Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 6.2019, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 19.000 phương tiện, xử lý trên 2.000 xe vi phạm. Đồng thời tước 750 giấy phép lái xe và xử phạt 24,24 tỉ đồng.

Theo đó, các Trạm KTTTX lưu động, cố định, Thanh tra các Sở GTVT và Công chức Thanh tra các Cục QLĐB sử dụng cân xách tay đã tiến hành kiểm tra 18.812 xe, trong đó có 2.167 xe vi phạm (chiếm tỉ lệ 11,5%), tước 750 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 24,24 tỉ đồng.

Trước việc xe quá tải, quá khổ tái diễn phá nát hệ thống giao thông, gây mất ATGT và ô nhiễm môi trường Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời tiếp tục duy trì công tác KSTTX, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, ATGT.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, hiện đa số các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của Trạm KTTTX lưu động kết hợp cân xách tay và đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần ngăn chặn tình trạng xe quá tải tái diễn trở lại. Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT, các Cục QLĐB chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Công chức Thanh tra tăng cường kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng như các cảng, nhà máy, xí nghiệp lớn trong các khu công nghiệp, các mỏ đá, vật liệu xây dựng...

Đồng thời Thanh tra các Sở tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những tuyến đường địa phương, quốc lộ được Tổng cục ĐBVN ủy quyền, Công chức Thanh tra các Cục QLĐB tuần tra, kiểm tra tại các tuyến đường còn lại do Tổng cục ĐBVN quản lý. Xử lý nghiêm các trường hợp không có Giấy phép lưu hành xe hoặc sử dụng Giấy phép lưu hành xe giả, sử dụng sà lan để đưa hàng siêu trường, siêu trọng ra khỏi Cảng, sang tải, dồn tải, lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là các Cảng nhỏ, bến thủy nội địa tại TP.Hải Phòng và TPHCM. Tăng cường kiểm tra các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành xe lưu thông trên các tuyến đường.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cầu BOT ở Đồng Tháp bất ngờ sập: Nguyên nhân do xe quá tải trọng cầu

NGỌC TÂM |

Khi xe ôtô tải di chuyển đến giữa cầu Tân Nghĩa, bất ngờ toàn nhịp giữa của cầu bị rơi xuống sông. Lúc này, một phương tiện thủy đang tham gia giao thông nên bị nhịp giữa của cầu đè lên.

Lắp hệ thống camera tại các mỏ đất cát để xử phạt xe quá tải

Quách Du |

Do tình trạng xe quá tải hoạt động phức tạp trên địa bàn, lực lượng chức năng đưa ra phương án lắp đặt các camera tại hầu hết những mỏ đất đá và tiến hành phạt nguội khi các xe chở quá tải.

Gia hạn tạm giữ, cắt thành xe quá tải

Nguyễn Hùng |

Tp.Hạ Long vừa gia hạn thời gian tạm giữ hàng chục xe chở đất, cát náo loạn nội độ thành phố thêm 23 ngày nữa, sau khi hết hạn lệnh tạm giữ 7 ngày; đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trọng tải, nếu quá khổ, sẽ cắt thành xe.

Tránh trạm thu phí quốc lộ 5: Tỉnh lộ 208 “oằn mình” gánh xe quá tải lộng hành

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Theo phản ánh của người dân, tỉnh lộ 208, đoạn nối liền từ huyện Kim Thành (Hải Dương) đến huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thường xuyên có nhiều xe quá tải, xe container vì muốn tránh trạm thu phí quốc lộ 5 đã chạy qua, gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cầu BOT ở Đồng Tháp bất ngờ sập: Nguyên nhân do xe quá tải trọng cầu

NGỌC TÂM |

Khi xe ôtô tải di chuyển đến giữa cầu Tân Nghĩa, bất ngờ toàn nhịp giữa của cầu bị rơi xuống sông. Lúc này, một phương tiện thủy đang tham gia giao thông nên bị nhịp giữa của cầu đè lên.

Lắp hệ thống camera tại các mỏ đất cát để xử phạt xe quá tải

Quách Du |

Do tình trạng xe quá tải hoạt động phức tạp trên địa bàn, lực lượng chức năng đưa ra phương án lắp đặt các camera tại hầu hết những mỏ đất đá và tiến hành phạt nguội khi các xe chở quá tải.

Gia hạn tạm giữ, cắt thành xe quá tải

Nguyễn Hùng |

Tp.Hạ Long vừa gia hạn thời gian tạm giữ hàng chục xe chở đất, cát náo loạn nội độ thành phố thêm 23 ngày nữa, sau khi hết hạn lệnh tạm giữ 7 ngày; đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trọng tải, nếu quá khổ, sẽ cắt thành xe.

Tránh trạm thu phí quốc lộ 5: Tỉnh lộ 208 “oằn mình” gánh xe quá tải lộng hành

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Theo phản ánh của người dân, tỉnh lộ 208, đoạn nối liền từ huyện Kim Thành (Hải Dương) đến huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thường xuyên có nhiều xe quá tải, xe container vì muốn tránh trạm thu phí quốc lộ 5 đã chạy qua, gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.