Xử lý livestream gây bức xúc, chính quyền chủ yếu tuyên truyền phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ việc livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận, biện pháp xử lý của cơ quan chức năng mới chủ yếu tuyên truyền đảm bảo phòng dịch.

Tối ngày 15.11, phóng viên báo Lao Động đã trao đổi với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương liên quan đến việc vụ việc livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gây xôn xao dư luận xảy tại Khu du lịch Đại Nam (Phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Về góc độ quản lý của địa phương, đại UBND phường Hiệp An, thành Phố Thủ Dầu Một cho biết, khi sự việc diễn ra đã cử lực lượng xuống nhắc nhở việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang đảm bảo việc phòng dịch. Tuy nhiên phường không lập biên bản sự việc có dấu hiệu vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh thời điểm livestream. Chủ yếu tuyên truyền đảm bảo phòng dịch sau khi nới lỏng giãn cách, hạn chế thấp nhất vấn đề lây lan dịch bệnh.

Về việc tụ tập đông người và có những phát ngôn công kích, xúc phạm người khác, UBND phường Hiệp An cho biết, vấn đề này lực lượng an ninh có theo dõi hết và đang xử lý.

UBDN phường Hiệp An cho biết có cử lực lượng xuống nhưng chủ yếu tuyên truyền phòng dịch.
UBND phường Hiệp An cho biết có cử lực lượng xuống nhưng chủ yếu tuyên truyền phòng dịch.

Tương tự, khía cạnh quản lý của ngành văn hóa, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương cũng cho biết, lực lượng thanh tra của sở có xuống nắm vụ việc. Tuy nhiên chủ yếu là tuyên truyền, vận động và nhắc nhở để thực hiện đảm bảo việc phòng, chống dịch.

Trong khi đó, Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương chưa thông tin về kết quả làm việc liên quan đến các phát ngôn công kích, nhục mạ báo chí tại buổi livestream. Được biết, hiện cơ quan chuyên môn của Sở đang xem xét các khía cạnh pháp lý quy định liên quan đến việc phát ngôn của một số người để trình lãnh đạo Sở xem xét, xử lý.

Về phía UBND tỉnh Bình Dương, một lãnh đạo tỉnh cho biết, nội dung buổi livestream mới đây thì ông chưa nắm vì còn bận chống dịch. Trước đó thì tỉnh đã nhận được một số đơn thư tố cáo những người liên quan. Hiện các cơ quan chuyên môn đang xem xét hành vi và mức độ cụ thể như thế nào để tính toán biện pháp xử lý.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin  về buổi chương trình livestream gây xôn xao dư luận của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Có khoảng gần 1.000 người tham gia không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch ở địa phương đang có nguy cơ dịch cấp độ 3.

Buổi
Chương trình để một số khách mời phát ngôn nhục mạ báo chí.

Đáng nói, trong buổi livestream có nội dung công kích trực diện 1 số nhà báo. Thậm chí, 1 số khán giả còn có phát ngôn nhục mạ báo chí với câu nói: "báo chí... đánh một Nguyễn Phương Hằng...".

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết sau phát ngôn của một Youtuber bị khớp - (nói không hết câu, không hết ý, không dẫn giải trước sau về báo chí), bản thân người phát ngôn đã đính chính và ông Dũng cùng 1 tiến sĩ đã chấn chỉnh.

Những nội dung trong buổi trao đổi, chỉ nói về 1 số nhân vật có mâu thuẫn trong phát ngôn liên quan trực tiếp với bà Hằng và ông Dũng chứ không phải tất cả báo chí.

Ông Dũng cho biết, sau này sẽ không cho tiếp xúc với một số Youtuber như vậy nữa. Đối với báo chí nói chung, ông Dũng luôn trân trọng những nhà báo chân chính.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nút giao thông trọng điểm bỗng nhiên vắng xe container

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương lưu thông trên các nút giao thông trọng điểm bất ngờ khi thấy đường thông thoáng, vắng container một cách lạ thường.

Công an Bình Dương thông tin vụ cháu gái bị khống chế, hiếp dâm khi ở nhà

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cháu gái 15 tuổi đang ở nhà, bất ngờ bị gã thanh niên vào khống chế, hiếp dâm.

Bình Dương xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình mới ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiện nay, mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận trên 500 ca mắc COVID-19. Để việc phòng chống dịch hiệu quả và chăm sóc người bệnh tốt hơn, ngành y tế Bình Dương đã ban hành quy trình xử lý F0 phát hiện tại cộng đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Dương: Nút giao thông trọng điểm bỗng nhiên vắng xe container

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhiều người dân ở Bình Dương lưu thông trên các nút giao thông trọng điểm bất ngờ khi thấy đường thông thoáng, vắng container một cách lạ thường.

Công an Bình Dương thông tin vụ cháu gái bị khống chế, hiếp dâm khi ở nhà

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cháu gái 15 tuổi đang ở nhà, bất ngờ bị gã thanh niên vào khống chế, hiếp dâm.

Bình Dương xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình mới ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiện nay, mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận trên 500 ca mắc COVID-19. Để việc phòng chống dịch hiệu quả và chăm sóc người bệnh tốt hơn, ngành y tế Bình Dương đã ban hành quy trình xử lý F0 phát hiện tại cộng đồng.