Xót xa cảnh những núi đất đá tàn phá và cô lập nhiều vùng ở Sơn La

L.Quân và Đình Thành |

Chúng tôi chứng kiến, cả cây cầu cứng bê tông trên Quốc lộ 37 đoạn xã Gia Phù (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) bị đứt đường dẫn vào cầu và nhiều nơi tại xã Tường Phù, Huy Thượng bị sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều nơi.

Nhiều cầu treo dọc suối Mường Tấc bị cuốn trôi làm cô lập các bản dọc suối…

Mưa lũ gây cô lập các xã: Mường Bang, Sập Xa, Đá Đỏ và nhiều bản của các xã khác trên địa bàn huyện. Ước tổng thiệt hơn 20 tỷ đồng...

 
 
 
 
 
 
Cầu treo bê tông bị đứt gẫy, những khối đất đá khổng lồ án ngữ đường quốc lộ 37, giao thông tắc nghẽn, nhiều xã, bản ở huyện Phù Yên, Sơn La bị cô lập hoàn toàn. Những địa bàn có người chết, hiện PV chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận. 

Gặp chúng tôi, ông Hoàng Văn Dũng và các thành viên trong gia đình ở bản Nà Xá 2, xã Quang Huy (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi ngôi nhà bị tà luy dương sạt lở làm sập hoàn toàn, hầu hết tài sản bị dập nát và hư hỏng.

Ông kể, 6 giờ 30 phút sáng ngày 11.10, bức tà luy dương sau nhà bị sạt hàng trăm m3 đất, đá làm cho ngôi nhà sàn bị lật và hư hỏng hoàn toàn, lúc đó dưới gầm sàn có 5 người. Con gái lớn tôi bị đất vùi và đá văng vào đầu.

Bà Hoàng Thị Chè - chị ruột của anh Dũng cũng cho biết: Ngồi bên nhà mình nhìn sang nhà của em bị sập nhanh quá mà không thể làm gì giúp em và các cháu được. Ngay sau sạt lở, các lực lượng cán bộ, nhân dân trong xã, bản cũng đến giúp đỡ nhưng tài sản bị hư hỏng, vùi lấp không thể lấy lại được.

Đi dọc tuyến Quốc lộ 37 thuộc địa bàn các xã: Huy Thượng, Huy Bắc, Huy Hạ, Tường Phù, Gia Phù… có rất nhiều chỗ bị đất, đá sạt lở. Nhiều tảng đá to như chiếc giường nặng vài tấn vẫn nằm chắn giữa đường.

Hai cây cầu bê tông trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn xã Gia Phù cũng bị lũ phá hỏng đường dẫn vào cầu khiến giao thông tê liệt. Toàn bộ ôtô không thể đi thành phố Sơn La hoặc xuống Hà Nội được.

Bà Đinh Thị Thủy (bản Lá, xã Gia Phù) cho biết: Từ trước đến nay chưa từng thấy trận lũ nào lớn như trận lũ này, cao điểm vào 3 giờ sáng ngày 11.10, nước ở suối Bùa dâng mấp mé mặt cầu cuốn trôi 3 ngôi nhà xây ở giáp suối.  

 
 
 
 
Xót xa, kinh hoàng cảnh nước gào réo đục ngầu và đất đá vùi lấp nhà cửa, tài sản tại các xã Huy Hạ và xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: LQ - Thanh Huy

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Yên, mưa lũ làm 2 người chết, 2 người bị thương; 85 nhà có nguy cơ sạt lở và cuốn trôi và 105 nhà bị sạt lở; 4 xe máy bị cuốn trôi; 12 thuyền máy bị chìm; 4 điểm trường bị sạt lở và ngập lụt; 278 ha lúa, 15 ha ngô, 24 ha nuôi thủy sản bị ngập úng và mất trắng; 50 con gia súc bị chết và cuốn trôi; gần 140 điểm sạt lở, ngập lụt trên các tuyến đường trong huyện…

L.Quân và Đình Thành
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.