Xin mã định danh tiêm vaccine, bị thu 5.000 đồng “tiền giấy mực"

NHÓM PV |

Đồng Nai - Cũng như các nơi khác, việc cấp mã số định danh để phục vụ tiêm vaccine cho trẻ em và để cập nhật dữ liệu tiêm ngừa cho trẻ ở Đồng Nai là không thu phí. Tuy nhiên theo ghi nhận của Lao Động, tại 1 xã của tỉnh này đã xảy ra tình trạng mỗi người dân khi xin mã định danh cho trẻ bị thu 5.000 đồng.

Chen chúc đi xin mã định danh cho trẻ em

Tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương đẩy mạnh việc tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 cho đối tượng là các trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Do nhiều trẻ em chưa có căn cước công dân nên gia đình phải đi xin cấp mã số định danh để được cập nhật dữ liệu tiêm ngừa. Việc thông báo mã định danh không thu phí. Thế nhưng trên thực tế, phóng viên báo Lao Động ghi nhận được, nhiều người dân khi đi xin mã định danh để tiêm vaccine cho con tại Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch đã phải nộp 5.000 đồng cho một mã định danh.

Cụ thể, những ngày qua, có rất đông người dân đã đến trụ sở Công an xã Phước Thiền xin cấp mã định danh để tiêm vaccine cho con. Thậm chí, có cả trường hợp trẻ em mặc đồ học sinh cầm theo giấy tờ để đến xin cấp mã. Người dân đứng chen lấn, không giữ khoảng cách 5K ngay trước cửa phòng có đề biển “Tổ quản lý hành chính – Công an xã Phước Thiền”, bên trong trụ sở Công an xã Phước Thiền.

Tại đây, còn được đặt một chiếc bàn lớn là nơi để kiểm tra hồ sơ của người dân. Trên bàn đặt một chiếc hộp carton nhỏ, trong đó, có nhiều tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng và tờ tiền trị giá 10.000 đồng. Một người mặc đồ công an xã, đi dép tổ ong hướng dẫn thủ tục cấp mã định danh tiêm vaccine. Sau khi hoàn thành việc cấp mã định danh, phóng viên ghi nhận được người mặc đồ công an xã công khai nhận tiền từ người dân và nhanh chóng bỏ vào chiếc hộp carton để ngay trên bàn. Dù vậy, người dân không nhận được biên lai thu tiền nào.

Theo phản ánh của người dân, việc xin cấp mã định danh này "tốn" 5.000 đồng. Nhiều người dân cũng không hỏi lý do thu tiền mà chỉ đóng tiền rồi vội vàng ra về.

Người dân chen chúc, không giữ khoảng cách 5K xin cấp mã định danh ngay trước phòng có đề biển “Tổ quản lý hành chính – Công an xã Phước Thiền”.
Người dân chen chúc, không giữ khoảng cách 5K xin cấp mã định danh ngay trước phòng có đề biển “Tổ quản lý hành chính – Công an xã Phước Thiền”.
Chúng tôi ghi nhận có 2 em nhỏ, một em mặc đồng phục trường THCS Phước Thiền - đang xếp hàng.
Chúng tôi ghi nhận có 2 em nhỏ, một em mặc đồng phục trường THCS Phước Thiền - đang xếp hàng.
Người dân đứng, ngồi chờ tới lượt cấp mã định danh.
Người dân đứng, ngồi chờ tới lượt cấp mã định danh.
Khi người dân tới xin cấp mã định danh, hộp Carton đựng tiền được đặt công khai như thế này.
Khi người dân tới xin cấp mã định danh, hộp carton đựng tiền được đặt công khai như thế này.

Đe nẹt và đòi hủy mã định danh khi dân hỏi biên lai

Để khẳng định việc thu tiền của người dân khi cấp mã định danh như người dân phản ánh, chúng tôi đã nhập vai làm một người dân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, nhưng tạm trú tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch - đi xin mã định danh tại Công an xã Phước Thiền.

Ngày 20.12, trong vai một người dân, chúng tôi mang theo một sổ hộ khẩu và một giấy khai sinh của cháu H.N.T.K (sinh năm 2012) tới công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Cũng tại phòng có đề biển “Tổ quản lý hành chính – Công an xã Phước Thiền”, vào thời điểm chiều ngày 20.12, đông người dân vẫn tập trung ở bên ngoài, có ba người đang làm các thủ tục cấp mã định danh cho người dân trong phòng Tổ quản lý hành chính. Mặc dù trong giờ làm việc, nhưng có đến hai người chỉ mặc áo bình thường và không đeo bảng tên.

Trong giờ làm việc nhưng mặc thường phục khi tiếp người dân.
Trong giờ làm việc nhưng mặc thường phục khi tiếp người dân vào chiều ngày 20.12.

Sau một hồi chờ đợi, chúng tôi mới tới lượt đưa sổ hộ khẩu và giấy khai sinh thì được hỏi: “Hộ khẩu Hiệp Phước sao không về Hiệp Phước?”; “Tạm trú ở đây hả?”; “Xin số định danh để chích phải không?”; “Rồi! Năm ngàn!”.

Khi chúng tôi hỏi thu 5.000 đồng là tiền gì thì được người này trả lời : “Tiền giấy mực chứ gì!"

Chúng tôi tiếp tục gạn hỏi: “Không có biên lai à anh?” thì còn bị một phụ nữ, mặc áo vàng, đang ngồi ở bàn máy tính nói: “Anh qua đây em viết biên lai cho!”. Nhưng khi chúng tôi qua để nhận biên lai thì lại bị người phụ nữ này đe nẹt: “Cái này thu giấy mực phải ghi biên lai nữa hả! Trong khi anh là người tạm trú ở đây, công an địa phương đã hỗ trợ cho anh, lấy cho anh số định danh rồi mà giờ năm ngàn anh còn đòi biên lai nữa hả!”

Người phụ nữ này nói huỷ số mã định danh sau khi chúng tôi đặt vấn đề xin biên lai.
Người phụ nữ này nói huỷ số mã định danh sau khi chúng tôi đặt vấn đề xin biên lai.

“Giờ anh muốn lấy biên lai hay lấy số định danh cho con đi chích?” – người này nói tiếp. "Cái này tạm trú đã hỗ trợ cho mình làm rồi mà anh em công an thu năm ngàn giấy mực. Hiệp Phước về Hiệp Phước lấy đi. Huỷ số này đi qua Hiệp Phước lấy giấy" – người này nói tiếp.

Thu tiền khi cấp mã định danh là trái quy định

Về vấn đề này, phóng viên đã trao đổi với lãnh đạo huyện Nhơn Trạch nhưng chỉ nhận được câu trả lời là: Chưa nắm được. Cụ thể: Ngày 21.12, trao đổi với phóng viên báo Lao Động về việc cấp mã định danh, bà Nguyễn Thị Giang Hương – Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch trả lời: Đã giao hết cho y tế và chưa nắm được vấn đề về mã định danh. 

Cũng trong ngày 21.12, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trả lời rõ về vấn đề cấp mã định danh.

Đại tá Đạt cho biết: Hiện nay ở các trường học bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em, đồng thời đang làm căn cước cho người từ 14 tuổi trở lên.

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, Công an tỉnh thực hiện chỉ đạo của Bộ công an cho cấp mã số định danh. Thông báo cho công an các phường xã, thông báo cho trạm y tế số mã định danh để cập nhật dữ liệu tiêm ngừa cho trẻ em.

Đại tá Đạt cũng khẳng định việc cấp mã định danh này không thu phí. 

Khi phóng viên đặt vấn đề: Nếu xảy ra việc thu phí thì có xử lý không? Đại tá Đạt cho biết: Thông báo mã số định danh mà thu tiền là trái quy định. Nếu có phải xử lý.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai: "Việc tiêm vaccine là phục vụ người dân, không thu một đồng nào"

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai vào ngày 25.9.2021, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đã từng lưu ý phải chấn chỉnh trong toàn bộ hệ thống, không để xảy ra hiện tượng "biến tướng" thu tiền khi tiêm vaccine cho người dân. Theo ông Dũng: Nếu có hiện tượng “biến tướng” thu tiền phải chấm dứt ngay, việc tiêm vaccine là phục vụ người dân, không thu một đồng nào.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai có 3 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai  - Có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với đơn giá 509.250 đồng. Ngoài ra, Đồng Nai còn đặt hàng với Công ty Việt Á để gửi xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Sở Y tế Đồng Nai: Mua kit test COVID của công ty Việt Á "không khuất tất"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế tỉnh cho biết, vào thời điểm đầu năm 2020 có mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) nhưng với số lượng ít, không đáng kể và khẳng định không khuất tất.

Đồng Nai đã có gần 150.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 50% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai có 3 đơn vị đã mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai  - Có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với đơn giá 509.250 đồng. Ngoài ra, Đồng Nai còn đặt hàng với Công ty Việt Á để gửi xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Sở Y tế Đồng Nai: Mua kit test COVID của công ty Việt Á "không khuất tất"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế tỉnh cho biết, vào thời điểm đầu năm 2020 có mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) nhưng với số lượng ít, không đáng kể và khẳng định không khuất tất.

Đồng Nai đã có gần 150.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 50% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.