Xử lý nghiêm tình trạng trẻ em, người khuyết tật bị lợi dụng ăn xin

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Thời gian qua, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, ép buộc lang thang xin ăn trên đường phố, nơi có mật độ giao thông cao, các điểm du lịch.

Điều này gây mất trật tự an ninh xã hội, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, quyền con người, gây bức xức trong dư luận xã hội, cần được quan tâm chỉ đạo giải quyết một cách triệt để, hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hành động của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, không để tình trạng bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức việc tiếp nhận các tin báo, tố giác và chuyển các trường hợp trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn không có nơi cư trú ổn định vào các khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Sau đó, phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn kiểm tra, làm rõ tình hình sức khỏe của đối tượng, bảo đảm chắc chắn không nhiễm SARS-CoV-2 thì chuyển về cơ sở trợ giúp xã hội.

Trường hợp đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 thì phối hợp ngay với cơ sở y tế tại địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định.

Xác minh nhân thân, hoàn cảnh của đối tượng để đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội phù hợp; yêu cầu gia đình, người thân có cam kết không để tái diễn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn trên đường phố, nơi công cộng.

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an và các cơ quan chức năng tiến hành ngay việc kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang xin ăn.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ trẻ em, bảo đảm quyền của các đối tượng yếu thế và pháp luật về trợ giúp xã hội.

Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương khi để tái diễn tình trạng người lang thang xin ăn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi.

Ngoài ra, kịp thời xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tới các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Những vụ bắt cóc trẻ em chấn động: Chuyên gia tâm lý tội phạm khuyến cáo

Việt Dũng |

Trước vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, gần 9 năm trước, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh tại Hà Nội mà nghi phạm đều là phụ nữ.

Nhiều nghệ sĩ Việt tham dự giải Golf thiện nguyện ủng hộ trẻ em khuyết tật

Thái An |

Ngày 4.8 tại Hà Nội, nam diễn viên Bình Minh, nhạc sĩ Huy Tuấn, đạo diễn Lê Quý Dương, ca sĩ Tuấn Hưng, Việt Anh và nhiều nghệ sĩ sẽ cùng tham gia tranh giải "Golf Ngôi sao hội tụ" nhằm quyên góp ủng hộ trẻ em khuyết tật.

Để trẻ em đụng chạm vùng nhạy cảm: Đâu là ranh giới của sự xâm hại

Anh Đào |

Dù nói “chưa đủ căn cứ thông tin để đưa ra bình luận”, nhưng “Nếu clip có thật, hành vi như vậy là xâm hại trẻ em, không có gì phải bàn cãi”- Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nói về clip người phụ nữ trong tình trạng gần như khỏa thân để trẻ em đụng chạm phần nhạy cảm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Những vụ bắt cóc trẻ em chấn động: Chuyên gia tâm lý tội phạm khuyến cáo

Việt Dũng |

Trước vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, gần 9 năm trước, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh tại Hà Nội mà nghi phạm đều là phụ nữ.

Nhiều nghệ sĩ Việt tham dự giải Golf thiện nguyện ủng hộ trẻ em khuyết tật

Thái An |

Ngày 4.8 tại Hà Nội, nam diễn viên Bình Minh, nhạc sĩ Huy Tuấn, đạo diễn Lê Quý Dương, ca sĩ Tuấn Hưng, Việt Anh và nhiều nghệ sĩ sẽ cùng tham gia tranh giải "Golf Ngôi sao hội tụ" nhằm quyên góp ủng hộ trẻ em khuyết tật.

Để trẻ em đụng chạm vùng nhạy cảm: Đâu là ranh giới của sự xâm hại

Anh Đào |

Dù nói “chưa đủ căn cứ thông tin để đưa ra bình luận”, nhưng “Nếu clip có thật, hành vi như vậy là xâm hại trẻ em, không có gì phải bàn cãi”- Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nói về clip người phụ nữ trong tình trạng gần như khỏa thân để trẻ em đụng chạm phần nhạy cảm.