Xử nghiêm các vi phạm, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông-đô thị

Ái Vân |

Ban Chỉ đạo phường 197 phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thời gian qua, các đơn vị quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý trật tự đô thị, tạo bước chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông – trật tự đô thị.

Tạo sự chuyển biến về trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị

Nỗ lực phát huy vai trò của một tổ chức đảm nhiệm công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường, Ban Chỉ đạo 197 (BCĐ 197) phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) đã quyết liệt đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị trên địa bàn.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị (TTATGT - TTĐT), bà Vũ Thị Thuỷ - Chủ tịch UBND phường, Trưởng BCĐ 197 phường Nghĩa Tân (Quận Cầu Giấy) cho biết, các thành viên BCĐ 197 phường luôn phối hợp chặt chẽ, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực... trong đó công an phường là cơ quan thường trực.

Thời gian qua, BCĐ 197 phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TƯ của Thành ủy Hà Nội; kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 thành phố; Mệnh lệnh 02/ML-CAHN. Chỉ đạo Công an phường phân luồng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

 
Các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo trật tự giao thông - đô thị. Ảnh: Vân Nhi

Theo đó, các đơn vị quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý trật tự đô thị, tạo bước chuyển biến rõ nét về TTGT – TTĐT. Trong thời gian qua, các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 trường hợp với số tiền hơn 320 triệu đồng.

Bà Thuỷ cũng cho biết, UBND - Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Tân cũng đã chỉ đạo bộ phận địa chính – Đô thị và Tổ quản lý trật tự đô thị phường phối hợp chặt chẽ với Công an phường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng và các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Theo dõi chặt chẽ di biến động dân số trên địa bàn

Liên quan tới công tác đảm bảo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, Trưởng BCĐ 197 phường Nghĩa Tân cho biết, các cơ quan đã chỉ đạo Trạm y tế phường phối hợp cán bộ môi trường, cán bộ thú y tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; theo dõi, kiểm tra tình hình dịch bệnh, hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt là tiếp tục xây dựng kế hoạch chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và phát động toàn dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra.

Lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh Vân Nhi.
Lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Vân Nhi.

Công an phường phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế và các tổ dân phố rà soát người nước ngoài, công dân Việt Nam đi từ các nước có vùng dịch về tạm trú, lưu trú trên địa bàn nhằm kiểm tra tình trạng sức khỏe, tổ chức cách ly đối với các trường hợp diện F1, F2 và theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp thuộc diện F3, F4.

Bên cạnh đó, phường cũng kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y tại khu vực chợ dân sinh, nhất là tại các chợ cóc tự phát trong khu dân cư. Không để xảy ra ổ dịch lây lan, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Phường đã xử phạt vi phạm hành chính gần 20 trường hợp với số tiền hơn 30 triệu đồng.

Công an phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các bệnh viện, trường học trên địa bàn phường trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Phường Nghĩa Tân cũng phối hợp Công an quận tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của các bệnh viện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền sâu rộng phong trào “Vì môi trường xanh, sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác ra đường, nơi công cộng”, phong trào “Vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần”.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Thiết lập trật tự kỷ cương đô thị kết hợp phòng chống dịch

Vương Trần |

Hà Nội - Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), từ nay tới cuối năm, lực lượng liên quân sẽ triển khai kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Xử nghiêm các vi phạm, xây dựng phường Tràng Tiền "sáng, xanh, sạch, đẹp"

Vương Trần |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Tràng Tiền đã quyết liệt đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

100% cửa hàng kinh doanh ở phố cổ ký cam kết đóng cửa sau 21 giờ

Vương Trần |

Hà Nội - Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định mới của thành phố Hà Nội, 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và trong khu vực phố cổ đều ký cam kết đóng cửa sau 21h hàng ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thiết lập trật tự kỷ cương đô thị kết hợp phòng chống dịch

Vương Trần |

Hà Nội - Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), từ nay tới cuối năm, lực lượng liên quân sẽ triển khai kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự giao thông - đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Xử nghiêm các vi phạm, xây dựng phường Tràng Tiền "sáng, xanh, sạch, đẹp"

Vương Trần |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Tràng Tiền đã quyết liệt đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

100% cửa hàng kinh doanh ở phố cổ ký cam kết đóng cửa sau 21 giờ

Vương Trần |

Hà Nội - Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định mới của thành phố Hà Nội, 100% cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và trong khu vực phố cổ đều ký cam kết đóng cửa sau 21h hàng ngày.