Xử lý nghiêm tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông

Thiều Trang |

Trong 3 ngày Tết, các đội cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tổ công tác 141 đã triển khai kiểm tra, phát hiện và xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với các tài xế tham gia giao thông. Ảnh: M.H.
Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với các tài xế tham gia giao thông. Ảnh: M.H.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), hiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ đều được tập huấn vệ sinh, sát khuẩn theo khuyến cáo của ngành y tế đối với cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ, cũng như trong quá trình hướng dẫn người điều khiển phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, phòng tránh dịch bệnh.

Từ ngày mùng 2 Tết Tân Sửu, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã kiểm tra, đồng thời tạm giữ hàng loạt xe máy do lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, đơn vị đã liên tiếp lập biên bản 5 trường hợp người điều khiểu xe máy do vi phạm lỗi này trên đường Phạm Hùng, đặc biệt có một trường hợp vi phạm mức cao nhất, lên tới 0,356 miligam/1 lít khí thở.

Đó là anh P.N.N (sinh năm 1975, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy biển kiểm soát 18B1-417… Như vậy, tương ứng với mức vi phạm này, anh N sẽ bị phạt tiền 4,5 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung là tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ xe máy 7 ngày.

Trong sáng 14.2, nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Đặc biệt, việc kiểm tra được đẩy mạnh ở những khu vực tập trung quán ăn, quán nhậu đã bắt đầu mở cửa đón khách.

Dự đoán, trong nhiều ngày tới khi công sở chuẩn bị đi làm bình thường, nhiều người đi chúc Tết và tâm lý đầu năm hay chúc tụng nhau khi gặp mặt nên sẽ còn nhiều người sử dụng rượu, bia. Vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các tổ công tác tăng cường xử lý theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra.

Cục CSGT cũng khuyến cáo nhân dân vui xuân Tân Sửu tuyệt đối không được dừng đỗ phương tiện trên đường cao tốc, tuân thủ chỉ huy điều khiển của lực lượng CSGT, điều khiển phương tiện chú ý quan sát, nhường đường để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, người dân tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với thông điệp: Đã uống rượu bia là không lái xe.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giảm nhậu nhẹt là giảm đánh lộn và giảm tai nạn giao thông

Lê Thanh Phong |

Tết thì thường có rượu bia, nhưng hạn chế vẫn hơn. Uống nhiều say xỉn, mất kiểm soát, không tông nhau thì cũng choảng nhau, hoặc cả hai.

5 công trình kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Cát Lái, nút giao An Phú và đường Vành đai 2 là những công trình sau khi hoàn thành kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt giao thông, giúp Thành phố Thủ Đức nhanh chóng phát triển.

Người dân rời thủ đô về quê mùng 2 Tết, giao thông ùn ứ trên cao tốc

Việt Dũng |

Bất ngờ sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, nhiều gia đình về quê qua khu vực vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, khiến giao thông ùn ứ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giảm nhậu nhẹt là giảm đánh lộn và giảm tai nạn giao thông

Lê Thanh Phong |

Tết thì thường có rượu bia, nhưng hạn chế vẫn hơn. Uống nhiều say xỉn, mất kiểm soát, không tông nhau thì cũng choảng nhau, hoặc cả hai.

5 công trình kỳ vọng thay đổi bộ mặt giao thông Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Cát Lái, nút giao An Phú và đường Vành đai 2 là những công trình sau khi hoàn thành kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt giao thông, giúp Thành phố Thủ Đức nhanh chóng phát triển.

Người dân rời thủ đô về quê mùng 2 Tết, giao thông ùn ứ trên cao tốc

Việt Dũng |

Bất ngờ sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, nhiều gia đình về quê qua khu vực vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, khiến giao thông ùn ứ.