Xử lý đối tượng đánh giày "chặt chém" du khách với giá... 330.000 đồng/đôi

H.V |

Ngày 2.7, Sở Lao động ,Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP Đà Nẵng cho biết, đã đưa đối tượng đánh giày “chặt chém” du khách vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng để chờ xử lý.

Trước đó, sáng 1.7, tại quán mỳ trên đường Hải Phòng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), Viên Đình Phương (27 tuổi, trú xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tạm trú K292/35 Hải Phòng, TP Đà Nẵng) mời thực khách là anh Đ.C đánh giày và được anh C. đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi đánh xong giày, Phương lấy giá tiền 330.000 đồng/đôi, anh C. không đồng ý trả tiền nên xảy ra cãi cọ. Sau đó, anh C. không đồng ý và liên hệ với người thân, cũng như điện thoại đường dây nóng nhờ cơ quan chức năng quận Hải Châu đến can thiệp, xử lý.

Nhận tin báo, UBND phường Hải Châu 1 đã chỉ đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị cùng Công an phường đến hiện trường, lập biên bản hành vi đối với Phương.

Do Phương là người ngoại tỉnh, nên UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) phối hợp Tổ Xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550 Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng) đưa Phương về Trung tâm Bảo trợ xã hội TP để ở tạm trong khi chờ bàn giao cho lực lượng công an tiếp tục làm rõ hành vi "chặt chém" du khách khi đánh giày.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Quán ăn "chặt chém", hành hung khách nói xin lỗi, đóng cửa nghỉ bán

Theo Hoàng Minh/Người Lao Động |

Vợ chồng chủ quán ăn "chặt chém" ở Long An tỏ ra hối hận về việc làm gây ảnh hưởng đến nhiều người kinh doanh. Họ đã gửi lời xin lỗi và chính thức đóng cửa quán Bảo Châu nằm ven Quốc lộ 1, huyện Bến Lức.

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Bình Định: Cấm hành vi chặt chém, “găm” phòng dịp Lễ

NGUYỄN TRI |

Do dịp nghỉ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, lượng du khách đổ về Bình Định tăng mạnh. Các điểm kinh doanh khách sạn ở đây được chỉ đạo không chặt chém, “găm” phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quán ăn "chặt chém", hành hung khách nói xin lỗi, đóng cửa nghỉ bán

Theo Hoàng Minh/Người Lao Động |

Vợ chồng chủ quán ăn "chặt chém" ở Long An tỏ ra hối hận về việc làm gây ảnh hưởng đến nhiều người kinh doanh. Họ đã gửi lời xin lỗi và chính thức đóng cửa quán Bảo Châu nằm ven Quốc lộ 1, huyện Bến Lức.

"Chặt chém" khách du lịch 2 kg đỗ ngự giá trên trời, công an vào cuộc

T.N.D |

Lừa bán cho khách du lịch 2 kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng... 2 đối tượng: Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP. Uông Bí) vừa bị tạm giữ.

Bình Định: Cấm hành vi chặt chém, “găm” phòng dịp Lễ

NGUYỄN TRI |

Do dịp nghỉ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, lượng du khách đổ về Bình Định tăng mạnh. Các điểm kinh doanh khách sạn ở đây được chỉ đạo không chặt chém, “găm” phòng.