Xử lý nghiêm trường hợp cố tình bỏ trốn khi đang cách ly vì dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Khi đang chịu sự quản lý mà đi khỏi nơi cư trú không khai báo, hoặc khai báo gian dối, tự ý bỏ đi khi toàn xã đang thực hiện khoanh vùng, phong toả, cách ly vì dịch COVID-19 thì phải xử lý nghiêm.

Ngày 16.2, trao đổi với phóng viên Lao Động về việc người dân cần thực hiện quyết định khoanh vùng, phong tỏa, cách ly khu vực có dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 13.2 của tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào, Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, trong lúc có dịch bệnh, phía chính quyền đã ra những quy định để quản lý, phong tỏa, cách ly nhằm phòng, chống dịch COVID-19 thì người dân phải chấp hành nghiêm các quy định đó.

Nếu người dân không chấp hành, buộc phải chịu sự cưỡng chế của nhà nước, có thể xử lý xử phạt hành chính. Nếu chỉ có thuyết phục mà không có sự cưỡng chế khi cần thiết thì khó quản lý.

Cũng theo ông Xuyền, nếu những người này đi từ vùng dịch ra thì hậu quả gây ra là rất lớn. “Khi đang chịu sự quản lý mà đi khỏi nơi cư trú không khai báo, khai báo gian dối, tự ý bỏ đi thì rõ ràng là phải xử lý, nếu mạnh hơn thì có thể xử lý về mặt luật pháp”, ông Xuyền nói.

Mọi hoạt động ra, vào xã Sơn Lôi đều được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh T.Vương
Mọi hoạt động ra, vào xã Sơn Lôi đều được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh T.Vương

Ông Xuyền nêu ví dụ, khi người dân cố tình bỏ trốn hoặc rời nơi cư trú vào ban đêm, đi “đường mòn, lối mở” thì lực lượng chức năng không thể kiểm soát được hết. Chính vì vậy, ý thức của người dân mới là điều quan trọng nhất khi chung tay phòng chống dịch bệnh.

Cùng với đó, vị Đại biểu Quốc hội này đề nghị việc quản lý của lực lượng chức năng cần nghiêm ngặt hơn. Việc phong tỏa phải được thực hiện đúng tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tiếp đó vùng dịch được ban bố, công bố thì các quy định về quản lý dân cư kèm theo trách nhiệm của chính quyền địa phương, người dân, các biện pháp xử lý cần phải được thực hiện một cách rất chặt chẽ.

Vị này nói thêm, việc tuyên truyền vận động chỉ là bước đầu tiên để người dân biết. Tuy nhiên khi đã được tuyên truyền mà cố tình không thực hiện, không thực hiện đúng quy định của cơ quan nhà nước, gây nguy hiểm cho cộng đồng thì phải có biện pháp mạnh để xử lý. “Cần tuyên truyền cụ thể quy định cho người dân, trách nhiệm phải thực hiện của người dân thì chế tài xử lý ra sao”, vị đại biểu này nói thêm.

Còn theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), dịch bệnh COVID -19 gây ra thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Điểm a Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007. Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Như vậy, người nào trốn khỏi khu vực cách ly dịch COVID-19 sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đồng thời theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 176/2013, buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19 mà cố ý lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác, trốn đi khỏi nơi cách ly làm lây lan bệnh truyền nhiễm cho người khác thì người vi phạm quy định về cách ly còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người với mức phạt từ 50.000.000 đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nếu hành vi vi phạm dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Y tế hoặc làm chết người, hình phạt là từ 5 đến 10 năm tù...

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Điều tra, xác minh nhân khẩu tại xã Sơn Lôi

ANH THƯ |

Theo lãnh đạo xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), vừa qua tổ công tác của Bộ Công an đã đến từng hộ dân để điều tra, xác minh nhân khẩu.

Nam thanh niên ở Sơn Lôi lên nhà bạn gái chơi: 31 người phải cách ly

ANH THƯ |

Bên cạnh việc cách ly 13 người của gia đình người yêu nam thanh niên ở Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), tỉnh Lai Châu còn xác định phải cách ly thêm 18 người đi cùng xe.

Những "gác cổng" phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân tại xã Sơn Lôi

VƯƠNG TRẦN |

Để tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, lực lượng công an, quân đội ngày đêm chung tay góp phần không nhỏ cùng với các cán bộ y tế, các lực lượng và nhân dân toàn tỉnh tham gia phòng chống dịch bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dịch COVID-19: Điều tra, xác minh nhân khẩu tại xã Sơn Lôi

ANH THƯ |

Theo lãnh đạo xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), vừa qua tổ công tác của Bộ Công an đã đến từng hộ dân để điều tra, xác minh nhân khẩu.

Nam thanh niên ở Sơn Lôi lên nhà bạn gái chơi: 31 người phải cách ly

ANH THƯ |

Bên cạnh việc cách ly 13 người của gia đình người yêu nam thanh niên ở Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), tỉnh Lai Châu còn xác định phải cách ly thêm 18 người đi cùng xe.

Những "gác cổng" phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân tại xã Sơn Lôi

VƯƠNG TRẦN |

Để tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, lực lượng công an, quân đội ngày đêm chung tay góp phần không nhỏ cùng với các cán bộ y tế, các lực lượng và nhân dân toàn tỉnh tham gia phòng chống dịch bệnh.