Mượn danh "cửa phật" để kêu gọi ủng hộ
Theo đó, thông tin về một ngôi chùa ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bị đập phá tan tành được một số người chia sẻ trên các nhóm facebook nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các phật tử trong và ngoài nước đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt là các phật tử ở Điện Biên.
Bài viết được chia sẻ có nội dung: "Chùa chùa Phúc Thọ, Mường Nhé, Điện Biên bị hai thanh niên nghiện ngập vào đập phá toàn bộ tượng thờ của chùa..."
Để lôi kéo được sự đồng cảm của người đọc, bài viết tiếp tục thông tin: "Bọn chúng cướp hết hòm công đức và đập phá hết tượng phật, đập phá vườn hoa và nhà chùa tan tành. Rất may là sư thầy và trụ trì chạy thoát..."
Thông tin các hạng mục bị thiệt hại sau đó cũng được được quy ra số tiền và kêu gọi sự chung tay ủng hộ". Cuối bài viết là thông tin số tài khoản ngân hàng, người hưởng thụ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, bài viết đầu tiên được cho là xuất phát từ trang facebook có tên là "Hội quán A... " - Trang này mới được lập và rất ít lượt tương tác. Tuy nhiên sau đó bài viết được chia sẻ lên nhiều hội, nhóm khác để thu hút người đọc.
Theo ghi nhận từ những thông tin được chia sẻ, rất nhiều người tin tưởng đó là sự thật và bày tỏ cảm xúc chia sẻ, đau xót trước sự việc. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng đây là thông tin giả mạo nhằm mục đích lừa đảo. Một người dùng facebook cho biết "Nếu là người Điện Biên thì ai cũng biết là Mường Nhé không có ngôi chùa nào, tuy nhiên người địa phương khác thì có thể sẽ không biết thông tin này."
Chính quyền khẳng định "thông tin giả mạo vì mục đích xấu"
Để tìm hiểu rõ thực hư thông tin đang được dư luận quan tâm, sáng 19.7, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (nơi được cho là có ngôi chùa bị phá). Ông Hưng nói: "Chúng tôi đã nắm được nội dung này và khẳng định đây là thông tin hoàn toàn giả mạo được tạo ra với mục đích xấu. Hiện chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công an và các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý" .
Cũng liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Quang Hưng - Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho rằng, đây là thông tin sai và rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tôn giáo tại địa bàn biên giới.
"Tôi xin khẳng định trên địa bàn huyện Mường Nhé đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ 1 ngôi chùa nào. Thông tin đang lan truyền là hoàn toàn không chính xác. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh cụ thể để có ý kiến với Giáo hội Phật giáo Việt Nam" - ông Nguyễn Quang Hưng khẳng định.
Cũng trong sáng 19.7, phóng viên Báo Lao Động đã liên lạc với ông Lê Văn Sinh - Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên để tìm hiểu nội dung này. Ông Sinh cho biết, Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên đã nắm được nội dung và khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không chính xác.
"Hiện chúng tôi đã báo cáo lên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về sự việc này" - ông Lê Văn Sinh cho hay.