Xóa sổ hàng loạt mái che khu chợ Tam Bạc (Hải Phòng): Người dân, tiểu thương nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 18.10, hàng loạt mái che, mái vẩy, lều quán, ô dù, biển quảng cáo… tự phát, lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè khu vực chợ Tam Bạc trên đường Tôn Đản, Tôn Thất Thuyết (Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã bị tháo dỡ, di dời. Trước việc này, khá nhiều người dân bày tỏ những lo lắng cuộc sống sẽ bị xáo trộn bởi việc bám chợ để mưu sinh đã diễn ra từ rất lâu.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phan Đắc Thưởng – một tiểu thương kinh doanh tại chợ Tam Bạc - cho biết: “Qua kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị của thành phố, chúng tôi cũng rất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn việc thực hiện này phải được thực hiện một cách nhanh chóng, đúng tiến độ và có phương án sắp xếp sao cho phù hợp để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Từ những đường cống thoát nước đến việc làm vỉa hè cần được nhanh chóng hoàn thiện. Có như vậy cuộc sống mới không bị xáo trộn, bởi chúng tôi kinh doanh, ngừng ngày nào là đói ngày đó”.

Hàng loạt mái che, mái vẩy bị tháo dỡ. Ảnh Trần Vương
Hàng loạt mái che, mái vẩy bị tháo dỡ. Ảnh Trần Vương

Còn bà Nguyễn Ngọc Lệ (Đường Lý Thường Kiệt) thì lo lắng: “Việc cải tạo, chỉnh trang làm khu phố đẹp hơn là điều đáng mừng. Tuy nhiên cũng rất mong các cơ quan chức năng quan tâm tới cuộc sống của nhân dân. Chúng tôi đều là người lao động, trụ cột trong gia đình, bám chợ để mưu sinh. Rất mong việc thực hiện những kế hoạch của quận, thành phố được thực hiện nhanh chóng và sớm có phương án sắp xếp cho người dân có chỗ ổn định để kinh doanh buôn bán, ổn định cuộc sống.

Bà Lệ cũng cho hay, nếu chợ mà phải di tản thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Bởi sang chợ mới không có tiền để mua các vị trí kinh doanh. Mặt khác, khu chợ Tam Bạc bên này đang bán thực phẩm cho người dân, còn chợ bên kia là chợ đầu mối hoa quả. Như vậy việc bán hàng nếu phải chuyển sang bên kia sẽ rất ít khách mà nhu cầu của người dân lại không được đảm bảo. Cuộc sống của các tiểu thương cũng sẽ bị xáo trộn nếu có sự thay đổi đó.

Tất cả các mái che đều được cắt gọt. Ảnh Trần Vương
Tất cả các mái che đều được cắt gọt. Ảnh Trần Vương

Theo ông Dương Đình Ổn – Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng): Ngày 30.9, các đơn vị chức năng của quận đã tổ chức ra quân, chốt trực, kiểm tra xử lý các phương tiện, các hộ kinh doanh tự phát vào ban đêm. Hiện nay việc họp chợ vào ban đêm đã được chấm dứt. Đồng thời sắp tới quận sẽ tổ chức bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý không cho buôn bán tự phát vào ban đêm nữa.

Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết thêm, bắt đầu từ ngày 18.10, quận triển khai kế hoạch lập lại đường hè của các tuyến đường 3 phường trung tâm, gồm có tháo toàn bộ mái che, mái vẩy, các bục bệ lên xuống. Việc này nhằm lập lại trật tự đường hè tại các tuyến phố thuộc 3 phường trung tâm là phường Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái. 

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.