Xôn xao clip giáo viên nam đẩy giáo viên nữ ra khỏi lớp trước mặt học sinh

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xôn xao clip giáo viên nam có hành động cầm tay để đưa một giáo viên nữ ra khỏi phòng học ngay trước mặt các em học sinh. Sự việc được cho là xảy ra tại một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng ở Thừa Thiên Huế.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip một giáo viên nam có hành động "khóa tay" một cô giáo sau đó đưa cô giáo này ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Được biết, sự việc xảy ra ở Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế).

Ngày 26.10, trao đổi với Lao Động, ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng xác nhận, clip đó chính là xảy ra tại ngôi trường này.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại lớp 10* vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào ngày thứ 7 (22.10). Trong clip có xuất hiện 3 giáo viên gồm: Cô giáo đứng ở bục giảng là chủ nhiệm (tên D); thầy giáo (tên P) và cô giáo bị kéo ra khỏi lớp tên (T).

Clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thầy Thức, sau khi sự việc xảy ra, trường đã có báo cáo với các cơ quan chức năng.

"Hiện, nhà trường đang xác minh để tìm hiểu chính xác bản chất của sự việc. Vì trong sự việc này có liên quan đến 3 giáo viên và học sinh sau đó mới có phương án xử lí tiếp theo" - thầy Ngô Đức Thức nói.

Được biết, clip lan truyền trên mạng chỉ là một phần của clip gốc nên có thể không đúng quá trình, diễn biến và bản chất vụ việc. Bước đầu, nhà trường làm việc đã có một vài kết quả, tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ.

Nhà trường đang tiếp tục xác minh và có thông tin cụ thể cho báo chí cũng như báo cáo các đơn vị liên quan khi có kết quả chính xác nhất", ông Thức nói.

Cũng trong chiều 26.10, nguồn tin Lao Động có được, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã mời các giáo viên lên nghe báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra hôm đó tại lớp và đã chỉ đạo Hiệu Trưởng Trường Hai Bà Trưng báo cáo đầy đủ về vụ việc.

"Căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành, Sở sẽ xử lý nghiêm viên chức, cá nhân vi phạm theo quy định, cũng như trách nhiệm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên", nguồn tin cho hay.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên có được quyền đánh học sinh không?

Trang Hà |

Giáo viên không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại học sinh.

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ có cô giáo tự nhận bạo hành, bỏ đói trẻ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhóm trẻ tư thục có cô giáo đăng thư tự nhận đã bạo hành, bỏ đói trẻ tại Đà Nẵng... vừa bị tạm đình chỉ hoạt động để công an điều tra vụ việc.

Thầy giáo ở Đắk Lắk lên tiếng sau khi đánh học sinh trong khuôn viên trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 10.9, bà Lê Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk thông tin, ông Lê Văn Tú (SN 1979, huyện Krông Ana), giáo viên nhà trường đã viết thư xin lỗi sau vụ việc dùng thước đánh học sinh.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Giáo viên có được quyền đánh học sinh không?

Trang Hà |

Giáo viên không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại học sinh.

Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ có cô giáo tự nhận bạo hành, bỏ đói trẻ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Nhóm trẻ tư thục có cô giáo đăng thư tự nhận đã bạo hành, bỏ đói trẻ tại Đà Nẵng... vừa bị tạm đình chỉ hoạt động để công an điều tra vụ việc.

Thầy giáo ở Đắk Lắk lên tiếng sau khi đánh học sinh trong khuôn viên trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 10.9, bà Lê Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk thông tin, ông Lê Văn Tú (SN 1979, huyện Krông Ana), giáo viên nhà trường đã viết thư xin lỗi sau vụ việc dùng thước đánh học sinh.