TP.Hồ Chí Minh:

Xử lý nghiêm cán bộ bao che, dung túng để lập lại trật tự xây dựng

minh quân |

Hành vi tiếp tay, bao che, buông lỏng quản lý của cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Quyết định số 30/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh vừa được ban hành. Đây là biện pháp mạnh nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo địa phương vi phạm

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, trong 11 tháng đầu năm 2019 có hơn 2.350 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng bị phát hiện. Trong đó phần lớn tập trung tại huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Thủ Đức - khu vực đô thị hóa nhanh. Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến những sai phạm hiện nay không chỉ có người dân và doanh nghiệp mà có cả một số cá nhân, cán bộ lãnh đạo nhà nước - được xem là người thực thi nhiệm vụ - nhưng lại gây ra sai phạm.

Minh chứng rõ nhất cho việc cán bộ vi phạm trật tự xây dựng là vụ xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức cùng người nhà. Bản thân ông Lê Hữu Thành và người nhà xây dựng 7 công trình không phép là nhà xưởng có kết cấu cột sắt, kèo sắt, mái tôn trên khu đất được quy hoạch là đất ga dự trữ tại hẻm 419 (đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) trong thời gian từ năm 2012-2018. Trong khi đó, ông Lê Ngọc Quý (người thân của ông Lê Hữu Thành) - nguyên là Chánh Thanh tra quận Thủ Đức đã thiếu gương mẫu để gia đình có hành vi vi phạm xây dựng không phép.

Từ tháng 5.2019, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã có kế hoạch thực hiện cưỡng chế nhưng đến tháng 10.2019 những công trình này vẫn tồn tại gây bức xúc trong dư luận. Chỉ khi Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân xuống tận nơi kiểm tra, yêu cầu xử lý thì 7 công trình không phép của gia đình ông Lê Hữu Thành mới bị xóa bỏ. Bản thân ông Lê Hữu Thành đã nhận hoàn toàn trách nhiệm và xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức.

Liên quan đến các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, Ban Nội chính Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết có 300 cán bộ, công chức thanh tra xây dựng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc trong những năm gần đây. Đối với địa phương, tháng 8.2019, hàng chục cán bộ huyện Bình Chánh bị kỷ luật, hoặc cách hết chức vụ trong Đảng, do để xảy ra sai phạm trong quản lý đất và trật tự xây dựng. Trước đó, tháng 3.2019, tại quận Thủ Đức đã có hàng chục cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, kể cả phó chủ tịch UBND quận cũng bị kỷ luật do có sai phạm về quản lý, buông lỏng xử lý vi phạm nhà xây dựng không phép.

Cán bộ không gương mẫu sẽ không lập lại được trật tự xây dựng

Trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng phức tạp tại TP.Hồ Chí Minh, ngày 25.7, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ban hành Chỉ thị 23 - yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm, nếu không thì người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư các quận huyện sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, còn chủ tịch quận huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND thành phố. Sau 5 tháng triển khai, số vụ vi phạm về trật tự xây dựng được kéo giảm, còn 804 trường hợp (giảm hơn 40%) trong khi 6 tháng đầu năm là 1.550 trường hợp.

Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 23 (ngày 12.12), Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nói, bước đầu thực hiện Chỉ thị 23 có thể rút ra rằng cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu trong chấp hành pháp luật. Nếu cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ không có điều kiện để lập lại trật tự xây dựng. Trước đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh, nhắc lại câu chuyện về xây dựng trái phép ở Thủ Đức, Bình Chánh, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết có một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhưng lại làm trái quy định pháp luật.

Hành vi tiếp tay, bao che có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 2.12 vừa qua, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo quyết định này, tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố phải được kiểm tra, giám sát ngay từ khi khởi công đến khi hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động xây dựng là trách nhiệm của UBND quận huyện, UBND xã phường, thị trấn. Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng lớn, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại các quận huyện. Hành vi tiếp tay, bao che, buông lỏng quản lý của cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

minh quân
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trái phép, doanh nghiệp vi phạm “phớt lờ” quyết định xử phạt

GIa Miêu |

Mặc dù các cơ quan chức năng đã ra văn bản xử phạt, buộc tháo dỡ, nhưng đến nay, công trình Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới – Nhà hàng Riverside Palace, quận 4, TP.HCM vẫn ngang nhiên tồn tại như một lời thách thức.

Giang hồ chiếm đất Hải Phòng: Việc xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn

Hoàng Hoan |

Ngày 9.10, sau nhiều ngày các cơ quan báo chí yêu cầu cung cấp thông tin, UBND quận Hải An (Hải Phòng) mới ra thông cáo báo chí việc xử lý các trường hợp giang hồ chiếm đất dọc hai tuyến đường WorldBank.

Thành ủy TPHCM ra "tối hậu thư" xử lý xây dựng trái phép, không phép

M.Q |

Thành ủy TPHCM yêu cầu đến trước tháng 6.2020 phải chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép mà không bị xử lý.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xây dựng trái phép, doanh nghiệp vi phạm “phớt lờ” quyết định xử phạt

GIa Miêu |

Mặc dù các cơ quan chức năng đã ra văn bản xử phạt, buộc tháo dỡ, nhưng đến nay, công trình Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới – Nhà hàng Riverside Palace, quận 4, TP.HCM vẫn ngang nhiên tồn tại như một lời thách thức.

Giang hồ chiếm đất Hải Phòng: Việc xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn

Hoàng Hoan |

Ngày 9.10, sau nhiều ngày các cơ quan báo chí yêu cầu cung cấp thông tin, UBND quận Hải An (Hải Phòng) mới ra thông cáo báo chí việc xử lý các trường hợp giang hồ chiếm đất dọc hai tuyến đường WorldBank.

Thành ủy TPHCM ra "tối hậu thư" xử lý xây dựng trái phép, không phép

M.Q |

Thành ủy TPHCM yêu cầu đến trước tháng 6.2020 phải chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép mà không bị xử lý.