XSKT hoạt động trở lại - khôi phục “bầu sữa” ngân sách cho các địa phương

Trần Lưu - Tạ Quang |

Với nguồn nộp ngân sách “khủng”; việc xổ số kiến thiết (XSKT) phải tạm dừng hoạt động trong nhiều tháng đã khiến các địa phương lo lắng. Khi hoạt động này chính thức được khôi phục đã khiến các địa phương “thở phào”, còn người lao động nghèo cũng phấn khởi vì có công ăn việc làm trở lại…

Kinh tế xổ số nộp ngân sách thế nào?

Lâu nay, vé số kiến thiết được người dân miền Tây ưa chuộng, và mua mỗi ngày. Mỗi tờ vé số có mệnh giá 10.000 đồng với giải đặc biệt cao nhất, nếu trúng thưởng là 2 tỉ đồng. Vé số in xong được chuyển về các đại lý trước vài ngày so với ngày mở thưởng. Sau đó, người bán dạo sẽ đến các đại lý nhận vé số rồi túa ra khắp nơi để đi bán. Nguồn phát hành chủ yếu của xổ số cũng thông qua họ; chỉ một số ít người dân tìm mua vé số tại các sạp ven đường.

Những tờ vé số được bán trong ngày đầu tiên khi hoạt động trở lại. Ảnh: Tạ Quang.
Những tờ vé số được bán trong ngày đầu tiên khi hoạt động trở lại. Ảnh: Tạ Quang.

Bình quân, mỗi tờ vé số bán được, người dân lời được khoảng trên dưới 1.000 đồng, mỗi ngày, một người có thể bán được từ 100-300 tờ, tương ứng với mức thu nhập 100.000đ-300.000 đồng/ngày.

Chính vì vậy, dù không có giao kết hợp đồng, nhưng hoạt động XSKT đã tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động khắp 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Như tại Hậu Giang hiện có hơn 4.600 người bán vé số dạo; ở Trà Vinh là trên 7.000 người, còn như tại Cần Thơ là hơn 5.000 người.

Hội đồng XSKT miền Nam gồm 21 tỉnh, thành; trong đó, có 13 tỉnh khu vực ĐBSCL. Các công ty XSKT có thị phần phát hành vé số qua lại lẫn nhau. Chẳng hạn như vé số Sóc Trăng vẫn được bán ở Trà Vinh và ngược lại. Chính vì vậy, trong đợt dừng hoạt động vừa qua, cũng cần có sự thống nhất chung của cả hội đồng.

Người mua vui mừng khi cầm những tờ vé số trong ngày đầu hoạt động. Ảnh: Tạ Quang.
Người mua vui mừng khi cầm những tờ vé số trong ngày đầu hoạt động. Ảnh: Tạ Quang.

Doanh thu từ hoạt động phát hành vé số của các công ty xổ số truyền thống mỗi năm đều đạt tới hàng nghìn tỉ đồng và không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Do đó, nhiều doanh nghiệp xổ số đang trở thành trụ cột trong việc đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước tại một số địa phương.

Tính chung toàn miền Nam, mỗi năm, các công ty XSKT nộp ngân sách trên dưới 100.000 tỉ đồng. Với nguồn nộp ngân sách “khủng” như vậy, nên trong đợt tạm dừng xổ số kéo dài vừa qua, đã khiến các địa phương lo lắng.

Người dân bán vé số trở lại. Ảnh: Trần Lưu.
Người dân bán vé số trở lại. Ảnh: Trần Lưu.

Tiếp tục chăm lo người lao động nghèo

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang cho biết: Bình quân mỗi năm, công ty nộp ngân sách gần 900 tỉ đồng. Nguồn thu này sẽ được UBND tỉnh phân bổ vào các mục tiêu, kế hoạch phát triển hàng năm; trong đó, có một phần được phân bổ cho các chương trình, phúc lợi, an sinh xã hội dành cho hộ nghèo, đối tượng chính sách…

Còn tại Trà Vinh, mỗi năm công ty XSKT tỉnh này cũng đóng góp khoảng 30% tổng ngân sách địa phương. Trao đổi với PV Lao Động, đại diện công ty XSKT Trà Vinh cho biết: “Chỉ tiêu nộp ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính giao về các địa phương, riêng năm nay, công ty được giao nộp ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng. Trong đợt dịch bệnh vừa qua, toàn bộ XSKT miền Nam đã phải tạm dừng hơn 3 tháng, tương đương với 15 kỳ mở thưởng.

“Hiện tại, dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, hoạt động xổ số đã được khôi phục trở lại. Nếu việc kinh doanh thuận lợi, từ đây đến cuối năm, công ty có thể nộp bù vào ngân sách cho những tháng tạm dừng hoạt động, để đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, đó là việc ngân sách, còn doanh thu của công ty chắc chắn sẽ không đạt vì đợt dịch bệnh vừa qua đã phải nghỉ tới 15 kỳ”, vị đại diện này nói.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, trong năm nay, chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh là gần 5.000 tỉ đồng, trong đó, chỉ tiêu nộp từ ngành xổ số là khoảng 1.300 tỉ đồng. Hàng năm, từ nguồn thu từ XSKT, tỉnh đã đầu tư vào các dự án công trình trọng điểm mang tính phúc lợi xã hội, trong đó, nổi bật là y tế và giáo dục.

Theo ông Hẳn, những người bán vé số dạo đều là lao động nghèo, là lực lượng chính mang lại nguồn thu cho hoạt động xổ số. Do đó, từ nguồn thu xổ số, tỉnh đã thông qua các chương trình phúc lợi xã hội để chăm lo cho nhóm đối tượng này. Việc XSKT được hoạt động trở lại là một tín hiệu, giúp khôi phục nguồn thu ngân sách, góp phần cùng với những nguồn khác để tỉnh chăm lo cho người dân, phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động XSKT miền Nam tạm dừng từ ngày 9.7, kéo dài hơn 3 tháng, tương ứng với 15 kỳ mở thưởng. Hôm nay (22.10), XSKT sẽ chính thức hoạt động trở lại, với 3 đài mở thưởng gồm: Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương. Trong đợt tạm dừng vừa qua, đã kéo theo hàng trăm ngàn lao động bị mất việc làm. Các công ty XSKT đã chi ra hàng trăm tỉ đồng để hỗ trợ người bán dạo với số tiền từ 50.000 đồng trở lên/người/ngày. Ngoài ra, những người bán dạo còn nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giữa lúc khó khăn do dịch bệnh…

Trần Lưu - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.

Người bán vé số dạo háo hức khi sắp có việc làm trở lại

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau hơn 3 tháng thất nghiệp, hàng chục ngàn người bán vé số dạo ở khu vực ĐBSCL sắp có việc làm trở lại, khi xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22.10…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triều cường dâng cao, dân Cần Thơ lại bì bõm giờ tan sở

Tạ Quang |

Một số tuyến đường nằm ở khu vực trũng của TP.Cần Thơ ngập lênh láng do đợt triều cường Rằm tháng 9 dâng cao khiến người dân vất vả lưu thông giờ cao điểm.

Người bán vé số Cần Thơ “bội thu” ngày trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Ngày 22.10, hoạt động xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại, nhiều người bán vé số dạo ở TP.Cần Thơ đã mạnh tay nhập và bán ra hàng nghìn tờ thu nhập gần một triệu đồng mỗi ngày.

Người bán vé số dạo háo hức khi sắp có việc làm trở lại

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sau hơn 3 tháng thất nghiệp, hàng chục ngàn người bán vé số dạo ở khu vực ĐBSCL sắp có việc làm trở lại, khi xổ số kiến thiết chính thức hoạt động trở lại vào ngày 22.10…