONG |

Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa Quảng Bình XVIII dự kiến diễn ra từ ngày 12.8 đến ngày 13.8, trong đó sẽ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề trên địa bàn tỉnh.

Người Quảng Bình tiếp tục gửi cá tươi giúp người dân TP.HCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Với tinh thần chia sẻ sâu sắc những khó khăn của TP.Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá, gửi cả ân tình sẻ chia với TP.Hồ Chí Minh”. Từ đó, hàng chục tấn cá đã đến với người dân với trọn vẹn tình yêu thương.

Chống dịch COVID-19 “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”

LÊ PHI LONG |

Với quan điểm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo “chống dịch như chống giặc”.