Xử lý nghiêm việc chiếu đèn laser, thả diều... uy hiếp an toàn hàng không

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an toàn hàng không, uy hiếp đến an toàn hàng không.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian gần đây, tại một số cảng hàng không như: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất xuất hiện các hiện tượng chiếu đèn laser vào buồng lái, vật thể bay không xác định (flycam, drone) và thả diều tại khu vực cảng hàng không, sân bay gây nguy cơ uy hiếp an toàn cho hoạt động bay.

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không, chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chiếu tia laser, sử dụng trái phép flycam, drone, thả diều xung quanh khu vực cảng hàng không, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay. Đồng thời cần tích cực phổ biến, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và người dân thực hiện tốt các quy định về an toàn hàng không.

Cục yêu cầu các cảng vụ hàng không phối hợp với các cảng hàng không, sân bay và chính quyền địa phương nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi chiếu tia laser, sử dụng trái phép flycam, drone, thả diều xung quanh khu vực cảng hàng không ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an toàn hàng không.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Giữ an toàn cho công nhân ngành Than

trần Ngọc Duy |

Trước sự trở lại đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư xảy ra nhiều địa phương, ngành Than với gần 10 vạn lao động (phần lớn là công nhân, lao động hầm lò) trong dịp tháng 5, “Tháng Công nhân” 2021 - đã không hề chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch, giữ an toàn cho NLĐ và đảm bảo hoạt động sản xuất thông suốt.

Di dời an toàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang về trụ sở mới

NGUYÊN ANH |

Hơn 600 bệnh nhân cùng trang thiết bị y tế đã được chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang ở trụ sở mới một cách an toàn, sớm hơn kế hoạch đề ra.

Sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất không đảm bảo an toàn

Huyên Nguyễn |

Sáng 10.5, Ban Chỉ đạo TPHCM tổ chức họp về phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì họp trực tuyến đã nhấn mạnh sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, chế xuất nếu không đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh.

Điện lực Đắk Lắk vận hành lưới điện an toàn trong điều kiện phòng COVID-19

Bảo Lam |

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Công ty Điện lực Đắk Lắk đề nghị phòng Điều Độ và bộ phận Viễn thông dùng riêng (VTDR) - phòng Công nghệ thông tin kích hoạt thực hiện phương án tổ chức vận hành hệ thống điện trong điều kiện phòng, chống COVID-19. Thời gian thực hiện kể từ ngày 10 đến hết ngày 23.5.

An toàn cho người lao động là ưu tiên hàng đầu

Tường Minh |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đợt 4, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quyết định dừng tất cả các hoạt động bề nổi để tập trung phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động. Đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giữ an toàn cho công nhân ngành Than

trần Ngọc Duy |

Trước sự trở lại đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư xảy ra nhiều địa phương, ngành Than với gần 10 vạn lao động (phần lớn là công nhân, lao động hầm lò) trong dịp tháng 5, “Tháng Công nhân” 2021 - đã không hề chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch, giữ an toàn cho NLĐ và đảm bảo hoạt động sản xuất thông suốt.

Di dời an toàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang về trụ sở mới

NGUYÊN ANH |

Hơn 600 bệnh nhân cùng trang thiết bị y tế đã được chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang ở trụ sở mới một cách an toàn, sớm hơn kế hoạch đề ra.

Sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất không đảm bảo an toàn

Huyên Nguyễn |

Sáng 10.5, Ban Chỉ đạo TPHCM tổ chức họp về phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì họp trực tuyến đã nhấn mạnh sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, chế xuất nếu không đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh.

Điện lực Đắk Lắk vận hành lưới điện an toàn trong điều kiện phòng COVID-19

Bảo Lam |

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Công ty Điện lực Đắk Lắk đề nghị phòng Điều Độ và bộ phận Viễn thông dùng riêng (VTDR) - phòng Công nghệ thông tin kích hoạt thực hiện phương án tổ chức vận hành hệ thống điện trong điều kiện phòng, chống COVID-19. Thời gian thực hiện kể từ ngày 10 đến hết ngày 23.5.

An toàn cho người lao động là ưu tiên hàng đầu

Tường Minh |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đợt 4, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng quyết định dừng tất cả các hoạt động bề nổi để tập trung phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động. Đồng thời yêu cầu các cấp Công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với dịch bệnh.