Xử lý nghiêm đối tượng gây rối, cản trở giao thông tại trạm thu phí BOT Hạ Long-Mông Dương

Nguyễn Hùng |

Trước hiện tượng một số người cố tình tập trung, lôi kéo người dân khu vực TP.Cẩm Phả và huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông tại trạm thu phí BOT QL 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương, ngày 22.2.2018, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng giữ gìn trật tự, đảm bảo cho giao thông được thông suốt.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan an ninh khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông, rà soát cắm biển báo cấm đỗ, cấm dừng tại khu vực trạm, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả và huyện Vân Đồn nắm tình hình, rà soát, phân loại những trường hợp người dân đi đến trạm tập trung đông người, xác định rõ mục đích, hành vi. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng có biểu hiện chống đối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm. Chính quyền địa phương phải có ngay phương án giải tỏa, không để gây ách tắc giao thông với các ôtô qua trạm.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương có tổng chiều dài là 38,5km, do Cty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, theo phương thức BOT, với tổng vốn khoảng 1.400 tỉ đồng. Trong đó, có 33,5km mở rộng từ 2 làn thành 4 làn đường hiện đại, nhằm giải tỏa nút thắt giao thông trước đây, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thay đổi diện mạo giao thông, cảnh quan đô thị của TP.Cẩm Phả.

Sau hai năm thi công, ngày 13.2.2018, Cty CP BOT Biên Cương bắt đầu vận hành thu phí tại các trạm Km153+450 và Km156+985 quốc lộ 18, đoạn Hạ Long - Mông Dương. Việc thu phí tạm dừng trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 và bắt đầu thu trở lại vào ngày 20.2. Tuy nhiên, trong các ngày vừa qua, một số đối tượng quá khích đã lôi kéo, tụ tập các lái xe gây rối, chống đối và cản trở xe lưu thông qua trạm.

Trước đó, 29.1, Cty CP BOT Biên Cương áp dụng giảm, miễn phí cho một số phương tiện khi đi qua trạm này. Trong đó, miễn phí đối với ôtô dưới 12 ghế ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú tại 7 phường của TP.Cẩm Phả (gồm Cẩm Tây, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh và Cửa Ông), xe buýt chạy tuyến cố định qua trạm, xe ôtô của cơ quan nhà nước có trụ sở làm việc tại TP.Cẩm Phả.

Đồng thời, giảm 70% phí qua trạm cho ôtô dưới 12 ghế ngồi cho người dân có hộ khẩu thường trú tại 9 xã, phường còn lại trên địa bàn Cẩm Phả.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thu phí tự động, tăng minh bạch các trạm BOT: Trên thúc dưới chậm, đẩy tiến độ thế nào?

Khánh Hoà |

Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ GTVT liên tục đốc thúc nhưng tiến độ triển khai thu phí tự động tại các trạm BOT trong thời gian qua bị đánh giá là còn ỳ ạch. Làm thế nào để đẩy tiến độ thực hiện mục tiêu thu phí tự động hoàn toàn trên toàn hệ thống quốc lộ trong năm 2019?

Đề xuất đầu tư 10.643 tỉ đồng xây cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

K.H |

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức BOT qua 3 tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với tổng mức đầu tư (bao gồm cả lãi vay) là 10.643 tỉ đồng, trong đó phần tham gia của Nhà nước là 6.659 tỉ đồng (ngân sách Trung ương là 5.659 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 1.000 tỉ đồng); vốn của nhà đầu tư là 3.984 tỉ đồng.

Tài xế 'tố' BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhưng không xả trạm

Theo Zing |

Các tài xế cho biết trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc suốt 2 giờ nhưng chủ đầu tư không chịu xả theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thu phí tự động, tăng minh bạch các trạm BOT: Trên thúc dưới chậm, đẩy tiến độ thế nào?

Khánh Hoà |

Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ GTVT liên tục đốc thúc nhưng tiến độ triển khai thu phí tự động tại các trạm BOT trong thời gian qua bị đánh giá là còn ỳ ạch. Làm thế nào để đẩy tiến độ thực hiện mục tiêu thu phí tự động hoàn toàn trên toàn hệ thống quốc lộ trong năm 2019?

Đề xuất đầu tư 10.643 tỉ đồng xây cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

K.H |

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức BOT qua 3 tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với tổng mức đầu tư (bao gồm cả lãi vay) là 10.643 tỉ đồng, trong đó phần tham gia của Nhà nước là 6.659 tỉ đồng (ngân sách Trung ương là 5.659 tỉ đồng, ngân sách địa phương là 1.000 tỉ đồng); vốn của nhà đầu tư là 3.984 tỉ đồng.

Tài xế 'tố' BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhưng không xả trạm

Theo Zing |

Các tài xế cho biết trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc suốt 2 giờ nhưng chủ đầu tư không chịu xả theo chỉ đạo của Bộ GTVT.