Xử lý triệt để các điểm ghi lô đề ở vùng ven TPHCM

Huân Cao - Duy Tú |

Thời gian gần đây, tình trạng ghi lô đề hoạt động tràn lan ở khu vực vùng ven TPHCM, nhất là địa bàn huyện Hóc Môn, nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý triệt để. Tệ nạn lô đề đã khiến không ít người “tan cửa nát nhà”, sinh ra trộm cắp, cướp giật gây bất an cho xã hội, cần tăng cường lực lượng xử lý triệt để.

Lô đề tràn lan, công khai
Việc ghi lô đề diễn ra công khai vào mỗi chiều hằng ngày. Ảnh: Nam Hiệp
Việc ghi lô đề diễn ra công khai vào mỗi chiều hằng ngày. Ảnh: Nam Hiệp

Trong vài tháng trở lại đây trên địa bàn huyện Hóc Môn (TPHCM), hoạt động ghi số đề gần như công khai ở nhiều nơi. Từ thông tin phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận thực tế tình trạng này.

Tại một quán cà phê trên đường Phan Văn Đối (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), cứ đến 13h hàng ngày là xuất hiện hai người phụ nữ đến, kéo chiếc tủ nhỏ bằng gỗ ra trước cửa quán và bắt đầu cho việc ghi số đề.

Cùng thời gian này, nhiều người xuất hiện lần lượt vào ghi, càng về chiều số lượng người ghi càng tăng. Trong vai người tham gia chơi lô đề, chúng tôi cũng được 2 người phụ nữ này cho ghi “vô tư” dù là người lạ lần đầu đến.

Tại điểm ghi đề này, nhiều người đến rồi nhận một mảnh giấy ghi số, sau đó đợi kết quả và được chung tiền ngay tại chỗ nếu trúng. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều đối tượng thích chơi tại tụ điểm này hơn so với các điểm khác vì được nhận được tiền tươi ngay khi có kết quả.

Không chỉ đường Phan Văn Đối, tuyến đường Phan Văn Hớn cũng nhộn nhịp những điểm ghi đề. Bà N.T.S - chủ căn nhà mặt tiền trên đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, cách đây 2 tháng có người đến hỏi thuê một góc mặt tiền của căn nhà để kinh doanh, nhưng không nói rõ là kinh doanh gì. Sau khi bà S đồng ý cho thuê, thì người thuê chỉ đến vào mỗi buổi chiều và tổ chức ghi số đề công khai trước nhà bà.

Theo tìm hiểu của PV, những người chơi đề lúc đầu đến nhà bà S ghi lô đề còn e ngại, nhưng sau đó quen dần và số lượng người đến ghi ngày càng tăng. Về phần bà S, sau khi biết người thuê tổ chức ghi đề, nhưng thấy việc này cũng không ảnh hưởng gì đến mình nên vẫn tiếp tục cho họ thuê tổ chức ghi đề như vậy.

Quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện Hóc Môn như: Phan Văn Hớn, Phan Văn Đối, Nguyễn Ảnh Thủ, Trần Văn Mười, Bà Điểm 5, Phạm Văn Sáng... chúng tôi cũng ghi nhận có nhiều điểm ghi đề được "giăng" khắp nơi. Đặc điểm để nhận dạng của các điểm ghi đề này là những chiếc tủ gỗ nhỏ màu vàng ghi chữ "Tài Lộc". Những chiếc tủ như vậy thường được đặt phía trước mặt tiền một quán cà phê, một căn nhà, một điểm kinh doanh hay chỉ đơn giản đặt trên một lề đường.

Cướp giật và "tan cửa nát nhà" vì lô đề

Vụ cướp xảy ra tại chi nhánh ngân hàng TPBank trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân (TPHCM) vào ngày 14.11 vừa qua có liên quan đến tệ nạn chơi lô đề.

Theo đó, đối tượng Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang) sau khi bị bắt đã khai báo với cơ quan công an về lý do đi cướp ngân hàng. Tài thừa nhận, từ trước đến nay rất mê đỏ đen mà cụ thể là chơi lô đề, tổng số tiền nợ của Tài từ chơi lô đề hiện tại lên đến 200 triệu đồng và không có cách giải quyết. Bị các chủ nợ hối thúc trả nợ và hăm dọa dẫn đến đối tượng liều lĩnh quyết định đi cướp ngân hàng đề có tiền trả nợ lô đề.

Sáng 14.11, Tài đi xe gắn máy lòng vòng ở vùng ven Sài Gòn, nhắm vào những ngân hàng nào vắng người thì vào cướp. Dọc đường đi, Tài ghé vào cửa hàng xăng dầu mua 5 lít xăng chứa trong can nhựa và bỏ vào balô. Tài dừng xe tháo BKS bỏ vào cốp xe, ý định là che giấu hành tung, không bị camera an ninh dọc đường ghi nhận được. Khi đến chi nhánh Ngân hàng TPBank trên đường Trần Văn Giàu, thấy ít khách hàng đến giao dịch nên quyết định ra tay.

Đây chỉ là vụ cướp mới nhất liên quan đến tệ nạn chơi lô đề, trên thực tế từ trước đến nay đã có nhiều vụ trộm cắp, cướp giật mà thủ phạm là đối tượng chơi lô đề bị sạch túi đã nảy sinh ý định đi cướp để lấy tiền trả nợ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng "tan cửa nát nhà" vì lô đề mà ra. Điển hình cho việc này là chị T.T.K.C. (32 tuổi, ở Khánh Hòa) vì thua lô đề đã dựng chuyện bị cướp 210 triệu đồng vào cuối tháng 8.2020 vừa qua.

Theo đó, người phụ nữ này đã dựng chuyện bị cướp 210 triệu đồng cùng nữ trang và đã bị công an lật tẩy. Theo thông tin điều tra, chị C có chồng và một người con nhỏ, ở địa phương người phụ nữ này thường xuyên đi đánh lô đề và có vay mượn tiền của nhiều người dân ở địa phương. Sau khi vay mượn tiền của nhiều người hơn 200 triệu đồng để "nướng" vào lô đề, thì chị C mất khả năng trả nợ, nên đã nghĩ cách dựng chuyện bị cướp để nhiều người thương cảm không đến đòi tiền.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM - cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND xã đã ban hành nhiều Công văn về việc kiểm tra, xử lý các điểm đá gà và ghi số đề trên địa bàn. Qua đó, UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ huy công an xã kiểm tra và xử lý triệt để tệ nạn ghi số đề trá hình. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an xã đã tiến hành kiểm tra, bắt và xử lý 12 điểm ghi số đề trá hình trên địa bàn, đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và báo cáo Công an huyện.

"Qua công tác nắm tình hình, hiện nay trên địa bàn xã còn một số điểm nghi vấn hoạt động ghi số đề trá hình, cách thức hoạt động ngày càng tinh vi để đối phó với lực lượng công an. UBND xã đã chỉ đạo Công an rà soát lập danh sách và có biện pháp xử lý dứt điểm các điểm ghi số đề trên địa bàn. Qua thông tin phản ánh của Báo Lao Động, UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý kiên quyết hơn trong thời gian tới" - bà Hà cho biết. Huân Cao - Duy Tú

Huân Cao - Duy Tú
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đường dây ghi lô đề giao dịch khoảng 6 tỉ đồng/tháng

BẢO TRUNG |

Mỗi ngày, đường dây ghi lô đề của nhóm đối tượng này tổ chức giao dịch với số tiền gần 200 triệu đồng, tức khoảng 6 tỉ đồng/tháng.

Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc bằng ghi lô đề

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Triệt phá đường dây ghi lô đề hơn 1 tỉ đồng mỗi ngày

QUÁCH DU |

Đường dây ghi lô đề với giao dịch mỗi ngày lên đến 1,2 tỉ đồng, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phát hiện đường dây ghi lô đề giao dịch khoảng 6 tỉ đồng/tháng

BẢO TRUNG |

Mỗi ngày, đường dây ghi lô đề của nhóm đối tượng này tổ chức giao dịch với số tiền gần 200 triệu đồng, tức khoảng 6 tỉ đồng/tháng.

Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc bằng ghi lô đề

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Triệt phá đường dây ghi lô đề hơn 1 tỉ đồng mỗi ngày

QUÁCH DU |

Đường dây ghi lô đề với giao dịch mỗi ngày lên đến 1,2 tỉ đồng, vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.