Xử lý nghiêm cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím tay ở Đắk Lắk

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Các đơn vị chức năng huyện Cư M'gar đang vào cuộc và xử nghiêm vụ việc cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím cơ thể.

Sáng 26.5, ông Nguyễn Tự Do, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã phối hợp với Trường tiểu học Lê Văn Tám làm việc với cô Đ.T.X. về hành vi dùng thước đánh học sinh bầm tím trên cơ thể.

Theo ông Do, hiện nay, đơn vị đang yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ cô giáo 1 tuần đứng lớp. Việc này nhằm làm rõ hành vi của cô giáo để xử nghiêm theo quy định để làm bài học cho những trường hợp khác.

Trước đó, chiều tối 23.5, mẹ của em H.T.R., học sinh lớp 1, trường Tiểu học Lê Văn Tám đã đăng lên mạng xã hội Facebook hình ảnh con gái bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím tay. Nguyên nhân khiến cô giáo X. đánh em R. là em này không hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Rất nhiều người bày tỏ thái độ bất bình trước cách hành xử của cô giáo đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần xử nghiêm vụ việc để làm gương cho người khác.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, chiều tối 23.5, mẹ của em H.T.R đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh con gái bị bầm tím do bị cô giáo đánh, kèm theo sự bức xúc của gia đình khi con mình không hoàn thành bài kiểm tra đã bị giáo viên đánh.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ thái độ không bằng lòng trước cách hành xử của cô giáo đối với một học sinh còn quá nhỏ. Tuy nhiên, sau khi đăng tải được vài giờ thì người mẹ đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, phụ huynh đã đồng ý bỏ qua cho hành vi này của cô giáo.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đang làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh bầm tím ở Đắk Lắk

PHAN TUẤN |

Đắk Lắk - Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang vào cuộc xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh lớp 1.

Phú Yên: Kết luận vụ việc cô giáo đánh học sinh vì ngáp to

Hoài Luân |

Sau sự việc giáo viên có hành vi đánh học sinh trong lớp chỉ vì ngáp to xảy ra ngày 6.5 tại trường THCS Hùng Vương TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhà trưởng đã có báo cáo quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với cô giáo Biện Thị Thanh Trang gửi đến Phòng GD-ĐT TP. Tuy Hòa.

Nghệ An: Làm rõ việc phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh bầm tím

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An -Trong lúc tắm, người mẹ nhìn thấy vết bầm trên tay và gặng hỏi thì được con kể lại chuyện bị cô giáo dùng thước đánh do không thuộc bài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đang làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh bầm tím ở Đắk Lắk

PHAN TUẤN |

Đắk Lắk - Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang vào cuộc xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh lớp 1.

Phú Yên: Kết luận vụ việc cô giáo đánh học sinh vì ngáp to

Hoài Luân |

Sau sự việc giáo viên có hành vi đánh học sinh trong lớp chỉ vì ngáp to xảy ra ngày 6.5 tại trường THCS Hùng Vương TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhà trưởng đã có báo cáo quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với cô giáo Biện Thị Thanh Trang gửi đến Phòng GD-ĐT TP. Tuy Hòa.

Nghệ An: Làm rõ việc phụ huynh tố cô giáo đánh học sinh bầm tím

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An -Trong lúc tắm, người mẹ nhìn thấy vết bầm trên tay và gặng hỏi thì được con kể lại chuyện bị cô giáo dùng thước đánh do không thuộc bài.