Xử lý người tung tin không đúng về giá đĩa lạc 10 USD trên Facebook

Mai Chi |

Đưa tin thất thiệt về việc người bán hàng chặt chém 2 du khách nước ngoài ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) phải trả 10 USD cho đĩa lạc luộc, chủ tài khoản đã phải xin lỗi công khai, cam kết không tái phạm

Chiều ngày 3.5, Thanh tra sở Thông tin truyền thông TP Hải Phòng đã có buổi làm việc với người đã tung tin “2 du khách nước ngoài ăn đĩa lạc luộc trên phà Gót – Hải Phòng với giá 10 USD” không đúng sự thật, gây xôn xao dư luận.

Theo đó, trưa ngày 29.4, tài khoản Anh Trung Dh-xkld (Cậu Buồn), fb.com/vocam09) đăng trên Facebook với nội dung “Chán đời cho cái ngành du lịch Việt Nam. Ba bạn Tây bị lừa. trên chuyến phà Gót ra Cát Bà. Các mẹ để sẵn đĩa lạc luộc trên cái bàn chỗ ghế ngồi. Ba bạn tây ko biết gì mà chót ăn nó làm phát 10 USD. Ngậm ngùi chả tiền".

Thông tin này đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội gây bức xúc trong cộng đồng về việc cố tình “chặt chém” khách quốc tế, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP Hải Phòng. Đến 16h ngày 30.4, tài khoản Facebook nêu trên đã tự gỡ bỏ thông tin, hình ảnh, bài viết này.

Ngay sau khi có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Thanh tra Sở rà soát, xử lý theo quy định.

Ngày 2.5, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương là Công an thị trấn Vĩnh Bảo, Công an xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bả, Hải Phòng xác minh trực tiếp tại cơ sở, kết quả xác minh: Chủ tài khoản facebook Anh Trung Dh-xkld là Đ.H.Trung, SN 1989, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, là động tự do.

Chiều ngày 3.5, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng đã mời chủ tài khoản Facebook nói trên đến làm việc để làm rõ thông tin vụ việc.

Ông Đ.H.Trung đã đến làm việc và thừa nhận về hành vi đăng tải bài viết về “du khách nước ngoài ăn đĩa lạc luộc trên phà Gót - Hải Phòng với giá 10 USD” là không có căn cứ, không chính xác, vi phạm quy định của pháp luật, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến nhiều người. Ông Trung giải trình là “do nóng vội, bồng bột nên đã đăng thông tin này lên trang cá nhân”.

Cũng tại buổi làm việc, ông Đ.H.Trung đã tự nguyện đính chính thông tin, đồng thời đăng tải lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc.

Ông Trung cam kết không lặp lại sai phạm, đồng thời đề nghị những cá nhân khác gỡ bỏ thông tin đã chia sẻ liên quan đến vụ việc “du khách nước ngoài ăn đĩa lạc luộc trên phà Gót - Hải Phòng với giá 10 USD” để tránh gây bất bình trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố Hải Phòng và tránh việc bị vi phạm pháp luật khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Bình Định: Cấm hành vi chặt chém, “găm” phòng dịp Lễ

NGUYỄN TRI |

Do dịp nghỉ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, lượng du khách đổ về Bình Định tăng mạnh. Các điểm kinh doanh khách sạn ở đây được chỉ đạo không chặt chém, “găm” phòng.

Hải Phòng: Bắt giữ 8 cán bộ của bến phà bán vé quay vòng ra đảo Cát Bà

Mai Chi |

8 cán bộ của Bến phà Gót và Cái Viềng (bến phà ra đảo Cát Bà, Hải Phòng) đã bị công an bắt giữ vì hành vi bán vé quay vòng lấy tiền chia nhau.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Bình Định: Cấm hành vi chặt chém, “găm” phòng dịp Lễ

NGUYỄN TRI |

Do dịp nghỉ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, lượng du khách đổ về Bình Định tăng mạnh. Các điểm kinh doanh khách sạn ở đây được chỉ đạo không chặt chém, “găm” phòng.

Hải Phòng: Bắt giữ 8 cán bộ của bến phà bán vé quay vòng ra đảo Cát Bà

Mai Chi |

8 cán bộ của Bến phà Gót và Cái Viềng (bến phà ra đảo Cát Bà, Hải Phòng) đã bị công an bắt giữ vì hành vi bán vé quay vòng lấy tiền chia nhau.