Xô cửa, ăn nhậu tại trụ sở VFF: Hội Cựu chiến binh Hà Nội sẽ xác minh

LHOA |

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội cho rằng, Hội không bao giờ ủng hộ những người xô đẩy cửa, chửi bới, thậm chí ăn nhậu ngay tại trụ sở của VFF.

Sáng 10.12 và 11.12, hàng trăm người, trong đó có nhiều người xưng là thương binh đã đến trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đòi mua vé trận Việt Nam - Malaysia.

Trao đổi với PV vào ngày 11.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hà Nội cho biết:

"Quan điểm của chúng tôi cho rằng, những hành vi đó là không chấp nhận được và Hội phản đối những việc làm này".

Ngay sau khi nắm được sự việc, Hội đã xác minh xem các đối tượng xưng là thương binh, tụ tập gây rối và xông vào, ăn nhậu trong trụ sở của VFF là ở đâu, có đúng thương binh thật, hội viên của Hội hay không? Thương binh thì rất nhiều, nhưng cũng có nhiều người không tham gia Hội.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Nội nhấn mạnh: "Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, thuyết phục mọi người nên tuân thủ pháp luật, không được gây rối".

Đây là những người đã ở lại trụ sở VFF đến chiều tối và tụ tập ăn nhậu. Ảnh: Thu Trang
Đây là những người đã ở lại trụ sở VFF đến chiều tối và tụ tập ăn nhậu. Ảnh: Thu Trang

Cũng trao đổi với báo chí về vấn đề này, bà Lê Thị Minh Hương - Trưởng phòng Người có công (Sở LĐTBXH) Hà Nội cho biết, sáng nay (11.12), phòng đã nhận được công văn của VFF phối hợp bán vé xem bóng đá cho thương binh xem trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia.

"Còn việc nhiều người xưng thương binh rồi tràn vào trụ sở VFF gây mất trật tự hay có vi phạm pháp luật thì trách nhiệm thuộc bên ngành Công an. Chức năng của phòng là giải quyết chính sách cho người có công", bà Hương nói thêm.

Bà Hương cũng cho biết: Sau khi nhận được công văn, lãnh đạo phòng sẽ báo cáo lãnh đạo Sở LĐTBXH phối hợp với lực lượng chức năng, ban ngành liên quan để giải quyết.

Trước đó, sáng ngày 10.12, ngay sau khi hệ thống mở bán vé online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia, hàng nghìn người đã đến bủa vây trụ sở VFF đòi mua vé.

Thậm chí, VFF đã "thất thủ" khi đám đông đã xô đẩy cửa, chửi bới, thậm chí lao cả xe ba bánh vào giữa trụ sở VFF để gây rối. Chưa dừng lại ở đó, nhóm người này thậm chí còn tụ tập ăn nhậu ngay tại sảnh trụ sở VFF.

LHOA
TIN LIÊN QUAN

Những người xưng là thương binh muốn đối chất với Phó Chủ tịch VFF

HOÀI ĐAN |

Sáng 11.12, hàng trăm người, trong đó có nhiều người xưng là thương binh đã tiếp tục đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đòi mua vé trận Việt Nam - Malaysia và đối chất với tân Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa.

VFF "kêu cứu" vì thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi vé

HOÀI ĐAN |

Ngày 10.12, VFF đã có công văn hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Sở LĐ Thương binh và Xã hội Hà Nội "kêu cứu" vì các đối tượng thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi mua vé trận  Việt Nam - Malaysia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Những người xưng là thương binh muốn đối chất với Phó Chủ tịch VFF

HOÀI ĐAN |

Sáng 11.12, hàng trăm người, trong đó có nhiều người xưng là thương binh đã tiếp tục đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đòi mua vé trận Việt Nam - Malaysia và đối chất với tân Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa.

VFF "kêu cứu" vì thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi vé

HOÀI ĐAN |

Ngày 10.12, VFF đã có công văn hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Sở LĐ Thương binh và Xã hội Hà Nội "kêu cứu" vì các đối tượng thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi mua vé trận  Việt Nam - Malaysia.