Xôn xao clip bắn pháo hoa rầm rộ, chính quyền không hay biết

QUANG ĐẠI |

Một clip được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh bắn pháo hoa tại khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Mường Thanh khiến dư luận xôn xao.

Theo tìm hiểu, đây là một sự kiện nội bộ của tập đoàn Mường Thanh được tổ chức tại Khu sinh thái Mường Thanh Safari Land thuộc xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An diễn ra vào tối 29.10.

Trong clip dài 1 phút 19 giây, có rất đông người tham dự một sự kiện. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình trong clip, màn bắn pháo hoa được xem là “món quà” đặc biệt của sự kiện.

Khi clip lan truyền trên mạng, nhiều người đặt dấu hỏi liệu chính quyền có được biết sự kiện bắn pháo hoa này hay không.

Clip: Màn bắn pháo hoa rầm rộ tại khu du lịch thuộc tập đoàn Mường Thanh.

Ngày 2.11, trao đổi với đại diện chính quyền xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì được biết, chính quyền địa phương không hề hay biết có lễ bắn pháo hoa tại địa phương và chưa được tổ chức cá nhân nào thông báo về sự kiện này.

Trong khi đó, ông Trần Văn Hiến - Chánh Văn phòng UBND huyện Diễn Châu cũng khẳng định chưa hề hay biết việc tổ chức bắn pháo hoa nói trên.

Chiều cùng ngày, trao đổi với ông Nguyễn Nhã Sơn - Phó phòng Văn hoá huyện Diễn Châu, ông Sơn cũng cho biết đây là sự kiện nội bộ, huyện chưa được thông báo về việc bắn pháo hoa này. Cùng lúc đó, đại diện Công an huyện Diễn Châu cũng cho biết chưa được báo cáo và chưa biết sự kiện trên.

Chiều 2.11, trao đổi qua điện thoại, bà Diệu Anh - Phòng truyền thông tập đoàn Mường Thanh cho biết: Các thông tin liên quan đến việc bắn pháo hoa đêm 29.10 phía tập đoàn đã kí hợp đồng với Cty Cổ phần thương mại quốc tế Bình Minh (trụ sở tại TP. Vinh, Nghệ An) để tổ chức sự kiện nói trên vì vậy mọi giấy tờ, giấy phép…, anh trao đổi với Cty Bình Minh”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hưng - Giám đốc Cty Cổ phần thương mại quốc tế Bình Minh cho biết: “Chúng tôi không làm việc qua điện thoại, mọi vấn đề các anh nên gặp cơ quan chức năng để làm việc”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.