Xin xây cầu tàu tại hồ Tuyền Lâm, chủ đầu tư bị trả lại hồ sơ

Nhiệt Băng |

Một doanh nghiệp ở TP.HCM xin xây dựng cầu tàu ngay tại khu vực I, di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến về đề nghị xin phép xây dựng cầu tàu của Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương (sau đây gọi tắt là Công ty Lý Khương) tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thuộc tiểu khu 157, phường 4, TP Đà Lạt.

Theo đó, địa điểm xây dựng công trình thuộc khu vực I, Di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho rằng, căn cứ khoản 13, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32 (ngày 18.6.2009) thì phương án thiết kế công trình phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý văn hóa theo thẩm quyền.

"Tại hồ sơ trình cấp giấy phép xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương không kèm theo văn bản nêu trên nên Sở Xây dựng chưa đủ cơ sở để xem xét, giải quyết. Vì vậy, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư liên hệ với Văn phòng Sở Xây dựng để nhận lại hồ sơ để chuyển trả và yêu cầu liên hệ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn chi tiết việc thực hiện thủ tục thỏa thuận thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý văn hóa theo quy định trước khi nộp hồ sơ cấp giấy phép xây dựng" - văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thể hiện.

Công ty Lý Khương là doanh nghiệp xây dựng hàng loạt công trình không phép tại hồ Tuyền Lâm trong thời gian qua, gồm 2 hạng mục công trình nhà N1, N2 (là 2 hạng mục do chủ đầu tư tận dụng, cải tạo lại từ nhà tạm của các hộ dân đã sinh sống trước đây, sau đó được đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi cho nhà đầu tư thuê thực hiện dự án); 19 căn nhà gỗ (mỗi căn 24m2, dạng bungalow 11 phòng ngủ).

Ngày 25.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Lý Khương khẩn trương giải tỏa các công trình xây dựng không phép (khối nhà N1, N2, 19 căn nhà gỗ). Vậy nhưng, theo kết quả rà soát việc khắc phục các sai phạm về đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vào ngày 24.6, Công ty Lý Khương vẫn chưa giải tỏa các công trình xây dựng không phép kể trên.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng xin miễn phạt Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, miễn nộp tiền phạt đối với hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Xây dựng mô hình rồng, cây đàn, tháp quạt gió... không phép ở hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm khẩn trương làm việc với Công ty TNHH Li Mi để thanh lý hợp đồng và quản lý, sử dụng theo quy định và tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm không có giấy phép theo quy định ở hồ Tuyền Lâm.

Cận cảnh những căn biệt thự "ma" ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Hàng loạt căn biệt thự "ma" tọa lạc ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) không được xử lý, nằm "án binh bất động" năm này sang năm khác.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng xin miễn phạt Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị Tổng cục Môi trường xem xét, miễn nộp tiền phạt đối với hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Xây dựng mô hình rồng, cây đàn, tháp quạt gió... không phép ở hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm khẩn trương làm việc với Công ty TNHH Li Mi để thanh lý hợp đồng và quản lý, sử dụng theo quy định và tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm không có giấy phép theo quy định ở hồ Tuyền Lâm.

Cận cảnh những căn biệt thự "ma" ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Nhiệt Băng |

Hàng loạt căn biệt thự "ma" tọa lạc ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) không được xử lý, nằm "án binh bất động" năm này sang năm khác.