Xóa điểm nóng buôn lậu, giữ màu xanh thanh bình cho biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến nay, những tụ điểm buôn lậu ở khu vực biên giới Tây Nam với các tên gọi quen thuộc như: Bến xuồng, lộ hai da, bãi bò… tệ nạn mang vác, vận chuyển hàng lậu gần như không còn.

Gần 2 năm qua, các lực lượng, chính quyền, đoàn thể trên biên giới TP.Hà Tiên đã căng mình làm nhiệm vụ góp phần khống chế, đẩy lùi được đại dịch COVID-19. Vừa chống dịch, các lực lượng còn phải trực chiến 24/24 chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Tây Nam.

Theo đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, đơn vị đã lên hàng loạt các kế hoạch, chiến dịch ngăn xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu. Hàng trăm vụ buôn lậu bị phát hiện, đẩy đuổi và bắt giữ, có những vụ việc các đối tượng manh động chống trả quyết liệt và có chuẩn bị từ trước để gây khó cho lực lượng ứng trực.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, cho biết qua thời gian khảo sát, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị có kế hoạch báo cáo cấp trên, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo tinh gọn lại các chốt gác. Lực lượng Biên phòng làm nòng cốt, củng cố kiện toàn lại quân số, vũ khí, khí tài trang bị, tiếp tục xây dựng các chốt tại vị trí trọng yếu, đảm bảo nhiệm vụ trên biên giới lâu dài.

“Mặc dù giảm các vị trí chốt nhưng đơn vị có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, bố trí quân số hợp lý, sát đúng tình hình thực tế nên luôn đảm bảo nhiệm vụ. Công tác chống buôn lậu, ngăn xuất nhập cảnh trái phép được cùng các nhiệm vụ khác được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao”, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho hay.

Hiện nay, cửa khẩu Quốc tế, các trạm kiểm soát, cảng biển, khu du lịch trên biên giới Hà Tiên hoạt động bình thường. Tình hình biên giới ổn định, đồng bào đi lại làm ăn, thăm thân thuận lợi tuy nhiên các đơn vị vẫn hết sức cảnh giác. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phân loại đối tượng, phát hiện từ sớm, từ xa mọi diễn biến hoạt động của tội phạm buôn lậu, có kế hoạch hiệu quả, an toàn, chấm dứt mọi hoạt động buôn lậu, tệ nạn xã hội.

Công tác đối ngoại Biên phòng cũng được duy trì thường xuyên theo đúng tinh thần văn bản ký kết giữa 2 bên. Phối hợp tuần tra chung, những buổi hội đàm đã giúp cho lực lượng Biên phòng Kiên Giang và các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia có những bàn bạc, thống nhất giải quyết tốt các vụ việc, trên tinh thần láng giềng, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Qua thời gian dài với nhiều nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, biên giới Hà Tiên đã trở lại thanh bình, yên ả. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn tiếp tục tham mưu đề xuất với Bộ chỉ huy, chính quyền các cấp để có những chính sách phù hợp giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân trên vùng biên, tạo công ăn việc làm cho những lao động chính trong từng hộ gia đình.

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên chia sẻ: “Người lớn tuổi, phụ nữ phải có nghề nghiệp phù hợp để cải thiện đời sống, trẻ em phải được học hành đến nơi, đến chốn. Có như vậy chúng ta mới dần loại bỏ được các tệ nạn xã hội ra khỏi phum, ấp, xóa được các tụ điểm buôn lậu, biên giới mới thật sự thanh bình, yên ổn lâu dài”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tội phạm lợi dụng tuyến biên giới Tây Nam để vận chuyển ma tuý

Việt Dũng |

Nhận định tội phạm tiếp tục câu kết, lợi dụng tuyến biên giới Tây Nam để đưa ma tuý vào Việt Nam, lực lượng chức năng sẽ triển khai các nhiệm vụ ngăn ngừa.

Ngày Biên phòng ở chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới Tây Nam

Lục Tùng |

An Giang - Khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân thì không khí tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới Tây Nam như thế nào?

Vì mùa xuân bình yên nơi biên giới Tây Nam

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Nơi vùng biên nắng gió, những cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang túc trực ngày đêm tại tất cả các điểm chốt để kiểm soát tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu trên tuyến biên giới và phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tội phạm lợi dụng tuyến biên giới Tây Nam để vận chuyển ma tuý

Việt Dũng |

Nhận định tội phạm tiếp tục câu kết, lợi dụng tuyến biên giới Tây Nam để đưa ma tuý vào Việt Nam, lực lượng chức năng sẽ triển khai các nhiệm vụ ngăn ngừa.

Ngày Biên phòng ở chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới Tây Nam

Lục Tùng |

An Giang - Khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân thì không khí tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới Tây Nam như thế nào?

Vì mùa xuân bình yên nơi biên giới Tây Nam

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Nơi vùng biên nắng gió, những cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang túc trực ngày đêm tại tất cả các điểm chốt để kiểm soát tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu trên tuyến biên giới và phòng chống dịch COVID-19.