Xôn xao clip cô giáo nghi tát học sinh mầm non

TRẦN LƯU |

Nhiều người xem clip đều cho rằng, giáo viên đã tát vào mặt trẻ; còn lãnh đạo trường thì phủ nhận, cho rằng, đó chỉ là hành động "nhắc nhở"...

Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên facebook, ghi lại cảnh các học sinh Trường Mầm non Hoạ Mi (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đang được hướng dẫn luyện tập một tiết mục văn nghệ.

Lúc này, có một phụ nữ chạy đến có hành động giống như là tát vào mặt một học sinh. Clip này dài khoảng 10 giây đã lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người bức xúc.

Hình ảnh giáo viên được cho là tát học sinh cắt ra từ clip
Hình ảnh giáo viên được cho là tát học sinh cắt ra từ clip.

Bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoạ Mi cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 16.1, khi đó, có cả phụ huynh của học sinh đứng xem.

"Đây là buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày sơ kết ở trường. Tuy nhiên, không có chuyện cô giáo cố tình đánh vào mặt học sinh mà do bé tập sai tư thế nên cô có hành động “điều chỉnh” cháu lại cho đúng", bà Lan nói.

Còn ông Lê Văn Trắng, Trưởng phòng GDĐT thị xã Long Mỹ, thì cho biết, đã nghe thông tin từ phía nhà trường báo lại rằng, hôm xảy ra vụ việc, cô giáo được phân công tập văn nghệ cho các bé. Lúc này, các cháu cứ chạy lung tung nên cô giáo đến “nhắc nhở”, không có chuyện giáo viêt tát hay đánh vào má học sinh.

Tuy nhiên, theo nhiều người xem clip thì hành động của cô giáo rõ ràng là đánh học sinh.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Thầy giáo bị đuổi việc vì đẩy học sinh khỏi lớp

DH |

Cháy xe buýt, ít nhất 20 người chết; Kính viễn vọng lớn nhất thế giới chính thức hoạt động; Thầy giáo bị đuổi việc vì đẩy học sinh khỏi lớp... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12.1.

Chính quyền nói gì về vụ "giáo viên" đánh tới tấp học sinh tiểu học?

Nhiệt Băng |

Sau khi phát hiện sự việc báo chí đăng tải về việc một phụ nữ dùng tay nắm tóc, dùng thước kẻ, dùng dép đánh học sinh, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương liên quan xác minh.

Đánh học sinh là phản giáo dục

Tiến Nguyễn |

Việc dạy dỗ học sinh cần phải sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ sư phạm, nhưng đối với những trẻ em ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” thì sử dụng thước để đánh hay tát học sinh đều là hành vi phản giáo dục…

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nóng nhất hôm nay: Thầy giáo bị đuổi việc vì đẩy học sinh khỏi lớp

DH |

Cháy xe buýt, ít nhất 20 người chết; Kính viễn vọng lớn nhất thế giới chính thức hoạt động; Thầy giáo bị đuổi việc vì đẩy học sinh khỏi lớp... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12.1.

Chính quyền nói gì về vụ "giáo viên" đánh tới tấp học sinh tiểu học?

Nhiệt Băng |

Sau khi phát hiện sự việc báo chí đăng tải về việc một phụ nữ dùng tay nắm tóc, dùng thước kẻ, dùng dép đánh học sinh, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương liên quan xác minh.

Đánh học sinh là phản giáo dục

Tiến Nguyễn |

Việc dạy dỗ học sinh cần phải sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ sư phạm, nhưng đối với những trẻ em ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” thì sử dụng thước để đánh hay tát học sinh đều là hành vi phản giáo dục…