Xích lô "chặt chém" tiền triệu của khách Nhật: Sở Du lịch TPHCM vào cuộc

Huân Cao |

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin một du khách Nhật bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng khi đi xích lô, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.

Chiều 5.8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, đã chỉ đạo cho Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin một du khách Nhật bị "chém" 2,9 triệu đồng cho cuốc xích lô 5 phút vào ngày 3.8 vừa qua.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, Sở đã tiếp nhận thông tin vụ việc, trước mắt Thanh tra Sở Du lịch sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và cơ quan công an để xác định danh tính người lái xích lô. Sau khi xác định được danh tính người lái xích lô, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý đối tượng, đồng thời sẽ trả lại khoản tiền mà du khách đã bị chặt chém.

Trước đó, cụ Oki (sống ở Tokyo) đã đến báo Thanh Niên để trình bày lại vụ việc mình bị "chặt chém" khi đi xích lô. Theo đó, vào chiều 3.8, cụ Oki đi từ chợ Bến Thành đến khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1) bằng xích lô với khoảng thời gian di chuyển chỉ 5 phút.

Khi đến nơi, cụ gửi anh xích lô trên 500 nghìn đồng để cám ơn. Tuy nhiên, anh xích lô không đồng ý nhận 500 nghìn đồng, mà tỏ ý đòi thêm tiền. Cụ cũng đồng ý, nhưng người già tay chân chậm chạp, chưa kịp lấy thêm tiền thì anh xích lô thò tay vào bóp cụ, lấy hết 5 tờ 500 ngàn và 2 tờ 200 ngàn của cụ rồi bỏ đi.

Sau khi sự việc trên được đăng tải trên báo chí, đã gây phẫn nộ với nhiều người. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi "cướp, giật tài sản" chứ không chỉ đơn thuần là "chặt chém" và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nắng đổ lửa, du khách chen nhau đổ về biển Cửa Lò

QUANG ĐẠI |

Nắng nóng kỷ lục gay gắt kéo dài, trùng với thời điểm nghỉ hè nên du khách tứ xứ đua nhau đổ về khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An), tạo nên không khí sôi động chưa từng thấy.

Bắt 3 “nữ quái” chuyên đến các điểm du lịch để trộm đồ du khách

Quách Du |

Đến khu du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), 3 nữ quái thuê nhà ở và sau đó đến những địa điểm công cộng, lợi dụng lúc du khách sơ hở để trộm đồ.

Cần siết chặt quản lý du khách khi đi tour nước ngoài

MAI CHÂU - ĐẶNG TIẾN |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa có thông báo hủy bỏ (hoặc đình chỉ có thời hạn) tư cách đại diện xin cấp visa đoàn của 8 Cty du lịch khỏi danh sách vì có vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản... Một cách khiêm tốn, qua sự việc này, các Cty du lịch Việt Nam cần nghiêm túc, chặt chẽ hơn trong việc tiếp nhận, làm hồ sơ cho du khách xin visa và nhìn lại, nâng cao chất lượng phục vụ.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Nắng đổ lửa, du khách chen nhau đổ về biển Cửa Lò

QUANG ĐẠI |

Nắng nóng kỷ lục gay gắt kéo dài, trùng với thời điểm nghỉ hè nên du khách tứ xứ đua nhau đổ về khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An), tạo nên không khí sôi động chưa từng thấy.

Bắt 3 “nữ quái” chuyên đến các điểm du lịch để trộm đồ du khách

Quách Du |

Đến khu du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), 3 nữ quái thuê nhà ở và sau đó đến những địa điểm công cộng, lợi dụng lúc du khách sơ hở để trộm đồ.

Cần siết chặt quản lý du khách khi đi tour nước ngoài

MAI CHÂU - ĐẶNG TIẾN |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa có thông báo hủy bỏ (hoặc đình chỉ có thời hạn) tư cách đại diện xin cấp visa đoàn của 8 Cty du lịch khỏi danh sách vì có vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản... Một cách khiêm tốn, qua sự việc này, các Cty du lịch Việt Nam cần nghiêm túc, chặt chẽ hơn trong việc tiếp nhận, làm hồ sơ cho du khách xin visa và nhìn lại, nâng cao chất lượng phục vụ.