Xôn xao văn bản thu 2 triệu đồng "học quốc phòng" của ĐH Thái Nguyên

Long Nguyễn - Trần Tuấn |

Mới đây, Trường Đại học Thái Nguyên ra văn bản thông báo mở lớp bồi dưỡng chứng chỉ giáo dục Quốc phòng và an ninh đối với các cán bộ, giảng viên tại các đơn vị trực thuộc, nhưng lại "đòi" thu tới 2 triệu đồng/người (tổng cộng đợt 1 có 1.719 người) nên vấp phải nhiều ý kiến băn khoăn, bức xúc...

Thu tiền tỉ từ học bồi dưỡng quốc phòng?

Phóng viên Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về việc Trường Đại học Thái Nguyên mới đây đã ra văn bản rất "lạ", nội dung thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh với nhóm đối tượng 4 là cán bộ, giảng viên của nhà trường với mức học phí là 2 triệu đồng.

Theo đó, văn bản 1984/DHTN - TCCB được ký ngày 21.10 bởi Giám đốc Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang nêu rõ: "Đại học Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho viên chức thuộc nhóm đối tượng 4 năm 2019 trong toàn đại học.

Địa điểm: Học tập tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

Kinh phí: 2 triệu đồng/ người (chưa kể tiền ăn). Nguồn kinh phí: do cá nhân và đơn vị hỗ trợ chi trả theo quy định".

Dãy nhà hành chính của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.
Dãy nhà hành chính của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một cán bộ thuộc Trường Đại học Thái Nguyên cho biết, khoá học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh kéo dài 4 buổi, lệ phí là 2 triệu đồng, vị chi mỗi buổi học là 500 nghìn đồng.

"Ở những đơn vị khác, việc tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, cán bộ thường được cử đi học nhưng không phải đóng học phí. Không hiểu nhà trường căn cứ vào quy định nào để thu 2 triệu đồng/ học viên. Nếu nhân với con số 1719 người phải đi học thì sẽ ra con số hàng tỉ đồng", một cán bộ tại Trường Đại học Thái Nguyên băn khoăn và cho biết cũng có nhiều người khác thắc mắc giống mình.

Chúng tôi đã đem thắc mắc của các cán bộ đến hỏi lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc trường.

Lý giải mâu thuẫn

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS TS. Hà Quang Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên xác nhận tính xác thực của văn bản trên.

Theo ông Hà Quang Tiến, do nguồn cán bộ, giảng viên trong Đại học Thái Nguyên rất đông vì vậy nhà trường đã làm công văn gửi ra tỉnh đội xin chức năng được đào tạo kiến thức quốc phòng an ninh ngay tại trung tâm của nhà trường và tỉnh đội đã có công văn đồng ý. Sau đó, Trường Đại học Thái Nguyên đã ra văn bản thông báo trên.

Ông Tiến cũng thừa nhận, theo quy định tiền học phí bồi dưỡng là nguồn của nhà nước, tuy nhiên các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên hàng năm chưa bỏ ra kinh phí cho cán bộ về việc học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Đây mới là năm đầu tiên triển khai việc bồi dưỡng này.

Văn bản mới thay thế đã cho học viên có thêm lựa chọn.
Văn bản mới thay thế đã cho học viên có thêm lựa chọn.

Lý giải về số tiền học phí 2 triệu đồng, ông Tiến cho biết đó là chi phí cho phương án các trường thành viên mời giảng viên của trung tâm quốc phòng an ninh trực tiếp đến các đơn vị này giảng dạy.

"Các cán bộ, giảng viên có thể học tập trực tiếp tại đơn vị mình đang công tác mà không cần di chuyển đến trung tâm quốc phòng của trường. Mỗi lớp chỉ có 25 cán bộ, giảng viên. Phương án này thì lệ phí là 2 triệu đồng.

Nếu các thầy cô đến trực tiếp tại trung tâm với cơ sở vật chất sẵn có và không đóng bảo hiểm tự nguyện thì số tiền chỉ còn 700 nghìn đồng.

Tuy vậy, khi chúng tôi đối chiếu với văn bản 1984/DHTN - TCCB do ông Giám đốc Đại học Thái Nguyên Phạm Hồng Quang ký nêu rất rõ kinh phí 2 triệu đồng nhưng địa điểm học tập tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên chứ không phải dạy trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc trường như ông Tiến vừa trả lời thì vị Phó giám đốc trung tâm quốc phòng an ninh chỉ cười mà không trả lời?!

Theo tìm hiểu, sau khi nhận được phản ứng của các cán bộ giảng viên về mức lệ phí trên, ngày 30.10, trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đã ra văn bản số 912/TTGDQPAN đưa thêm các phương án cho học viên lựa chọn.

Theo đó, ngoài phương án đóng 2 triệu đồng học trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc thì các học viên có 2 lựa chọn khác là 1 triệu đồng nếu học và ở tập trung tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, nếu không ở tập trung mức thu là 800 nghìn đồng.

Đặc biệt, văn bản này thông báo kinh phí do các đơn vị cử viên chức tham gia khoá bồi dưỡng chỉ trả theo quy định chứ không giống như văn bản đầu tiên yêu cầu cá nhân và đơn vị hỗ trợ chi trả?!

Long Nguyễn - Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã cắt xén thời lượng học chứng chỉ thế nào?

Nhóm Phóng viên |

Đại học sư phạm Thái Nguyên đã có văn bản phản hồi loạt bài "Giấy phép con hành giáo viên" mà báo Lao Động phản ánh. Tuy vậy, khi đối chiếu nội dung học theo quy định mà nhà trường cung cấp, chúng tôi thấy thời lượng thực học đã bị cắt xén đi quá nhiều...

Video điều tra: Bi hài lớp đào tạo chứng chỉ ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Nhóm Phóng Viên Lao Động |

Giáo viên mất hơn 2 triệu đồng học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên để đổi lại những kiến thức "rất cũ", "đã được học trong trường sư phạm". Thời lượng học thì bị cắt xén đến mức tối đa, bài thu hoạch để đạt chứng chỉ cũng được các "cò" làm hộ, miễn sao đóng đủ tiền.

Bỏ tiền triệu học chứng chỉ kiểu "cho có" tại Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

Giáo viên mất hơn 2 triệu đồng học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) để đổi lại những kiến thức "rất cũ", "đã được học trong trường sư phạm". Thời lượng học thì bị cắt xén đến mức tối đa, bài thu hoạch để đạt chứng chỉ cũng được các "cò" làm hộ, miễn sao đóng đủ tiền.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã cắt xén thời lượng học chứng chỉ thế nào?

Nhóm Phóng viên |

Đại học sư phạm Thái Nguyên đã có văn bản phản hồi loạt bài "Giấy phép con hành giáo viên" mà báo Lao Động phản ánh. Tuy vậy, khi đối chiếu nội dung học theo quy định mà nhà trường cung cấp, chúng tôi thấy thời lượng thực học đã bị cắt xén đi quá nhiều...

Video điều tra: Bi hài lớp đào tạo chứng chỉ ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Nhóm Phóng Viên Lao Động |

Giáo viên mất hơn 2 triệu đồng học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên để đổi lại những kiến thức "rất cũ", "đã được học trong trường sư phạm". Thời lượng học thì bị cắt xén đến mức tối đa, bài thu hoạch để đạt chứng chỉ cũng được các "cò" làm hộ, miễn sao đóng đủ tiền.

Bỏ tiền triệu học chứng chỉ kiểu "cho có" tại Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Nhóm Phóng viên |

Giáo viên mất hơn 2 triệu đồng học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) để đổi lại những kiến thức "rất cũ", "đã được học trong trường sư phạm". Thời lượng học thì bị cắt xén đến mức tối đa, bài thu hoạch để đạt chứng chỉ cũng được các "cò" làm hộ, miễn sao đóng đủ tiền.