Xử lý 1 tàu cá Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt

Trần Ngọc Duy |

2 tàu cá của Trung Quốc tổ chức đánh bắt thủy sản trái phép trong vùng biển của Việt Nam tại xã Vĩnh Thực, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị lực lượng Biên phòng ngăn chặn.

Theo Biên phòng Quảng Ninh, vào ngày 17.9, lực lượng chức năng của biên phòng đã bắt giữ, xử lý tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Theo đó, tại tọa độ 21°19’,30"N, 108°01’24"E (Phía Tây đường phân định Vịnh Bắc bộ khoảng 5,5 hải lý) - thuộc vùng biển xã Vĩnh Thực, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 và Biên phòng Đảo Trần thuộc Biên phòng Quảng Ninh phát hiện 2 tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam khi đang khai thác trộm hải sản bằng hình thức kéo chã.

Phát hiện lực lượng chức năng của Việt Nam, 1 tàu đã chặt bỏ chã bỏ chạy về vùng biển phía Trung Quốc. Chiếc tàu thứ hai của ngư dân Trung Quốc đã bị Biên phòng chặn bắt mang biển khiểm soát Quế Khâm – 11631 (chiều dài 39,2m, chiều rộng 6,9m, lắp 1 máy công suất 436CV, trọng tải 250 tấn).

Lúc này, trên tàu có 9 người (8 nam, 1 nữ) do ông Tô Quế Khâm, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc làm thuyền trưởng.

Biên phòng Quảng Ninh khi tạm giữ tàu đã tuyên truyền, giải thích cho ông Tô Quế Khâm cùng 8 thuyền viên về hành vi đánh bắt trộm hải sản là vi phạm pháp luật chủ quyền vùng biển của Việt Nam.

Quá trình giải thích, ông Tô Quế Khâm đã nhận lỗi về vi phạm của mình và hứa không vi phạm vào vùng biển Việt Nam. Trong quá trình bị bắt giữ toàn bộ thuyền viên trên tàu đã được Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đối xử nhân đạo, không dùng vũ lực để đánh đập, uy hiếp và không lấy bất cứ đồ vật gì trên tàu. Sau khi ký nhận hành vi vi phạm, con tàu và toàn bộ thuyền viên đã được phóng thích trở về vùng biển phía Trung Quốc.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Quảng Ninh: Tàu chở cát bị gãy đôi, 9 thuyền viên được cứu sống

Trần Ngọc Duy |

Xuất phát từ Cảng Cửa Lò (Nghệ An) chở theo 1.400 tấn cát vàng, hành trình ra TP. Hạ Long, khi đi đến vùng biển Long Châu (Hải Phòng) thì bất ngờ gặp sóng lừng, tàu có 9 thuyền viên bị gãy làm đôi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Quảng Ninh: Tàu chở cát bị gãy đôi, 9 thuyền viên được cứu sống

Trần Ngọc Duy |

Xuất phát từ Cảng Cửa Lò (Nghệ An) chở theo 1.400 tấn cát vàng, hành trình ra TP. Hạ Long, khi đi đến vùng biển Long Châu (Hải Phòng) thì bất ngờ gặp sóng lừng, tàu có 9 thuyền viên bị gãy làm đôi.