Xử lý nghiêm việc truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng

Nhóm PV Lao Động |

Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi ở chùa Ba Vàng.

Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch vừa có công văn “hỏa tốc” số 1014 gửi Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý một số thông tin liên quan đến lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi ở chùa Ba Vàng.

Văn bản nêu rõ, qua phản ánh của Báo Lao Động và dư luận về việc chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức các hoạt động "gọi vong" và truyền bá mê tín dị đoan, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, Giáo hội Phật giáo các địa phương kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho Phật tử, du khách về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tôn giáo, tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo trên cả nước thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phóng sự về chuyện "vong báo oán" chùa Ba Vàng.

Bên cạnh đó, ngay khi Báo Lao Động phản ánh về vụ việc “gọi vong” ở chùa Ba Vàng, ngày 20.3,  Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan đến vụ việc "gọi vong" ở chùa Ba Vàng mà Báo Lao Động phản ánh.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, xác minh làm rõ những thông tin mà Báo Lao Động nêu về hoạt động truyền bá mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội tại địa phương, chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy quản lý di tích tôn giáo, tín ngưỡng, kịp thời ngăn chặn việc truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần lành mạnh của nhân dân.

Đồng thời phải thông tin kịp thời kết quả kiểm tra, xử lý tới cơ quan thông tấn báo chí và báo cáo Bộ VHTTDL trước ngày 25.3.

Trước đó, sáng 20.3, Báo Lao Động đăng tải phóng sự “Truyền bá chuyện "vong báo oán", chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ”, phản ánh về tình trạng những khóa "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng xảy ra với nhiều biến tướng.

Theo đó, ai muốn "thoát vong" báo oán thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa, hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chùa Ba Vàng.

Phóng sự vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng cần sớm thanh tra, sáng tỏ vụ việc. Nhiều người từng là nạn nhân, tiền mất tật mang của việc “gọi vong” ở chùa Ba Vàng cũng lên tiếng tố cáo chiêu trò lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Nhóm PV Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Chuyện "vong báo oán" chùa Ba Vàng: Tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc

Nhóm PV Lao Động |

UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc sau khi Báo Lao Động đăng tải phóng sự: Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ vào 9h sáng  nay 20.3.2019.

"Gọi vong" ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

Nhóm PV Lao Động |

Bà Phạm Thị Yến là ai mà có thể thu hút hàng chục ngàn người đến chùa Ba Vàng để "thỉnh vong", "giải oán" mỗi năm?

Clip: "Gọi vong" chùa Ba Vàng - bí ẩn nguồn thu trăm tỉ

Nhóm PV Báo Lao Động |

Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi "oan hồn" gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) - một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chuyện "vong báo oán" chùa Ba Vàng: Tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc

Nhóm PV Lao Động |

UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản hỏa tốc sau khi Báo Lao Động đăng tải phóng sự: Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ vào 9h sáng  nay 20.3.2019.

"Gọi vong" ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

Nhóm PV Lao Động |

Bà Phạm Thị Yến là ai mà có thể thu hút hàng chục ngàn người đến chùa Ba Vàng để "thỉnh vong", "giải oán" mỗi năm?

Clip: "Gọi vong" chùa Ba Vàng - bí ẩn nguồn thu trăm tỉ

Nhóm PV Báo Lao Động |

Mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi "oan hồn" gây ra. Muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Hoạt động này đã công khai diễn ra từ nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) - một cơ sở thờ tự lớn và rất nổi tiếng ở phía Bắc.