Xử lý hàng loạt người nước ngoài lao động “chui” ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG - THANH TUẤN |

Chính quyền các tỉnh vùng Tây Nguyên liên tục phát hiện nhiều trường hợp lao động người nước ngoài làm việc không phép ở các dự án điện gió trên địa bàn. Đáng nói là thực trạng này xảy ra phổ biến, kéo dài lâu nay. Chỉ đến khi tăng cường kiểm soát người nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19 thì mới được phát hiện, xử lý...

Kiểm tra tới đâu, phát hiện sai phạm tới đó

Giữa tháng 5.2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có buổi làm việc với UBND xã Cư Né huyện (huyện Krông Búk) và 3 người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc. Qua đó, sở phát hiện có 69 người nước ngoài (đều quốc tịch Trung Quốc) làm việc cho các Dự án điện gió chưa được cấp giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định. Tất cả 69 người Trung Quốc này làm việc tại 4 dự án gồm Nhà máy điện gió Krông Búk 1, Dự án Nhà máy điện gió Krông Búk 2, Dự án Nhà máy điện gió Cư Né 1, Dự án Nhà máy điện gió Cư Né 2.

Nhà thầu thực hiện các dự án điện gió nêu trên là Công ty TNHH Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Huadian Trung Quốc (địa chỉ: Tòa nhà 1, Vườn số 6, Đường Đông, Bảo tàng Ô tô, Khu Phong Đài, Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc); Văn phòng điều hành tại K67, Quốc lộ 14 (xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Trong khi SOS, Sở Lao động - Thương binh, Xã hội tỉnh Kon Tum cũng vừa phát hiện có đến 28 người nước ngoài đang làm “chui” tại dự án điện gió ở huyện Đắk Glei. UBND tỉnh vừa yêu cầu sở chủ trì điều tra, rà soát lại toàn bộ quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài theo quy định.

Tại Gia Lai, ngày 18.5, ông Ksor Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) - cho biết: “Trong lần kiểm tra gần nhất của đoàn liên ngành thì có khoảng 57 người Trung Quốc đang lao động trong các dự án điện gió. Họ đăng ký lưu trú ở các khách sạn TP.Pleiku, sau đó đi xe về làm việc ở những dự án điện gió”.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, trong 4 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã cấp 9 lượt giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tổng số lao động người nước ngoài đã được cấp giấy phép và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 46 người, gồm các quốc tịch: Anh, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc...

Đặc biệt tại Đắk Nông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh qua kiểm tra tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (huyện Đắk Song) đã phát hiện 101 người Trung Quốc đang làm việc tại đây chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định.

Dự án trên có chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung 1, 2, 3 với tổng mức vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng (đóng ở địa bàn 4 xã Thuận Hà, Thuận Hạnh, Đắk N’Drung và Nâm N’Jang) huyện Đắk Song. Cả 3 dự án được UBND tỉnh Đắk Nông cấp quyết định chủ trương đầu tư từ ngày 1.10.2020. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước 1.11.2021.

Sẽ xử lý nghiêm

Ông Phan Trọng Tùng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk - cho hay, hiện nay, đơn vị đang làm các thủ tục thông báo tuyển lao động Việt Nam cho Nhà thầu theo quy định. Qua trao đổi, nắm bắt thông tin với đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, họ đã ý thức việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, do việc triển khai thực hiện các dự án điện gió phức tạp, phải trải qua nhiều hạng mục, nhiều công đoạn, nhiều công việc, trong đó có những công việc có yêu cầu về mặt kỹ thuật cao; hệ thống thiết bị, máy móc nhập khẩu từ nước ngoài; mặt khác lại phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Vì vậy, nhà đầu tư và nhà thầu đã phải cho những chuyên gia người Trung Quốc sang làm việc sớm. Trong quá trình làm việc vừa làm, vừa thực hiện các thủ tục về lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và rất mong sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk. Do các nhà đầu tư chưa thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk.

Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk cũng gặp khó khăn trong làm việc trực tiếp với đại diện nhà đầu tư và nhà thầu để hướng dẫn làm các thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật. Đơn vị đã có văn bản mời đại diện chủ đầu tư, nhà thầu làm việc trực tiếp (vào ngày 19.5) để hướng dẫn thực hiện và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - ông Tùng nhấn mạnh.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng thông tin, ông Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông - vừa ký công văn chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng lao động nước ngoài.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn. Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp hoặc hoạt động không đúng mục đích của thị thực nhập cảnh tại địa phương. Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị liên quan... thực hiện nghiêm chỉ đạo; đồng thời, thường xuyên báo cáo cho UBND tỉnh.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Gia Lai cho hay, số lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Gia Lai chủ yếu theo hình thức hợp đồng lao động từ một năm trở lên, chức danh công việc là giáo viên dạy tiếng Anh, cầu thủ bóng đá, giám sát kỹ thuật... Số lao động nước ngoài làm việc tại địa bàn thường xuyên thay đổi. Tuy nhiên, cụ thể số người nước ngoài là bao nhiêu thì phía đơn vị này vẫn chưa nắm được và hiện đang rà soát, kiểm tra lại việc sử dụng người lao động nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp, dự án.

Vừa qua, sở nhận được văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của 7 doanh nghiệp, nhà thầu liên quan đến các dự án điện gió.

Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp đã liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

BẢO TRUNG - THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum hoàn thành tiêm bạch hầu sớm nhất ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 8.5, tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đã hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trên 445.000 đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên. Như vậy, Kon Tum là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên hoàn thành sớm việc tiêm chủng phòng dịch bệnh bạch hầu.

Tây Nguyên "khoá chặt" đường biên giới trước diễn biến mới của dịch COVID-19

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, rất nhiều đối tượng ở Tây Nguyên vẫn cố tình vượt biên trái phép, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã bố trí thêm lực lượng, chia quân số tuần tra, canh gác khắp các “đường mòn lối mở”, tránh gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Độc đáo lễ cúng giọt nước của người Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Người Jrai ở Tây Nguyên quan niệm nước là mạch nguồn của sự sống, vì thế lễ hội cúng giọt nước đặc biệt quan trọng trong đời sống của người dân làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai để tạ ơn thần linh. Người dân trong làng cùng nhau góp công, góp của để tổ chức lễ cúng tạ ơn Thần Nước đã ban cho dân làng nguồn nước dồi dào, mùa màng bội thu, lúa thóc về đầy kho, dân làng ấm no, sung túc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kon Tum hoàn thành tiêm bạch hầu sớm nhất ở Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 8.5, tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đã hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trên 445.000 đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên. Như vậy, Kon Tum là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên hoàn thành sớm việc tiêm chủng phòng dịch bệnh bạch hầu.

Tây Nguyên "khoá chặt" đường biên giới trước diễn biến mới của dịch COVID-19

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, rất nhiều đối tượng ở Tây Nguyên vẫn cố tình vượt biên trái phép, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong vùng Tây Nguyên đã bố trí thêm lực lượng, chia quân số tuần tra, canh gác khắp các “đường mòn lối mở”, tránh gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Độc đáo lễ cúng giọt nước của người Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Người Jrai ở Tây Nguyên quan niệm nước là mạch nguồn của sự sống, vì thế lễ hội cúng giọt nước đặc biệt quan trọng trong đời sống của người dân làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, Gia Lai để tạ ơn thần linh. Người dân trong làng cùng nhau góp công, góp của để tổ chức lễ cúng tạ ơn Thần Nước đã ban cho dân làng nguồn nước dồi dào, mùa màng bội thu, lúa thóc về đầy kho, dân làng ấm no, sung túc.