Xô xát giữa 2 nhóm học sinh khiến 1 nam sinh tử vong

Nguyễn Hùng |

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm học sinh ở TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã kéo nhau ra một khu vực vắng người để tự giải quyết. Hậu quả một em học sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 21h, ngày 15.7, tại khu vực Khu đô thị Phượng Hoàng, thuộc xã Hải Xuân, TP.Móng Cái, đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm học sinh, khiến một học sinh 15 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm học sinh có xảy ra xích mích tại một quán trà chanh, sau đó kéo nhau tới Khu đô thị Phượng Hoàng để giải quyết. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát và có sử dụng hung khí, khiến em C, SN 2005, trú tại khu 4 phường Hải Yên, TP.Móng Cái, là học sinh Trường THCS Hải Yên, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tiến hành truy bắt hung thủ. Được biết, Công an TP.Móng Cái đã triệu tập 8 đối tượng (đều là học sinh) có liên quan tới vụ việc để tiến hành điều tra, xác minh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Thêm 29 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trần Ngọc Duy |

Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện nhóm 29 người xuất hiện tại bờ sông biên giới, có biểu hiện nghi vấn thâm nhập vào Việt Nam tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái chiều tối ngày 13.7.

2 đối tượng lĩnh án tù vì chống người thi hành công vụ phòng dịch COVID

Trần Ngọc Duy |

Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Yên ( Quảng Ninh) ngày 13.7, cho biết đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Nguyễn Đức Tú và Trương Công Hoài có hành vi “chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm dịch COVID-19 xảy ra vào ngày 12.4 vừa qua.

Giữ người, đánh đập trái phép vì nghi ngờ ăn trộm ma túy

Trần Ngọc Duy |

Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 13.7, cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Đỗ Tiến Thịnh (sinh năm 1994, trú tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long), là đối tượng truy nã trong vụ án giữ người trái pháp luật do nghi ngờ ăn trộm ma túy, xảy ra vào đầu năm 2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Ninh: Thêm 29 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trần Ngọc Duy |

Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện nhóm 29 người xuất hiện tại bờ sông biên giới, có biểu hiện nghi vấn thâm nhập vào Việt Nam tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP.Móng Cái chiều tối ngày 13.7.

2 đối tượng lĩnh án tù vì chống người thi hành công vụ phòng dịch COVID

Trần Ngọc Duy |

Tòa án Nhân dân thị xã Quảng Yên ( Quảng Ninh) ngày 13.7, cho biết đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Nguyễn Đức Tú và Trương Công Hoài có hành vi “chống người thi hành công vụ” tại chốt kiểm dịch COVID-19 xảy ra vào ngày 12.4 vừa qua.

Giữ người, đánh đập trái phép vì nghi ngờ ăn trộm ma túy

Trần Ngọc Duy |

Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 13.7, cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Đỗ Tiến Thịnh (sinh năm 1994, trú tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long), là đối tượng truy nã trong vụ án giữ người trái pháp luật do nghi ngờ ăn trộm ma túy, xảy ra vào đầu năm 2020.