Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ Lao Động, Đội đã yêu cầu UBND phường Thượng Đình (Thanh Xuân) mời chủ tòa chung cư mini tại số 1C, ngõ 149 Cự Lộc lên làm rõ thông tin.
Chiều ngày 16.11, buổi làm việc diễn ra với sự tham gia của các bên: UBND phường Thượng Đình, chủ toà nhà, đại diện Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân và một số đơn vị liên quan.
"Trước đây, khi toà nhà mới hoàn thiện, phát hiện ra sai phạm xây vượt tầng, chúng tôi đã từng yêu cầu gia đình tự tháo dỡ một lần.
Về việc báo phản ánh là các căn hộ sau hoàn thiện, ở tầng xây vượt, vi phạm vẫn được rao bán, Đội đã yêu cầu phường mời gia đình ấy lên làm việc, chúng tôi sẽ đôn đốc khắc phục nếu không khắc phục thì sẽ xử lý theo quy định" - ông Chiến cho hay.
Về hàng chục toà nhà sai phạm của Công ty Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Vàng, Phó đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân cho biết: "Những công trình này đã được xây dựng từ những năm 2015 - 2016 trở về trước. Tất cả đều đang trong diện rà soát của thành phố, của quận và sẽ có hướng xử lý đặc biệt là về PCCC để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Về việc các căn chung cư trên tầng xây vượt, sai phép vẫn đang được giao dịch, mua bán, nếu họ vẫn cố tình vi phạm đến mức đáng xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính, đáng xử lý hình sự thì sẽ xử lý hình sự" - ông Tiến thông tin.
Trong loạt bài về chung cư mini sai phạm, Báo Lao Động đã chỉ rõ loạt công trình sai phạm trên nhiều quận Thanh Xuân, Tây Hồ... Đứng sau những công trình này, ngoài các cá nhân đơn lẻ còn có nhiều công ty địa ốc lớn như: Công ty Cổ phần Địa Ốc vàng Hà Nội; Công ty Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Vàng.
Hiện tại, khi liên hệ đến đại diện pháp luật của các công ty này, lãnh đạo các doanh nghiệp đều báo đang đi công tác xa chưa rõ ngày về. Các căn hộ xây vượt tầng, sai phép do những công ty này làm chủ đầu tư hiện vẫn được rao bán và giao dịch bằng hình thức lập vi bằng hoặc lập hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và người mua.
Không chỉ ẩn chứa các nguy cơ về pháp lý, những căn chung cư mini sai phạm chủ yếu đều không đảm bảo các quy chuẩn an toàn (đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy), rất khó có phương án đảm bảo cho cư dân sinh sống tại đây khi không may xảy ra sự cố, cháy nổ.