Xử lý điểm sạt lở đá nguy hiểm trên núi Bài Thơ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do phong hóa và nước mưa nên một điểm trên núi Bài Thơ, ở khu vực có những bài thơ cổ phía đường ven biển - nơi du khách thường ghé thăm - xuất hiện nguy cơ sạt lở đá và đã có một tảng đá nhỏ rơi xuống. Hiện, một nhóm thợ đang dùng cần cẩu cao cả trăm mét để lên vách núi xử lý điểm sạt lở này.

Vị trí sạt lở nằm ở lưng chừng núi, đúng khu vực hàm ếch với phía trên núi nhô ra và khu vực sạt lở lõm vào. Vị trí này cũng được xác định thường xuyên hứng, đọng nước mưa từ trên đỉnh núi tràn xuống, nên tốc độ phong hóa các thớ đá ở đây càng nhanh.

Phía dưới vị trí sạt lở là khu vực mái che những bài thơ cổ, trong đó có bài thơ của vua Lê Thánh Tông được vua cho khắc trên vách núi vào mùa xuân năm Quang Thuận thứ 9, tức tháng 2.1468, khi vua Lê Thánh Tông có chuyến tuần tra qua đây.

Sử dụng xe cẩu với cần cẩu dài để đưa công nhân lên lưng chừng núi để xử lý điểm có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sử dụng xe cẩu với cần cẩu dài để đưa công nhân lên lưng chừng núi để xử lý điểm có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đây là nơi du khách và người dân thường ghé thăm bởi không chỉ có bài thơ của vua Lê Thánh Tông, mà còn có bài thơ được chúa Trịnh Cương cho khắc trên vách núi vào năm 1729 cùng nhiều bài thơ của các tao nhân mặc khách khác, lại nằm bên con đường ven biển đẹp nhất Hạ Long.

Cách đây khoảng 2 tuần, đã có một mảng đá rơi xuống khu vực này từ trên núi.

Bóc tách từng thớ, tảng đá từ trên núi để đưa xuống. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bóc tách từng thớ, tảng đá từ trên núi để đưa xuống. Ảnh: Nguyễn Hùng

Do đó, UBND TP.Hạ Long, ngày 26.5.2023, đã có thông báo tổ chức tạm phân luồng giao thông đoạn đường ven biển đi qua khu vực này để khắc phục tình trạng đá rơi trên núi. Thời gian xử lý xong điểm có nguy cơ sạt lở trên dự kiến là ngày 30.5.2023.

Theo đánh giá sơ bộ thì phía mặt ngoài có lớp đất, đá đang phân tách do bị phong hóa từ lâu, lại gặp nước mưa đọng lại lâu ngày.

Để leo lên được vị trí đá rơi, nhóm công nhân phải dùng cần cẩu có khả năng vươn cao tới cả trăm mét. Tại đây, nhóm công nhân kiểm tra và bóc tách những thớ đá đang bị tách rời hoặc có nguy cơ tách ra khỏi núi và đưa vào một cái thùng lớn để đưa xuống.

Đất, đá tại vị trí có nguy cơ sạt lở được đưa xuống đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đất, đá tại vị trí có nguy cơ sạt lở được đưa xuống đất. Ảnh: Nguyễn Hùng

Núi Bài Thơ là ngọn núi nổi tiếng nằm giữa trung tâm TP.Hạ Long, thuộc 2 phường Hồng Gai và Bạch Đằng. Khu vực có đá rơi nằm trên địa bàn phường Bạch Đằng.

Năm 2007 cũng từng có một tảng đá lớn rơi từ trên núi Bài Thơ xuống, xuyên thủng trần nhà xi măng cốt thép của người dân ở bên phía đường Lê Thánh Tông, khiến 2 người dân trong nhà bị thương.

Không chỉ những núi đá vôi trên bờ, mà giữa vịnh Hạ Long cũng thỉnh thoảng xảy ra sạt lở vách núi đá do quá trình phong hóa.

Trong đó, mới nhất là hòn 649 nằm ở khu vực làng chài Cống Tàu bị sạt lở trong cơn bão số 5, tháng 8.2013.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có đề tài khoa học cấp tỉnh về “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở và xói lở bờ hệ thống đảo làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực vịnh Hạ Long và Bái Tử Long”.

Tại vịnh Hạ Long, 24 vùng được nghiên cứu đều nằm trong vùng lõi của di sản và không có dân sinh sống. Tổng cộng, 24 vùng này có 596 điểm có nguy cơ trượt lở, đổ lở. Trong đó, ở một số vùng có đã và đang có nguy cơ xảy ra trượt lở cao như hòn Vạn Bội, hòn Dầm Nam, hòn Bồ Hòn, hòn Vụng Hà, đảo Cống Đỏ, hòn Cây Chanh, hòn Cọc Chèo, đảo Đầu Bê, hòn Bái Đông…

Một núi đá giữa vịnh Hạ Long bị sạt lở. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một núi đá giữa vịnh Hạ Long bị sạt lở. Ảnh: Nguyễn Hùng

Khu vực vịnh Hạ Long được cấu tạo chủ yếu là đá vôi sạch, có độ thuần vôi cao. Thành phần khá sạch của đá vôi với hàm lượng CaCO3 thường chiếm trên 95% là yếu tố quan trọng cho tiến trình hòa tan ăn mòn. Đặc điểm kiến trúc - cấu tạo của đá vôi của khu vực nghiên cứu cũng thuận lợi cho karst hóa.

Hệ thống khe nứt trong đá vôi là những đường dẫn thuận lợi cho nước mưa đi sâu vào trong đá để đẩy mạnh quá trình karst hóa. Đồng thời, tác động của các yếu tố ngoại sinh như: sóng, gió, dao động mực nước biển… vào các đảo đá vôi nêu trên đã gây ra các hiện tượng tai biến địa chất như sập sụt, đổ lở các núi đá.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long quyết tâm mở núi Bài Thơ để phục vụ du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (7.2), dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về phương án khai thác, tổ chức tuyến tham quan núi Bài Thơ.

Quảng Ninh yêu cầu nghiên cứu mở lại núi Bài Thơ, thêm bãi tắm giữa vịnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu mở một loạt các sản phẩm du lịch đặc biệt để phục vụ, thu hút du khách. Trong số này có một số sản phẩm từng được du khách sử dụng và rất ưa thích nhưng sau đó bị dừng hoạt động.

Vị trí bài thơ cổ núi Bài Thơ bị vùi lấp bị biến thành nơi xả rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi khai quật vị trí bài thơ cổ trên vách núi Bài Thơ, TP.Hạ Long từng bị vùi sâu dưới đất và bỏ đó, khu vực này hiện đã trở thành nơi xả rác và la liệt “đồ nghề” của những con nghiện ma túy.

Phòng khám nha khoa Lucia đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh thông tin phòng khám nha khoa Lucia hoạt động rầm rộ không phép. Sau phản ánh, phòng khám này đã dỡ biển quảng cáo, ngừng hoạt động.

Loạn Tiktoker làm nội dung bẩn, nhận quảng cáo trục lợi bất chấp

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Nhiều nhà sáng tạo nội dung TikTok liên tục khiến dư luận bức xúc về việc làm nội dung xấu, độc hại và quảng cáo tràn lan. Trước thực trạng trên, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết không chỉ TikTok, các nền tảng xuyên biên giới không hợp tác với cơ quan quản lí sẽ bị xử lý nghiêm.

Xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam ở đâu hợp lý?

Trần Việt (thực hiện) |

Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lấy đất phía sau Nhà hát Lớn (TP Hà Nội) để xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam trở thành vấn đề “nóng” mấy ngày qua. Ở đây có hai câu hỏi đặt ra: Việc xây dựng một Nhà hát các dân tộc Việt Nam có thực sự cần thiết không? Và vị trí khu đất phía sau Nhà hát Lớn có thuận tiện và phù hợp?

Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh ở Quảng Nam, Đà Nẵng 180 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 30.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, phá thành công Chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đi tìm công trình thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam

An Trịnh |

Cao Bằng là địa phương có nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, trong đó có cặp thuỷ điện Tà Sa - Nà Ngàn (xã Bắc Hợp, Nguyên Bình) - nhà máy thuỷ điện được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

Hạ Long quyết tâm mở núi Bài Thơ để phục vụ du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (7.2), dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nghe và cho ý kiến về phương án khai thác, tổ chức tuyến tham quan núi Bài Thơ.

Quảng Ninh yêu cầu nghiên cứu mở lại núi Bài Thơ, thêm bãi tắm giữa vịnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu mở một loạt các sản phẩm du lịch đặc biệt để phục vụ, thu hút du khách. Trong số này có một số sản phẩm từng được du khách sử dụng và rất ưa thích nhưng sau đó bị dừng hoạt động.

Vị trí bài thơ cổ núi Bài Thơ bị vùi lấp bị biến thành nơi xả rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi khai quật vị trí bài thơ cổ trên vách núi Bài Thơ, TP.Hạ Long từng bị vùi sâu dưới đất và bỏ đó, khu vực này hiện đã trở thành nơi xả rác và la liệt “đồ nghề” của những con nghiện ma túy.