Xin ý kiến Bộ Y tế vì học sinh không đồng ý tiêm vaccine COVID-19 tăng hạn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn học sinh ở tỉnh Quảng Trị không đồng ý tiêm lô vaccine COVID-19 tăng hạn sử dụng mà trước đó Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh này.

Chiều 8.12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã gửi báo cáo cho Bộ Y tế có nội dung liên quan đến lô vaccine COVID-19 Comirnaty/Pfizer-Bio Tech với số lô 124001. Lô vaccine này có giấy xuất xưởng hạn sử dụng đến ngày 30.11.2021 và được gia hạn đến 28.2.2022.

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thông tin, vào ngày 7.12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có kết quả khảo sát nhu cầu tiêm chủng của học sinh đối với lô vaccine tăng hạn sử dụng nói trên. Kết quả khảo sát 33.842 học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho thấy, có 31.565 học sinh không đồng ý tiêm, chiếm tỉ lệ 93,27%.

“Phần lớn học sinh không đồng ý tiêm lô vaccine COVID-19 tăng hạn, nên chúng tôi báo cáo với Bộ Y tế và UBND tỉnh để xin ý kiến. Hiện ở tỉnh Quảng Trị xuất hiện các ổ dịch, học sinh vẫn đang đi học bình thường, nên chúng tôi cần có đủ vaccine để tiêm cho các em, tuy nhiên vấn đề an toàn phải đặt lên hàng đầu” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

Trước đó, như báo Lao Động đã thông tin, tỉnh Quảng Trị được cấp tổng cộng 35.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer tăng hạn để tiêm cho nhóm 12-17 tuổi. Sau khi tiếp nhận, tỉnh Quảng Trị lưu kho, bảo quản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chứ chưa sử dụng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị lưu kho, chưa sử dụng lô vaccine COVID-19 tăng hạn sử dụng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi. Với lô vaccine COVID-19 Pfizer tăng hạn sử dụng, tỉnh này chưa dùng.

2 lô vaccine Pfizer được tăng hạn dùng 3 tháng: Không có gì bất thường

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, trên thế giới, việc gia hạn vaccine là thông lệ, không có gì bất thường. Tất cả vaccine sản xuất ra bao giờ cũng có thử nghiệm về tính bền vững của vaccine. Tùy loại nhiệt độ bảo quản khác nhau, vaccine có thời gian lưu hành khác nhau.

Hơn 2,9 triệu liều vaccine Pfizer được tăng hạn dùng thêm 3 tháng

Thùy Linh |

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 2 lô vaccine COVID-19 Pfizer tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi với hơn 2,9 triệu liều, có hạn sử dụng vào ngày 30.11 nhưng đã được gia hạn thêm 3 tháng theo đề nghị của nhà sản xuất.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Trị lưu kho, chưa sử dụng lô vaccine COVID-19 tăng hạn sử dụng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi. Với lô vaccine COVID-19 Pfizer tăng hạn sử dụng, tỉnh này chưa dùng.

2 lô vaccine Pfizer được tăng hạn dùng 3 tháng: Không có gì bất thường

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia, trên thế giới, việc gia hạn vaccine là thông lệ, không có gì bất thường. Tất cả vaccine sản xuất ra bao giờ cũng có thử nghiệm về tính bền vững của vaccine. Tùy loại nhiệt độ bảo quản khác nhau, vaccine có thời gian lưu hành khác nhau.

Hơn 2,9 triệu liều vaccine Pfizer được tăng hạn dùng thêm 3 tháng

Thùy Linh |

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 2 lô vaccine COVID-19 Pfizer tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi với hơn 2,9 triệu liều, có hạn sử dụng vào ngày 30.11 nhưng đã được gia hạn thêm 3 tháng theo đề nghị của nhà sản xuất.